Tổng thống Tanzania cuối cùng cũng thừa nhận cầu nguyện không thể chống Covid-19

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 22/02/2021 15:40 (GMT +7)
Tanzania không cập nhật ca nhiễm nCoV kể từ tháng 4/2020, vì Tổng thống khẳng định Covid-19 đã bị đánh bại nhờ cầu nguyện.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 cùng với sự qua đời của Phó tổng thống vùng đảo bán tự trị Zanzibar, cuối cùng Tổng thống Tanzania John Magufuli cũng thừa nhận đất nước này hiện đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 sau nhiều tháng tuyên bố cầu nguyện đã đánh bại virus.

Trước đó, chánh văn phòng của Tổng thống Magufuli cũng qua đời và dù nguyên nhân không công bố nhưng được cho là do mắc Covid-19.

Vào hôm 19/2/2021, tại tang lễ của chánh văn phòng này, Tổng thống Tanzania đã ra lời kêu gọi cả nước tham gia cầu nguyện ba ngày vì căn bệnh "hô hấp" không xác định hiện đã trở thành thách thức đối với quốc gia.

Tổng thống Tanzania John Magufuli phát biểu tại đại hội toàn quốc của đảng cầm quyền Chama cha Mapinduzi (CCM) tại Dodoma, Tanzania tháng 7/2020. Ảnh: AP.
Tổng thống Tanzania John Magufuli phát biểu tại đại hội toàn quốc của đảng cầm quyền Chama cha Mapinduzi (CCM) tại Dodoma, Tanzania tháng 7/2020. Ảnh: AP.

Và đến ngày 21/2/2021 thì Magufuli đã phải kêu gọi người dân đề phòng, thậm chí đeo khẩu trang để ngừa Covid-19. Nhưng ông cũng yêu cầu người dân chỉ dùng khẩu trang được sản xuất trong nước, để phòng chống Covid-19.

Được biết trong suốt thời gian xảy ra đại dịch, vị Tổng thống này đã luôn tỏ ra cảnh giác với hàng hóa do nước ngoài sản xuất, bao gồm cả vaccine Covid-19.

Theo đó, quốc gia Tanzania này từ tháng 4/2020 đã không cập nhật ca nhiễm nCoV vì Tổng thống khẳng định Covid-19 đã bị đánh bại nhờ cầu nguyện.

Do đó, tính đến hiện tại con số ca nhiễm chính thức của Tanzania vẫn chỉ ở 509, nhưng người dân cho hay có đã có rất nhiều người bị bệnh khó thở và các bệnh viện cho hay các đơn vị đã chứng kiến sự gia tăng bệnh nhân "viêm phổi".

Liên quan đến vấn đề này, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hiện đang gia tăng sức ép để quốc gia Tanzania này phải thừa nhận Covid-19 vì lợi ích của công dân, các nước láng giềng và thế giới. Nhất là sau khi một số quốc gia báo cáo du khách đến từ Tanzania có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Vào ngày 20/2/2021, Tedros đã gọi tình hình Tanzania "rất đáng lo ngại", đồng thời kêu gọi chính phủ của Magufuli thực hiện "hành động mạnh mẽ". Bên cạnh đó, Mỹ và giáo hội Công giáo địa phương gần đây cũng đã bày tỏ lo ngại về tình hình dịch bệnh tại quốc gia này.

Quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc toàn dân phải đeo 2 khẩu trang để ngăn ngừa Covid-19 Mẹ của siêu sao bóng đá Ronaldinho qua đời ở tuổi 71 vì Covid-19 Sáng 22/2: Hải Phòng ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, phong tỏa 1 bệnh viện
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp