TP.HCM sẽ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên toàn thành phố, dự kiến mỗi ngày khoảng 100.000 mẫu

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 30/05/2021 21:50 (GMT +7)
UBND TP.HCM dự kiến mỗi ngày lấy khoảng 100.000 mẫu với mục đích phát hiện nhanh nhất các ca mắc, để nhanh chóng sớm kiểm soát dịch.
Hashtag #Covid-19 ở TP.HCM #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Tại cuộc họp khẩn về phòng chống Covid-19 ngày hôm nay 30/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo ngành y tế tập trung lấy mẫu tất cả các đơn vị bầu cử nơi có hội viên Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng cư ngụ. Sau đó sẽ tiến tới lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố, trong đó ưu tiên những khu vực nguy cơ cao trước như công nhân, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

 Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường 9, quận Gò Vấp, đêm 29/5. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM.
 Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường 9, quận Gò Vấp, đêm 29/5. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM.

Nói về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, cơ quan chức năng trong ngày hôm qua đã lấy hơn 50.000 mẫu xét nghiệm. Đơn vị dự kiến mỗi ngày lấy khoảng 100.000 mẫu với mục đích phát hiện nhanh nhất các ca mắc, để nhanh chóng sớm kiểm soát dịch. Theo ông Bỉnh, các cơ quan chức năng sẽ cố gắng tập trung tối đa để tiến hành lấy mẫu vào ban ngày, ban đêm nếu có tình huống phát sinh thì mới lấy.

Hiện trên địa bàn TP.HCM có hơn 400 đội lấy mẫu, gồm nhân viên hệ thống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế, Trạm Y tế, nhân viên từ các bệnh viện... Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Y tế thành phố đã phải điều động thêm khoảng 400 sinh viên từ các trường đại học y khoa, để triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm một cách thần tốc nhất.

TP.HCM sẽ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên toàn thành phố, dự kiến mỗi ngày khoảng 100.000 mẫu - Ảnh 2

Chia sẻ về điều này, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM bác sĩ Nguyễn Trí Dũng cho biết, những ngày qua nhân viên y tế đang dồn lực lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực phong tỏa, có ca nhiễm, ca nghi nhiễm. Sau khi hoàn thành tại các khu vực có nguy cơ cao này, ngành y tế sẽ xem xét mở rộng lấy mẫu xét nghiệm tầm soát toàn bộ những khu vực khác. "Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tiến hành dựa theo phân loại nhóm nguy cơ", bác sĩ Dũng cho biết thêm.

Hiện thành phố đang lấy mẫu mở rộng cho toàn bộ người dân sống tại các phường 3, 5, 9, 14, 15, thuộc quận Gò Vấp - nơi đặt trụ sở sinh hoạt của Hội thánh Truyền giáo Phục hưng. Có nhiều đơn vị đã và đang chi viện để giúp hoàn thành nhanh nhất việc lấy mẫu tại khu vực này, như Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, các bệnh viện Bình Dân, Nguyễn Tri Phương, Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, An Bình, Đa khoa Sài Gòn, Phạm Ngọc Thạch, Trưng Vương, sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch...

TP.HCM trong 4 ngày qua đã ghi nhận tổng cộng 133 ca nhiễm ở hai cụm dịch, chưa rõ nguồn lây. Trong đó, chuỗi lớn nhất từ trước đến nay với 126 ca nhiễm có liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. Chuỗi lây nhiễm liên quan đến hai vợ chồng ở quận Tân Phú đến nay cơ quan chức năng đẫ ghi nhận 7 ca. Theo đánh giá ban đầu, hai chuỗi này có thể có sự liên quan nhau.

TP.HCM sẽ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên toàn thành phố, dự kiến mỗi ngày khoảng 100.000 mẫu - Ảnh 3

Ông Bỉnh cho biết, hiện có hơn 62.000 F1, F2, với 47 điểm phong tỏa ghi nhận ở 16 trong số 22 quận huyện trên địa bàn thành phố. Trong đó điều khiến cơ quan chức năng TP lo ngại, đó là kết quả giải trình tự gene virus của các bệnh nhân thuộc hai chuỗi đều nhiễm biến chủng Ấn Độ. Biến chủng này được các chuyên gia đánh giá lây nhiễm nhanh hơn 1,7 lần so những chủng nCoV khác, và nó có thể lây lan nhanh trong không khí ở môi trường kín. Do đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM kêu gọi người từng tham gia Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng chủ động liên hệ y tế địa phương để khai báo, kể cả khi không có dấu hiệu bệnh. Đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác nhưng không nên hoang mang. Khi có những triệu chứng như sốt, ho, khó thở, mất vị giác, khứu giác... cần di chuyển bằng xe cá nhân đến các cơ sở y tế để khám bệnh, đồng thời cần khai báo trung thực khi đến cơ sở y tế.

TP.HCM: Thêm 33 ca Covid-19, đều liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng Việt Nam ghi nhận ca tử vong do Covid-19 thứ 45, là cụ bà 67 tuổi từng 3 lần ngừng tuần hoàn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp