Tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk thành kẻ không nhà

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 05/12/2021 21:00 (GMT +7)
Tỉ phú Elon Musk vừa bán đi khối bất động sản cuối cùng của mình với giá 30 triệu USD trong tuần này.
Hashtag #Elon Musk #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Daily Mail, tỷ phú Elon Musk mới đây đã bán căn biệt thự rộng gần 1.500 m2 ở đồi Hillsborough (bang California, Mỹ) - với giá 30 triệu USD, một vùng đất giàu có của thung lũng Silicon ngay phía Nam TP San Francisco. Được biết, ban đầu vị tỷ phú giàu nhất thế giới này muốn bán nó với giá 37,5 triệu USD, sau đó vào tháng 10 đã giảm giá xuống còn 31,99 triệu USD.

Tỉ phú Elon Musk, thành kẻ không nhà - Ảnh: Reuters
Tỉ phú Elon Musk, thành kẻ không nhà - Ảnh: Reuters

>>> Xem thêm: Cơ quan y tế Nam Phi: Biến thể Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần

Hiện danh tính của người mua căn biệt thự của vị tỷ phú này vẫn chưa được công khai. Theo đó, việc bán căn biệt thự của vị tỷ phú này nhằm thực hiện cam kết vào năm ngoái là ông sẽ không sở hữu bất cứ ngôi nhà nào, như một cách đáp lại những chỉ trích từ phía dư luận về sự giàu có của ông. Theo cập nhật trên bảng xếp hạng tài sản các tỉ phú của Bloomberg vào ngày 29/10, tỉ phú Elon Musk sở hữu khối giá trị tài sản ròng chính thức ở mức 302 tỉ USD, và hiện là người giàu nhất thế giới.

Liên quan đến việc bán biệt thự này, ông chủ của Tesla và SpaceX cũng cho biết đây chính là cách để thực hiện nhanh chóng các mục tiêu chinh phục vũ trụ của ông. Đồng thời ông Elon Musk cũng thừa nhận, cá nhân ông muốn đẩy nhanh mục tiêu này bằng cách huy động càng nhiều vốn càng tốt.

Trước đó vị tỷ phú này tuyên bố rằng, biệt thự ở California là bất động sản cuối cùng mà ông sở hữu. Căn biệt thự này có lịch sử lâu đời trước khi về tay Elon Musk, với 100 năm tuổi , được xây dựng bởi 1 người Pháp.

Căn biệt thự này có tổng cộng 7 phòng ngủ, 10 phòng tắm, bên cạnh đó nó còn được bố trí một phòng thư viện, một phòng nhạc cùng với một nhà bếp và bể bơi riêng đã được cải tạo lại.

Căn biệt thự của Elon Musk tại California (Ảnh: Zillow)
Căn biệt thự của Elon Musk tại California (Ảnh: Zillow)

Biệt thự thuộc một trong những khu đất rộng lớn trong vùng, vào năm 2013, nó được niêm yết bán với giá 100 triệu USD. Tuy nhiên đến năm 2016, giá chào bán giảm xuống 29,85 triệu USD và vị tỷ phú này đã mua nó vào năm 2017 với giá 23,4 triệu USD.

Trước khi bán đi ngôi nhà cuối cùng của mình, ông Elon Musk đã chuyển sang sống tại bang Texas, trong một căn nhà lắp ghép có diện tích khoảng 35 m2, trị giá 50.000 USD.

Vào tháng 6, ông Elon Musk chia sẻ trên Twitter cá nhân rằng: "Ngôi nhà tôi đang sống nằm gần khu vực Boca Chica, bang Texas, và tôi đã thuê căn nhà từ công ty SpaceX. Căn nhà khá là tuyệt".

Bên trong căn biệt thự (Ảnh: Zillow)
Bên trong căn biệt thự (Ảnh: Zillow)

Căn nhà hiện vị tỷ phú giàu nhất thế giới đang sinh sống được xây dựng bởi công ty Boxabl Casita. Được gọi là loại nhà "mì ăn liền" với mục đích cung cấp nơi ở cho khách hàng với thiết kế đơn giản và tốc độ xây dựng nhanh chóng.

Về việc ông Elon Musk chuyển đến Texas sinh sống, trang Bloomberg đánh giá rằng đây là điều khá dễ hiểu. Bởi chỉ sau bang California và Florida thì Texas là thị trường tiêu thụ xe điện lớn thứ 3 của Tesla tại Mỹ. Bên cạnh đó, bang này hiện không đánh thuế thu nhập cá nhân, trong khi đối với những người giàu thuộc diện cao nhất trên toàn quốc, bang California lại đánh thuế thu nhập cá nhân.

Biệt thự có tổng cộng 7 phòng ngủ, 10 phòng tắm (Ảnh: Zillow)
Biệt thự có tổng cộng 7 phòng ngủ, 10 phòng tắm (Ảnh: Zillow)
Tỷ phú công nghệ Mỹ Jeff T. Green tặng 90% số tài sản vì tiền chỉ là phù du Danh sách tỷ phú đô la Việt Nam, bầu Thụy sắp vào danh sách? Tỷ phú Elon Musk lần đầu xuất hiện sau khi chia tay ca sĩ Grimes
Copy URL
Elon Musk
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp