TP.HCM: Cháy nhà tại quận 11, ít nhất 7 người chết có cả trẻ em

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ sáu, 07/05/2021 20:56 (GMT +7)
Một đám cháy lớn ở hẻm 47 đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM đã khiến ít nhất 7 người bị mắc kẹt và tử vong do ngạt khói.
Hashtag #Cháy nổ #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, theo VnExpress đưa tin, vào khoảng 17h30 chiều ngày 7/5, một cột khói lửa bùng lên tại căn nhà trong hẻm rộng khoảng 2 m, cách đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM khoảng 100 m. Một người đàn ông khoảng 35 tuổi chạy ra ngoài, bị bỏng. Nhiều người xung quanh tìm cách chữa cháy nhưng bất thành.

Hàng chục cảnh sát cứu hoả cùng hơn 10 xe chữa cháy đến ứng cứu. Hai xe cứu thương cùng các nhân viên y tế cũng được huy động đến hiện trường chăm sóc người bị bỏng.

TP.HCM: Cháy nhà tại quận 11, ít nhất 7 người chết có cả trẻ em - Ảnh 1

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tiến hành chữa cháy. Tuy nhiên do hẻm nhỏ nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Theo chia sẻ của ông Ân, 49 tuổi cho biết, căn nhà trên có 8 người sinh sống gồm 3 trẻ em, 3 người lớn và 2 người già.

TP.HCM: Cháy nhà tại quận 11, ít nhất 7 người chết có cả trẻ em - Ảnh 2

Cảnh sát đã nhanh chóng phun nước dập lửa, chống cháy lan ra xung quanh. Sau khi tiến vào ngôi nhà để cứu hộ, cảnh sát PCCC đã đưa 7 thi trong đám cháy ra ngoài, hiện đang tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt trong căn nhà. Được biết, căn nhà bị cháy rộng khoảng 40 mét vuông, 2 tầng, vừa làm nơi ở vừa sản xuất đèn cầy, keo dán. 

TP.HCM: Cháy nhà tại quận 11, ít nhất 7 người chết có cả trẻ em - Ảnh 3

Hiện, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ, cũng như tìm hiểu lý do vì sao cô giáo có mặt tại hiện trường.

TP.HCM: Cháy nhà tại quận 11 khiến 7 người chết, có cả trẻ em - Ảnh 4
TP.HCM: Cháy nhà tại quận 11 khiến 7 người chết, có cả trẻ em - Ảnh 4

Theo thông tin cập nhật của tờ Lao Động từ PC07 báo cáo nhanh về hậu quả của vụ cháy xác định, lực lượng cứu hộ phát hiện 7 người chết ngạt, trong đó 3 người chết tại tầng trệt, 4 người tại nhà vệ sinh lầu 2. Danh sách nạn nhân bao gồm: 

1/ Ông Hồ Đình Thắng (SN1978, chủ nhà).

2/ Cháu Hồ Đình N (sinh năm 2012).

3/ Cháu Lê Kim T (sinh năm 2003).

4/ Cháu Lê Ngân T (sinh năm 2008).

5/ Cháu Lê Tân T (sinh năm 2012).

6/ Cháu Nguyễn Tấn Đ (sinh năm 2006).

7/ Cô giáo: Chưa rõ danh tính.

Cô gái chuyển nhầm tiền từ thiện cho Thủy Tiên tiếp tục đăng bài sau nhiều ngày tố không được ai phản hồi Lệ Quyên đáp trả khi bị nhắc chụp ảnh "chống vào mặt" người xem Bệnh viện K Tân Triều đã tìm ra F0 lây nhiễm Covid-19 cho 9 bệnh nhân khác
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp