Thụy Điển thừa nhận sai lầm trong chống dịch Covid-19

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ tư, 16/12/2020 15:38 (GMT +7)
Thủ tướng Thụy Điển đã nói trên truyền thông thừa nhận giới chức y tế đánh giá sai về làn sóng Covid-19 thứ hai và chiến lược chống dịch có nhiều sai lầm.

Ngày 15/12, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã có bài phát biểu trên truyền thông. Ông cho rằng đa số những chuyên gia trong lĩnh vực y tế đã không lường trước được làn sóng Covid-19 thứ 2 này. Họ chỉ đang bàn về những cụm dịch lẻ tẻ.

Tuyên bố này được Thủ tướng Lofven đưa ra trong bối cảnh Thụy Điển chống dịch "một mình một kiểu" không giống ai cả. Thụy Điển không áp đặt lệnh phong tỏa như những quốc gia châu Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trên hết, họ dựa vào ý thức của người dân.

Thủ tướng Thụy Điển thừa nhận sai lầm trong chống dịch Covid-19.
Thủ tướng Thụy Điển thừa nhận sai lầm trong chống dịch Covid-19.

Một Ủy ban độc lập đánh giá về Covid-19 cũng có công bố báo cáo về chiến lược ứng phó của Thụy Điển, trong đó có đánh giá chính phủ Thụy Điển đã thất bại trong việc bảo vệ người già tại các viện dưỡng lão khỏi đại dịch.

Mats Melin - Chủ tịch Ủy ban cho biết, công tác chăm sóc người cao tuổi ở Thụy Điểm tồn tại những lỗ hổng lớn về cấu trúc, không chuẩn bị sẵn sàng và được trạng bị kém trong ứng phó đại dịch. Có gần một nửa số ca tử vong do Covid-19 ở Thụy Điển là người già trong các viện dưỡng lão.

Từ đầu mùa dịch tới nay, Thụy Điển đã ghi nhận hơn 341.000 ca nhiễm và hơn 7.600 người chết vì Covid-19. Tỷ lệ tử vong cao nhiều hơn so với các nước láng giềng như Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch.

Từ đầu mùa dịch tới nay, Thụy Điển đã ghi nhận hơn 341.000 ca nhiễm và hơn 7.600 người chết vì Covid-19.
Từ đầu mùa dịch tới nay, Thụy Điển đã ghi nhận hơn 341.000 ca nhiễm và hơn 7.600 người chết vì Covid-19.

Ông Mats Melin cho rằng những lỗ hổng này có thể do một số cơ quan và tổ chức gây ra. Tuy nhiên, trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về chính phủ hiện nay của Thủ tường Lofven và chính quyền tiền nhiệm.

Thụy Điển là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 bình quân trên đầu người cao nhất thế giới. Ghi nhận hôm 14/12 của cơ quan thống kê của Thụy Điển có 8.088 ca tử vong vì mọi nguyên nhân trong tháng 11. Con số này cao nhất kể từ năm đầu tiên dịch cúm Tây Ban Nha hoành hành khắp thế giới năm 1918 - 1920. Tháng 11/1918, Thụy Điển ghi nhận 16.600 người chết vì dịch cúm này.

Thay vì áp lệnh phong tỏa từ đầu, Thụy Điển chỉ khuyến cáo người dân giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập.
Thay vì áp lệnh phong tỏa từ đầu, Thụy Điển chỉ khuyến cáo người dân giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập.

Thay vì áp lệnh phong tỏa từ đầu, Thụy Điển chỉ khuyến cáo người dân giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập. Trong khi vẫn cho phép trường học, quán bar và nhà hàng mở cửa để không ảnh hưởng tới kinh tế. Tuy nhiên, giới chức Thụy Điển và Tegnell đã hứng nhiều chỉ trích vì những quyết định này. Một số người phải xin lỗi vì không bảo vệ được người lớn tuổi và người trong viện dưỡng lão.

Tình trạng lây nhiễm tăng nhanh trong cộng đồng nhân viên y tế khiến chính phủ phải áp đặt nhiều lệnh hạn chế hơn, bao gồm cấm bán rượu sau 22h. Biện pháp hạn chế Covid-19 nghiêm ngặt nhất mà Thụy Điển áp dụng tới nay là cấm tụ tập quá 8 người nơi công cộng.

Thụy Điển: Phát hiện người đàn ông bị mẹ nhốt trong nhà suốt 28 năm Phong cách thời trang Lagom - phong cách của những quý cô Thuỵ Điển Hoàng tử và Công chúa Thụy Điển dương tính với Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp