Hà Giang: Lên mỏm đá "tử thần" chụp ảnh, nam du khách rơi xuống khe đá

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 10/01/2021 22:42 (GMT +7)
Sáng 10/1, nam du khách trèo lên mỏm đá "tử thần" ở Mèo Vạc, Hà Giang để chụp ảnh đã bị trượt chân, rơi xuống khe đá phía dưới.

Sáng 10/1, một người đến từ Sơn La, chưa rõ danh tính, trong đoàn du khách đến thăm quan nơi đây đã trèo lên "mỏm đá tử thần" thuộc xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang chụp ảnh check-in, thì bị trượt chân rơi xuống khe đá phía dưới.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân cùng cán bộ địa phương đã tới sơ cứu, hỗ trợ đưa du khách đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn.

Trèo lên mỏm đá 'tử thần' để chụp ảnh, nam du khách rơi xuống khe đá - Ảnh 1
Trèo lên mỏm đá "tử thần" để chụp ảnh, nam du khách rơi xuống khe đá - Ảnh 1

Liên quan đến vụ việc này, chiều cùng ngày ông Lý Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, nam du khách bị ngã từ mỏm đá "tử thần" trên đèo Mã Pì Lèng vào khoảng 11h trưa. Sau đó đã được đưa đi cấp cứu và rất may chỉ bị gãy xương đùi phải và xây xát nhiều vùng trên cơ thể. 

Được biết chính quyền và nhân dân địa phương đã làm biển cảnh báo nguy hiểm tại mỏm đá tử thần. Đồng thời yêu cảnh báo du khách không leo lên nhưng nhiều người vẫn chủ quan. Hơn nữa hiện tại thời tiết ở địa phương trong những ngày này đang có tình trạng băng đá xuất hiện thì những vách đá càng nguy hiểm dễ dẫn đến tai nạn.

Theo đó, đèo Mã Pí Lèng thuộc cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) dài khoảng 20km, với độ cao khoảng 1.200 m, là cung đường đèo hiểm trở. Theo đó, đèo này là một trong "tứ đại đỉnh đèo" tại vùng núi phía Bắc Việt Nam, bên cạnh các đèo Ô Quy Hồ, đèo Khau Phạ và đèo Pha Đin.

Cầu hôn trên đỉnh núi, cặp đôi ngã xuống vực sâu Quảng Bình: Bé trai 8 tuổi ngã xuống nước tử vong khi mẹ đi lấy đồ cứu trợ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp