TP.HCM: Ngồi nhậu vỉa hè không đeo khẩu trang, 3 người bị phạt 6 triệu đồng

Hồng Ngọc Đăng lúc: Chủ nhật, 06/12/2020 13:01 (GMT +7)
9 người không đeo khẩu trang nơi công cộng đã được lực lượng chức năng TP.HCM tiến hành lập biên bản, trong đó đáng chú ý là 3 trường hợp đang ngồi nhậu vỉa hè.

Ông Nguyễn Hoàng Tâm, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) cho biết, ngày 5/12, đơn vị đang xem xét hình thức xử lý đối với một số người bị lập biên bản xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chiều 4/12, tổ liên ngành phường đã đi kiểm tra người dân đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa điểm công cộng trong bối cảnh có ca dương tính ở ngoài cộng đồng.

Tổ liên ngành đã đi kiểm tra một số địa điểm công cộng về việc đeo khẩu trang khi ra đường.
Tổ liên ngành đã đi kiểm tra một số địa điểm công cộng về việc đeo khẩu trang khi ra đường.

Tại buổi kiểm tra, có một số người dân thiếu ý thức, chưa đeo khẩu trang đúng cách đã được nhắc nhở. Nhưng đáng chú ý có 3 người ngồi nhậu tại góc đường Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thị Định không đeo khẩu trang và bị lập biên bản. Mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt 2 triệu đồng. 

Hiện vụ việc về 3 người đàn ông đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo ông Tâm, trước khi đi kiểm tra và lập biên bản, lực lượng chức năng đã nhiều lần thông báo và nhắc nhở người dân tuân thủ đúng quy định đeo khẩu trang khi ra đường.

Có 3 trường hợp ngồi nhậu không đeo khẩu trang và bị xử phạt mỗi người 2 triệu đồng.
Có 3 trường hợp ngồi nhậu không đeo khẩu trang và bị xử phạt mỗi người 2 triệu đồng.

Với những trường hợp người dân không đeo khẩu trang bị lập biên bản, lực lượng chức năng đang xem xét trường hợp nào sẽ ra quyết định yêu cầu người vi phạm nộp phạt. Về hành vi này, phường có thẩm quyền ký quyết định yêu cầu người dân đóng phạt.

Trong 3 ngày thực hiện kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang khi ra ngoài của người dân, UBND phường Phạm Ngũ Lão đã lập biên bản với 9 trường hợp vi phạm.

Trong 3 ngày kiểm tra, phường Phạm Ngũ Lão đã lập biên bản với 9 trường hợp không đeo khẩu trang.
Trong 3 ngày kiểm tra, phường Phạm Ngũ Lão đã lập biên bản với 9 trường hợp không đeo khẩu trang.

Trước đó, ngày 8/12, UBND TP.HCM đã phát đi thông báo yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Đặc biệt, hạn chế tụ tập nơi đông người và giữ khoảng cách an toàn với người xung quanh trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo Nghị định 117/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/9 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Đối với trường hợp không đeo khẩu trang sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng.

Bị ép uống hết 40 chén rượu mới được đón dâu, chú rể nói 1 câu khiến ai cũng ngỡ ngàng Cao Bằng: Cách ly 22 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam Chán hở bạo, Chi Pu quyết định kín như bưng thì fan phản ứng thế này
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp