Trúc Nhân là ai? Tiểu sử ca sĩ Trúc Nhân

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ tư, 15/12/2021 17:13 (GMT +7)
Trúc Nhân được biết đến từ chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên, là học trò của ca sĩ - HLV Thu Minh.
Hashtag #Sao Việt #Chuyện đó đây #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

1. Trúc Nhân là ai?

Trúc Nhân là nam ca sĩ bước ra từ chương trình thực tế Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Dưới sự dẫn dắt của nữ ca sĩ Thu Minh, Trúc Nhân dần ghi dấu ấn với khán giả bằng những ca khúc mang đậm phong cách trào phúng đặc sắc không lẫn với ai trên thị trường nhạc Việt như: Bác làm vườn và con chim sâu, Bốn chữ lắm, Sáng mắt chưa, Thật bất ngờ...

Trúc Nhân là ai? Tiểu sử ca sĩ Trúc Nhân - Ảnh 1

2. Tiểu sử của Trúc Nhân

2.1 Trúc Nhân tên thật là gì?

Trúc Nhân tên đầy đủ là Nguyễn Trúc Nhân.

2.2 Trúc Nhân sinh năm bao nhiêu?

Nam ca sĩ Trúc Nhân sinh ngày 30/11/1991.

2.3 Trúc Nhân quê ở đâu?

Trúc Nhân quê ở Hoài Nhơn, Bình Định.  

2.4 Trúc Nhân học trường nào?

Trúc Nhân theo học ngành Thiết kế đồ họa, trường Đại học Văn Lang.

3. Sự nghiệp của Trúc Nhân

3.1 Chàng "Tắc kè hoa" của làng nhạc Việt

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường Trúc Nhân đã theo đuổi đam mê ca hát. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trúc Nhân theo học khoa thiết kế đồ họa trường Đại học Văn Lang. Lúc đó nam ca sĩ có thân hình gầy guộc khác hẳn bây giờ. Ngoài giờ học, Trúc Nhân cùng bạn thân là Mew Amazing (Lê Đức Hùng) thành lập nhóm Đậu Bắp biểu diễn vào mỗi tối thứ bảy tại các phòng trà Sài Gòn. Thời gian này, nam ca sĩ đã bắt đầu định hình phong cách trào phúng - nhạc kịch rất rõ nét như Bác làm vườn và con chim sâu, Cô bé quàng khăn đỏ...

Năm 2012 Trúc Nhân đăng ký tham gia Giọng hát Việt và trở thành học trò đội huấn luyện viên Thu Minh. Ngay từ những vòng đầu, anh gây ấn tượng với thân hình mảnh khảnh, chiếc răng khểnh duyên dáng và giọng hát đầy kịch tính. Qua từng vòng thi, Trúc Nhân được đánh giá là một giọng ca đáng gờm, càng vào sâu càng tự tin, thể hiện được nhiều kĩ thuật hơn. Tới khi chọn ra top 4 để tiến vào vòng chung kết, HLV Thu Minh đã phải đau đầu khi lựa chọn anh hay Hương Tràm mới là người đi tiếp. Cuối cùng, Trúc Nhân dừng chân ở Top 8 chung cuộc.

Sau khi bước ra từ Giọng hát Việt 2012, Trúc Nhân ra mắt album mini album Đông gồm các ca khúc: Gió mùa về, Mercy Đông vào năm 2013. Album gây được sự chú ý song không tạo ra được hiệu ứng đặc biệt.

Phải tới năm 2014, với Bốn chữ lắm hợp tác với Trương Thảo Nhi, tên tuổi Trúc Nhân mới trở thành hiện tượng. Bốn chữ lắm thực hiện dưới dạng MV, được quay hoàn toàn bằng điện thoại, không qua khâu chỉnh sửa hậu kỳ cầu kỳ nhưng giai điệu bắt tai, ca từ hấp dẫn và giọng hát ăn ý của cặp song ca đã biến nó thành cơn sốt của làng nhạc Việt, thống lĩnh nhiều BXH âm nhạc và các lễ trao giải như Bài hát của năm trong đêm gala Bài hát Việt 2014, Giải Mai Vàng 2014.Ca khúc cũng đưa tên tuổi của Trúc Nhân lên hàng sao hạng A của thị trường âm nhạc, khẳng định màu giọng riêng biệt không đụng hàng với bất kỳ ai.

Trúc Nhân là ai? Tiểu sử ca sĩ Trúc Nhân - Ảnh 2

Tới năm 2015, Trúc Nhân phát hành hai ca khúc nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả gồm: Muốn khóc thật to (Tăng Nhật Tuệ) và Thật bất ngờ (New Amazing). Thật bất ngờ là ca khúc có nội dung đả kích hậu trường showbiz Việt, với ý tưởng mới lạ: anh vào vai một anh chàng bán báo và nói về một xã hội quá nhiễu loạn thông tin. Nam ca sĩ sinh năm 1991 viết kịch bản cho MV này với phong cách trào phúng và ra thủ đô để thực hiện các cảnh quay ở một khu tập thể cũ. MV của Trúc Nhân đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả, tuy nhiên nam ca sĩ cũng từng bị cấm hát ca khúc này ở các chương trình với lý do ngôn từ không phù hợp.

Năm 2017, Trúc Nhân tiếp tục trình làng ca khúc Ngồi hát đỡ buồn, nhạc phim Cô gái đến từ hôm qua. Sau ba ngày ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả, vượt mốc 1, 3 triệu lượt xem trên youtube. 

Sau một năm im hơi lặng tiếng, Trúc Nhân trở lại với Người ta có thương mình đâu, bản ballad nhẹ nhàng được thực hiện bởi 9 nhạc sĩ, nhà sản xuất như Nguyễn Hải Phong, Mew Amazing, Hứa Kim Tuyền... Đây là lần hiếm hoi một ca khúc của làng nhạc Việt có sự góp sức của nhiều tên tuổi đình đám tới vậy.

4/2019 Trúc Nhân trình làng ca khúc Lớn rồi còn khóc nhè do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác. Khi con người quá bận rộn với guồng quay của công việc mà quên đi mẹ mình. Lựa chọn ca khúc về tình mẫu tử đi ngược lại với những ca khúc về tình yêu đôi lứa đang có của Vpop, Trúc Nhân nhanh chóng chạm đến trái tim khán giả. Ca khúc Lớn rồi còn khóc nhè nhanh chóng đạt thành tích top 4 trending trên youtube.

Tháng 8 cùng năm, nam ca sĩ cho ra mắt các khúc Sáng mắt chưa? nói về cộng đồng LGBT. Ca khúc sau đó đã chễm chệ ngồi vị trí top 1 trending youtube đầy ấn tượng.

3.2 Dấn thân sang lĩnh vực điện ảnh

Năm 2021 đánh dấu lần đầu tiên Trúc Nhân góp mặt trong một dự án điện ảnh. Với dự án Bố già của Trấn Thành, nam ca sĩ phấn khích vô cùng khi được hợp tác với những gương mặt mình mến mộ bấy lâu. Tuy góp mặt cùng những tên tuổi lớn về diễn xuất của làng giải trí nhưng với nét diễn tự nhiên, vui tươi, Trúc Nhân vẫn được nhiều người đánh giá cao khi là một nhân tố quan trọng khi đảm nhận hình ảnh một anh bán báo nhắng nhít, luôn trêu ghẹo mọi người, đem đến tiếng cười cho bộ phim.

Bố già của Trấn Thành là dự ãn điện ảnh đầu tiên Trúc Nhân tham gia.
Bố già của Trấn Thành là dự ãn điện ảnh đầu tiên Trúc Nhân tham gia.

4. Chuyện đời tư của Trúc Nhân

4.1 Chia tay người yêu 8 năm, từng là người thứ 3, nhờ giang hồ đòi cát-xê

Sau nhiều năm gia nhập làng giải trí, Trúc Nhân là người hiếm hoi chia sẻ về đời tư của mình với người hâm mộ. Ngày 2/1/2020, nam ca sĩ bất ngờ chia sẻ 17 kỉ niệm đáng nhớ từ khi bắt đầu sự nghiệp ca hát khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Bên cạnh bước ngoặt từ Giọng hát Việt như nhiều người vẫn biết, Trúc Nhân còn tiết lộ tổng số tiền đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc lên đến con số 10 tỉ đồng. Đặc biệt, học trò Thu Minh còn tiết lộ đã phải “Nhờ giang hồ đòi nợ cát-sê".

Trong số những cột mốc đáng nhớ lần đầu được chia sẻ, nhiều người bất ngờ khi Trúc Nhân chia sẻ anh đã "Chia tay cuộc tình 8 năm”. Đồng thời, Trúc Nhân cũng tiết lộ anh từng rơi vào hoàn cảnh làm người thứ ba tuy nhiên, khi phát hiện ra, nam ca sĩ sinh năm 1991 quyết định dừng lại. Giọng ca Lớn rồi còn khóc nhè khẳng định bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên bước chân vào showbiz.

4.2 Trúc Nhân đáp trả thẳng thắn khi bị mỉa mai là gay

Ngày 15/8/2019, Trúc Nhân trở thành tâm điểm chú ý khi thể hiện sự ủng hộ cộng đồng LGBT với dòng hastag: "#SMC #SangMatChua #LGBTQI+ #TrucNhan" trên trang cá nhân.

Với dòng chia sẻ này, một cư dân mạng đã mạnh miệng để lại bình luận chỉ trích cả showbiz không ai thẳng hết. Ngay sau đó, nam ca sĩ cũng đáp trả gay gắt vẫn không kém phần hài hước: "Giờ cho dù mà tụi anh thẳng băng hay cong queo cũng đâu tới lượt em hưởng đâu?".

Không chỉ dừng lại ở đó, Trúc Nhân còn chia sẻ đoạn đối đáp qua lại của mình cùng anti-fan kèm dòng trạng thái: "Chào mừng tháng cô hồn, vô duyên là bệnh không thể chữa được".

4.3 Tin đồn hãm hại nữ ca sĩ Hương Tràm

Tháng 4/2021, Nathan Lee bất ngờ tố có 1 nam thí sinh ở cùng thi The Voice với Hương Tràm nhưng rất xấu tính, thường bày trò hãm hại Hương Tràm. Thậm chí, người này còn chơi xấu cả HLV Thu Minh nhưng kỳ lạ là mối quan hệ của hai thầy trò vẫn rất tốt đẹp sau đó. Kết nối các dữ liệu, Trúc Nhân là nam ca sĩ được nhiều người đặt nghi vấn.

Tuy nhiên trước lùm xùm này, đại diện của Trúc Nhân từ chối trả lời và cho biết không có bất cứ phát ngôn nào liên quan đến vấn đề trên.

4.4 Hội bạn thân cực ngầu với Trấn Thành

Trúc Nhân là thành viên trong hội bạn mới nổi mang tên "Cờ Cá Ngựa". Nhóm gồm Trấn Thành, Quang Trung, Ali Hoàng Dương và Trúc Nhân. Độ thân thiết trong nhóm bạn này khiến dân tình phải ngưỡng mộ khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui nhộn, hài hước, cùng nhau ca hát, du lịch...

4.5 Tin đồn bất hòa với Ali Hoàng Dương

Tin đồn bắt nguồn từ việc netizen soi ra trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Bố già của Trấn Thành, Trúc Nhân và Ali Hoàng Dương bất ngờ mỗi người một nơi. Đặc biệt nhiều người còn phát hiện cả hai đã hủy kết bạn với nhau và không còn tương tác trên mạng xã hội.

Vào ngày 29/12/2020, giọng ca Sáng mắt chưa cũng gây xôn xao khi đăng bài viết bóng gió về việc nghỉ chơi với ai đó chỉ biết nhận chứ không biết vì người khác. Tuy nhiên cả hai nam ca sĩ vẫn chưa từng lên tiếng về vấn đề này.

Trấn Thành, Ali Hoàng Dương và những người bạn thân thiết trong nhóm 'Cờ cá ngựa'.
Trấn Thành, Ali Hoàng Dương và những người bạn thân thiết trong nhóm "Cờ cá ngựa".

5. Hình ảnh đẹp của Trúc Nhân

Trúc Nhân là ai? Tiểu sử ca sĩ Trúc Nhân - Ảnh 5
Trúc Nhân là ai? Tiểu sử ca sĩ Trúc Nhân - Ảnh 6
Trúc Nhân là ai? Tiểu sử ca sĩ Trúc Nhân - Ảnh 7
Trúc Nhân là ai? Tiểu sử ca sĩ Trúc Nhân - Ảnh 8

Động thái mới nhất của Thu Minh khi bị Nathan Lee réo tên trong vụ Trúc Nhân chơi xấu Hương Tràm Trúc Nhân có phản ứng đầu tiên khi bị Nathan Lee tố chơi xấu Hương Tràm Trúc Nhân bị cơ trưởng Vietjet coi thường, quát nạt vì đi lối V.I.P mặc dù bay vé hạng thương gia
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp