Trịnh Sảng rao bán căn penthouse 23 triệu USD sau vụ bê bối mang thai hộ

Thu Trần Đăng lúc: Thứ bảy, 23/01/2021 15:38 (GMT +7)
Sau khi bị cấm sóng trên tất cả nền tảng truyền thông của Trung Quốc, Trịnh Sảng đã rao bán căn penthouse trị giá 23 triệu USD.
Hashtag #Trịnh Sảng #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Theo Sina đưa tin, hiện tại một hình ảnh ghi lại việc Trịnh Sảng rao bán căn hộ của mình đang được lan truyền trên các trang bất động sản Trung Quốc. Đặc biệt, nữ diễn viên còn nhấn mạnh việc mình đang rất cần bán và yêu cầu thanh toán nhanh.

Được biết, trước khi xảy ra loạt lùm xùm chấn động về việc ruồng bỏ con, Trịnh Sảng đã mua căn penthouse có diện tích 630 m2, thuộc The Magic City Fuxing Long Royal - khu đất đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải. Bất động sản của nữ diễn viên nằm ở vị trí đắc địa, có tầm nhìn bao quát Bến Thượng Hải và nằm gần ga tàu điện ngầm. Hiện tại, căn hộ có giá thị trường khoảng 150 triệu NDT (23,1 triệu USD).

Trịnh Sảng rao bán căn penthouse 23 triệu USD.
Trịnh Sảng rao bán căn penthouse 23 triệu USD.

Tuy nhiên, theo nguồn tin trên thì Trịnh Sảng mua căn sky villa này dưới hình thức trả góp, mỗi tháng cô cần thanh toán 600.000 NDT (gần 92.800 USD). Với cụ diện bị tẩy chay như hiện tại, việc Trịnh Sảng có show, đi phim là gần như không thể nên khó có thể hoàn thành hợp đồng mua nhà.

Nguồn tin cho biết, hiện tại Trịnh Sảng chỉ rao bán căn hộ với giá 130 triệu NDT, thấp hơn mức giá thị trường 20 triệu NDT. Điều đáng nói là không chỉ bán lỗ nặng và nữ diễn viên còn yêu cầu người mua phải thanh toán nhanh, khi xem nhà phải đặt lịch trước và chứng minh tài chính.

Tuy vậy, theo nhận định của Sina thì sẽ rất khó để có người nào đó mua căn hộ của Trịnh Sảng bởi vụ bê bối cô gây ra khiến nhiều người cho rằng phong thủy nơi đây không tốt.

Trịnh Sảng rao bán căn penthouse 23 triệu USD sau vụ bê bối mang thai hộ - Ảnh 2

Trước đó, tất cả các thương hiệu từng hợp tác với cô như Prada, Lola Rose, Chioture đều đã thông báo chấm dứt hợp đồng. Đối với những hợp đồng trên, vì nguyên nhân xuất phát từ bê bối đời tư của người đại diện thương hiệu nên cô có khả năng phải bồi thường hợp đồng lên tới 30 triệu NDT (hơn 4,6 triệu USD).

Không chỉ vậy, các bộ phim mà Trịnh Sảng đã tham gia nhưng chưa kịp lên sóng, như Thiện nữ u hồn, Tuyệt mật giả, Người tình phỉ thúy, Bất vương chi vương cũng đang muốn kiện cô ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại do bê bối của cô gây ra.

Theo giới thạo tin phân tích do bê bối đời tư nên hiện tại, Trịnh Sảng đang đứng trước nguy cơ tán gia bại sản, mất ít nhất 200 triệu NDT (30,8 triệu USD).

Trịnh Sảng tung loạt bằng chứng Trương Hằng ngoại tình, có cả ảnh nhạy cảm Trịnh Sảng là ai? "Nữ hoàng thanh xuân" đầy thị phi của Cbiz Trịnh Sảng còn nợ 1,6 tỷ tiền thuê mang thai hộ, hành động mới gây phẫn nộ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp