Tỉnh Hải Dương dừng cách ly xã hội từ 0h ngày 3/3

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 01/03/2021 12:08 (GMT +7)
Ông Nguyễn Viết Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, Hải Dương sẽ chuyển sang trạng thái mới, vừa phòng, chống Covid-19, vừa thực hiện các mục tiêu.

Sáng 1/3, ông Nguyễn Viết Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương, cho biết trên báo chí, tỉnh này sẽ dừng cách ly xã hội từ 0h ngày 3/3.

Cụ thể, TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng chính thức sẽ được gỡ bỏ phong tỏa từ thời điểm nói trên.

Bên cạnh đó ông Nguyễn Viết Hải cũng cho biết sau khi kết thúc 15 ngày cách ly xã hội trên toàn tỉnh theo chỉ thị số 16, đơn vị này sẽ chuyển sang trạng thái mới, vừa phòng, chống Covid-19, vừa thực hiện các mục tiêu nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Một con phố ở TP Chí Linh trong thời gian phong tỏa. Ảnh: VnExpress
Một con phố ở TP Chí Linh trong thời gian phong tỏa. Ảnh: VnExpress

Cụ thể, từ ngày 3/3, các huyện trên địa bàn tỉnh gồm Kim Thành, Cẩm Giàng, TP Hải Dương và thị xã Kinh Môn sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15; còn các địa phương còn lại là Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và TP Chí Linh sẽ thực hiện phòng chống dịch theo chỉ thị 19.

Theo đó, trước tình hình dịch lan ra 11/12 đơn vị hành chính cấp huyện thì bắt đầu từ ngày 16/2, toàn tỉnh Hải Dương đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Liên quan đến tình hình dịch Covd-19 ở nước ta, thời gian qua, Bộ Y tế tiếp tục tăng nhân lực để hỗ trợ, đồng thời tiến hành chỉ đạo các địa phương, cơ sở y tế để thực hiện tốt các công tác điều trị cho người mắc bệnh.

Được biết trước sự diễn biến phức tạp của đại dịch này, trong thời gian qua các cơ sở điều trị vẫn tiếp tục thực hiện tốt, đồng thời các y bác sĩ luôn nỗ lực, cố gắng để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất.

Tính trên cả nước, tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay là 2.448, tổng số khỏi 1.876. Số tử vong do Covid-19 là 35, bốn người tử vong sau ba đến bốn lần xét nghiệm âm tính. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó 62 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 53 người âm tính lần hai và 95 người âm tính lần ba.

Trên thế giới, theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, toàn cầu có gần 2,5 triệu người chết vì Covid-19 trong hơn 114 triệu người nhiễm. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch, tiếp theo là Ấn Độ và Brazil.

Chiều 28/2, thêm 12 ca nhiễm Covid-19 mới, 4 ca nhập cảnh Bạc Liêu: Phát hiện ca nhiễm Covid-19 khi đi xin việc, truy vết được 31 F1 8 nhóm được tiêm vaccine Covid-19 miễn phí tại Việt Nam
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp