TP.HCM: Cứu sống thiếu niên 14 tuổi bị đuối nước tại hồ bơi

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 28/12/2020 21:29 (GMT +7)
Thiếu niên 14 tuổi bị đuối nước khi đi bơi đã được cứu sống một cách kỳ diệu.

Ngày 28/12, nhóm cấp cứu tại trạm vệ tinh của bệnh viện Gia An 115, TP.HCM, đã cấp cứu thành công thiếu niên 14 tuổi khi em bị đuối nước tại hồ bơi của khu dân cư.

Được biết, khi cùng bạn bơi thiếu niên này đã bị ngã vào vùng nước sâu khoảng 2m còn các bạn khác đều sợ hãi và bỏ chạy.

Nhân viên cứu hộ tại hồ bơi phát hiện em bị đuối nước khoảng 5 phút sau đó, lúc này thiếu niên đã trong tình trạng tím tái, không thở. Ngay sau khi được vớt lên, đội cứu hộ đã tiến hành hô hấp nhân tạo, ép tim, thổi ngạt cho cháu bé rồi gọi cấp cứu 115.

Liên quan đến trường hợp này, bác sĩ Dương Thanh Sang, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115, cho biết, khi nhóm cấp cứu tại trạm vệ tinh của bệnh viện đến, cậu bé đang trong tình trạng vật vã, thở nhanh nông, tím tái, mũi và miệng có nhiều bọt hồng, mạch nhanh, nhẹ, khó bắt, không đáp ứng với kích thích đau.

TP.HCM: Cứu sống bé trai 14 tuổi bị đuối nước tại hồ bơi - Ảnh minh họa
TP.HCM: Cứu sống bé trai 14 tuổi bị đuối nước tại hồ bơi - Ảnh minh họa

Nhận định em ở trong tình trạng rất nguy hiểm, nhóm cấp cứu đã ngay lập tức bóp bóng giúp thở qua mặt nạ oxy dự trữ, đặt nội khí quản, hút đàm máu, hồi sinh tim phổi. Ngay sau đó đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Rất may, sau khi được hồi sức tích cực, bé tỉnh táo,  hiện tiếp tục điều trị viêm phổi.

Bác sĩ Sang cho biết, trường hợp của cậu bé 14 tuổi nếu chậm trễ khoảng 5 phút có thể sẽ tử vong hoặc sẽ liệt não và sống trạng thái thực vật vĩnh viễn.

Do đó, bác sĩ Sang khuyến cáo, với người bị đuối nước thì sơ cứu ban đầu là quan trọng nhất, điều này sẽ quyết định sự sống còn của nạn nhân đuối nước. Cần tránh những sai lầm như dốc ngược nạn nhân, vác lên vai rồi chạy... khi nạn nhân bị đuối nước.

Đuối nước nếu ngạt quá 4 phút sẽ gây tổn thương não, ngạt quá 10 phút có thể tử vong vì vậy, nếu sơ cứu sai cách chính là đánh mất thời gian quý giá để hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

Theo thống kê sơ bộ, Việt Nam mỗi năm có đến hơn 3000 thanh niên mất mạng vì đuối nước, là quốc gia có tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. 

Do vậy, cha mẹ không nên cho con chơi đùa gần ao, hồ... những nơi tiềm ẩn rủi ro đuối nước. Nếu đến hồ bơi nên đi cùng người lớn, chọn những vị trí an toàn, trường hợp đi tắm biển hay sông chỉ nên tắm gần bờ.

Đồng thời, cha mẹ cần cho trẻ tham gia các lớp học kỹ năng bơi và trang bị các kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước để xử trí kịp thời và đúng cách khi gặp tình huống khẩn cấp.

TP.HCM: Phong tỏa một chung cư liên quan đến ca mới dương tính với nCoV Hàng nghìn nữ sinh mang thai trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19 Trắng đêm cứu sống bé 2 tuổi bị đuối nước nổi sấp trên mặt ao
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp