Trong suốt thời gian ở bên cạnh thái tử Charles, công nương Diana không bao giờ đi giày cao gót quá 5cm

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ hai, 02/08/2021 12:26 (GMT +7)
Công chúng nhận ra rằng trong suốt thời gian ở bên cạnh thái tử Charles, công nương Diana chỉ đi những đôi giày bệt hoặc những đôi giày cao gót không quá 5cm.
Hashtag #Lịch sử thời trang #BEAUTORY #Thời trang

Công nương Diana sinh năm 1961 tại Sandringham, Vương quốc Anh. Bà kết hôn với thái tử Charles vào năm 1981 và ly hôn vào năm 1996. Năm 1997, công nương Diana qua đời vì một tai nạn xe ô tô. 

Công nương Diana sinh năm 1961. Bà kết hôn với thái tử Charles vào năm 1981. Hai người ly hôn vào năm 1996. Bà qua đời vào năm 1997 vì tai nạn xe hơi.
Công nương Diana sinh năm 1961. Bà kết hôn với thái tử Charles vào năm 1981. Hai người ly hôn vào năm 1996. Bà qua đời vào năm 1997 vì tai nạn xe hơi.

Trong suốt cuộc đời mình, công nương được nhớ tới là một thành viên Hoàng gia giàu lòng bác ái. Bên cạnh đó, bà cũng ghi dấu ấn bằng gu thời trang thanh lịch vô cùng ấn tượng. Bà thường dùng trang phục như một bản tuyên ngôn không lời để thể hiện những thông điệp cá nhân cũng như sự ủng hộ đối với Hoàng gia Anh nói chung và sự ủng hộ đối với chồng mình, Thái tử Charles nói riêng. 

Trong 15 năm đồng hành cùng thái tử Charles, công nương luôn luôn đi giày bệt. Nếu đi giày cao gót thì bà sẽ chỉ đi những đôi giày dưới 5cm. Đây chính là cách để công nương xây dựng hình ảnh cá nhân cho thái tử. Bởi, công nương có chiều cao tương đối lý tưởng (nhiều tài liệu ghi lại bà cao khoảng 1,74m), không quá chênh lệch so với Thái tử Charles.

Công nương có chiều cao khá tốt. Có thể thấy bà không thấp hơn thái tử Charles quá nhiều. Chính vì vậy, bà luôn chú ý chọn những đôi giày bệt hoặc đôi giày cao gót dáng kitten heels để 'đẹp đôi' bên cạnh chồng.
Công nương có chiều cao khá tốt. Có thể thấy bà không thấp hơn thái tử Charles quá nhiều. Chính vì vậy, bà luôn chú ý chọn những đôi giày bệt hoặc đôi giày cao gót dáng kitten heels để "đẹp đôi" bên cạnh chồng.
Những đôi giày kitten heels luôn được lòng công nương Diana.
Những đôi giày kitten heels luôn được lòng công nương Diana.
Công nương Diana bên cạnh hai cậu con trai của mình: Hoàng tử William và Harry.
Công nương Diana bên cạnh hai cậu con trai của mình: Hoàng tử William và Harry.

Nếu trông nương đi giày cao gót quá cao thì bà sẽ vượt trội và nổi bật hơn chồng - điều này đi ngược lại những chuẩn mực được quy định trong nguyên tắc Hoàng gia. Khi đi giày cao gót, Công nương cũng luôn để ý lui về sau chồng hoặc đứng xa một chút để dù có lọt vào ống kính truyền thông thì bà cũng không quá gây sự chú ý. 

Bên cạnh thời trang thì công nương Diana cũng phải nhường "spotlight" mỗi khi chụp ảnh cho chồng bằng cách tạo những dáng như rụt cổ, so vai để mình trông nhỏ nhắn và thấp bé hơn chồng.

Công nương phải tạo những dáng như rụt cổ để không quá nổi bật so với chồng.
Công nương phải tạo những dáng như rụt cổ để không quá nổi bật so với chồng.

Có thể thấy rằng, làm thành viên Hoàng gia chẳng hề dễ dàng gì. Và trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, công nương đã phải hy sinh quá nhiều thứ để bảo toàn nhưng quy chuẩn thủ cựu, lỗi thời.

Cháu gái Công nương Diana diện váy cưới xa hoa của Dolce & Gabbana Đây là bí quyết để công nương Diana dù để tóc ngắn những vẫn giữ được nét nữ tính Bí ẩn đằng sau chiếc váy đen trễ vai của công nương Diana
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp