Trận mưa sao băng đầu tiên trong năm 2021 sẽ diễn ra vào cuối tuần này

Thu Trần Đăng lúc: Thứ sáu, 01/01/2021 21:19 (GMT +7)
Mưa sao băng Quadrantids là trận mưa sao băng đầu tiên của năm 2021 và là một trong những trận mưa sao băng lý tưởng nhất trong năm.

Cụ thể, vào cuối tuần này sẽ diễn ra trận mưa sao băng Quadrantids. Đây cũng chính là trận mưa sao băng đầu tiên của năm 2021, được đánh giá là trận mưa sao băng lý tưởng nhất trong năm.

Theo TimeandDate, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng Quadrantids vào đêm ngày 2/1 và rạng sáng ngày 3/1. Riêng tại Việt Nam, khung giờ ngắm mưa sao băng Quadrantids sẽ diễn ra vào đêm 3/1 và rạng sáng 4/1.

Trận mưa sao băng đầu tiên trong năm 2021 sẽ diễn ra vào cuối tuần này - Ảnh 1

Theo CBSNews, Quadrantids còn có tên gọi khác là Bootids vì những vệt sáng dường như tỏa ra từ chòm sao Bootes (Mục Phu). Trận mưa sao băng này nằm trên mức trung bình với tuần suất cực đại có thể lên tới 60-200 vệt sao băng mỗi giờ.

Được biết, mưa sao băng Quadrantids có nguồn gốc từ các hạt bụi còn sót lại của một sao chổi là 2003 EH1 khi đi qua quỹ đạo Trái Đất hằng năm. Theo thông lệ, mưa sao băng Quadrantids thường diễn ra từ ngày 1/1 đến ngày 5/1 hằng năm.

Để quan sát trận mưa sao băng một cách trọn vẹn nhất, người quan sát nên tìm vị trí thoáng đãng, tránh xa tất cả ánh đèn sáng của thành phố, nằm ngửa và nhắm mắt khoảng 30 phút để điều chỉnh với bóng tối trước khi quan sát.

Trận mưa sao băng đầu tiên trong năm 2021 sẽ diễn ra vào cuối tuần này - Ảnh 2

Ngoài mưa sao băng Quadrantids, theo dự đoán sẽ còn 9 trận mưa sao băng khác trong năm 2021. Đáng chú ý nhất là mưa sao băng Perseids và mưa sao băng Geminids. Đây là hai trận mưa sao băng được đánh giá đẹp nhất năm.

Trận mưa sao băng đầu tiên trong năm 2021 sẽ diễn ra vào cuối tuần này - Ảnh 3

Mưa sao băng Perseids sẽ diễn ra từ ngày 17/7 đến 24/8 hằng năm, đạt cực đại vào đêm 12 rạng sáng 13/8 với tần suất có thể tới 60-80 vệt sao băng/giờ.  Trong khi đó, mưa sao băng Geminids sẽ xuất hiện vào ngày 7-17/12 hằng năm, đạt cực đại vào đêm 13 rạng sáng 14 với tần suất có thể lên tới 80 vệt sao băng/giờ.

Sau sẩy thai, cổ tử cung sản phụ bất ngờ đóng kín bảo vệ thai còn lại Hyun Bin và Son Ye Jin chính thức xác nhận chuyện hẹn hò Chàng trai tự tin lột bỏ tóc giả lộ đầu cạo trọc trên chương trình hẹn hò Nhan sắc trường tồn của "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin Tử vi ngày 1/1/2021 của 12 con giáp: Tỵ cẩn thận tiểu nhân, Hợi rủng rỉnh túi tiền
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp