Tin vui ngày 2/3: 12h trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ ba, 02/03/2021 19:10 (GMT +7)
Chiều 2/3, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính với Covid-19 mới, 6 người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm cộng đồng hơn một tháng qua là 868.

Theo bản tin 18h ngày 2/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, chiều nay không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Tính từ 6h ngày 2/3 đến 18h ngày 2/3, không có ca mắc Covid-19. Như vậy, đã 12h trôi qua Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới. Cả nước hiện vẫn có 2.472 bệnh nhân, trong đó có tổng cộng 1561 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 868 ca.

Riêng tâm dịch Hải Dương có 684 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 58.758. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 538, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 12.468, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 45.752 người.

Theo cập nhật, hiện có 10 tỉnh, thành phố đã qua 17 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tin vui ngày 2/3: 12h trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới - Ảnh 1

Hà Nội cũng đã 14 ngày không có ca bệnh mắc mới tại cộng đồng. Hải Phòng trải qua 7 ngày không có ca bệnh mắc mới tại cộng đồng.

Hôm nay 2/3, BND tỉnh Hải Dương cũng đã ra quyết định gỡ lệnh phong tỏa với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, chuyển toàn tỉnh sang trạng thái mới phòng chống Covid-19 sau ngày kết thúc cách ly xã hội, từ 0h ngày 3/3. Bốn huyện thị gồm Cẩm Giàng, Kim Thành, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương thực hiện Chỉ thị 15, tiếp tục giãn cách xã hội cho tới ngày 17/3.

Về tình hình điều trị, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có đến 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7% và hiện còn BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất, nhưng hiện đã không còn phải can thiệp ECMO và đã có nhiều tiến triển rõ rệt về sức khoẻ.

Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia 6 lần, Tổ hội chẩn bệnh nhân Covid-19 nặng hội chẩn thường xuyên trên điện thoại và được BV Đa khoa Đà Nẵng hỗ trợ trực tiếp. Tuy nhiên, đến hiện tại bệnh nhân vẫn có diễn biến rất nặng do cao tuổi (79 tuổi), nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường đi kèm nhiều năm. Tất cả các trang thiết bị hiện đại, thuốc hiếm, các xét nghiệm chuyên sâu, dinh dưỡng…. tốt nhất đều đã được huy động điều trị cho người bệnh.

Trường hợp nặng khác là BN1823 đang chạy ECMO ở BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 vẫn còn nhưng có tiến triển tốt hơn so với trước đây.

Sáng 2/3, thêm 11 ca nhiễm Covid-19 mới tại Hải Dương Chiều 1/3, thêm 13 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 5 ca nhập cảnh Cận cảnh căn phòng trọ 20m2 tồi tàn của nghệ sĩ Thương Tín, chạy xe ôm sinh nhai mùa Covid
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp