Quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc toàn dân phải đeo 2 khẩu trang để ngăn ngừa Covid-19

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 22/02/2021 10:28 (GMT +7)
Quốc gia này ra quy định bắt buộc người dân phải đeo 2 chiếc khẩu trang hoặc một mặt nạ phòng độc khi tới nơi công cộng. Ai không tuân thủ sẽ bị phạt nặng.

Do những ca nhiễm Covid-19 trong vài tuần gần đây liên tục gia tăng nên mới đây chính phủ Séc đã ban hành quy định bắt buộc người dân khi tới nơi công cộng phải đeo 2 chiếc khẩu trang hoặc một mặt nạ phòng độc. nếu trường hợp nào vi phạm sẽ bị phạt rất nặng.

Đây được xem là 1 biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trước khi vắc xin được triển khai tại quốc gia ở Châu Âu này.

Bên cạnh đó, do diễn biến phức tạp của đại dịch này, chính phủ Séc cũng đã tuyên bố hủy bỏ kế hoạch mở lại các cửa hàng “không thiết yếu” vào ngày 22/2 sắp tới.

Quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc toàn dân phải đeo 2 khẩu trang để ngăn ngừa Covid-19 - Ảnh: Analou Agency
Quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc toàn dân phải đeo 2 khẩu trang để ngăn ngừa Covid-19 - Ảnh: Analou Agency

Theo đó, Séc là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng quy định mạnh tay này sau khi một số chuyên gia y tế cho rằng, để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở mức cao nhất thì cần đeo 2 chiếc khẩu trang.

Nói về vấn đề này, mới đây Karel Havlicek – Bộ trưởng Bộ Công thương Séc cho hay: “Chúng tôi hủy bỏ kế hoạch cho phép các cửa hàng kinh doanh sản phẩm không thiết yếu được mở cửa trở lại. Tình hình dịch Covid-19 đang trở nên rất phức tạp, biến chủng virus từ Anh đang lan rộng. Đó là lý do vì sao chúng tôi đưa ra các quy định mới”.

Bộ trưởng Bộ Công thương Séc cũng cho biết thêm: “Việc cho phép mở lại các cửa hàng không thiết yếu sẽ được chính phủ thảo luận trong tuần sau”.

Theo thống kê sơ bộ của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) thì tính đến ngày 20/2, quốc gia hơn 10 triệu dân này đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,1 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có tới gần 19.000 trường hợp đã tử vong.

Đặc biệt, tại Châu Âu thì tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở Séc là tồi tệ nhất. Do đó, Bộ y tế Séc đã lên tiếng cảnh báo, nếu đà lây lan của Covid-19 tiếp diễn, trong vòng 2 - 3 tuần nữa, các bệnh viện ở nước này sẽ rơi vào tình trạng quá tải.

Chính vì vậy, Bộ này đã ra thông báo rằng từ ngày 22/2/2021 người dân Séc nếu không đeo 2 khẩu trang hoặc một mặt nạ phòng độc khi tới nơi công cộng sẽ bị phạt nặng.

Đồng thời cũng nhấn mạnh, khẩu trang phải là khẩu trang do Bộ Y tế cấp phép, không chấp nhận loại khẩu trang tự sản xuất bằng các loại vải thông thường. "Nếu chúng ta không có các biện pháp mạnh tay, hệ thống y tế của đất nước sẽ sụp đổ” - Bộ Y tế Séc cho hay.

Chiều 21/2: Xuất hiện 15 ca nhiễm Covid-19, 14 ca ở ổ dịch mới Kim Thành Bé sơ sinh 24 ngày tuổi mắc Covid-19 ở Hải Dương khỏi bệnh Tiếp xúc F0 trong bao lâu thì sẽ nhiễm biến thể Covid-19 mới?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp