Trong năm 2022, biển Đông có thể đón 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 23/02/2022 17:22 (GMT +7)
Về hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới năm 2022, dự báo sẽ có khoảng 10-12 cơn bão, trong đó 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Vietnamnet đưa tin, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã tổ chức hội nghị giải pháp phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên vào chiều nay (23/2).

Liên quan đến tình hình thời tiết cũng như nhiệt độ trung bình của nước ta trong năm 2022, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Hoàng Đức Cường cho biết, tại Việt Nam nhiệt độ trung bình trên toàn quốc năm nay tăng so với trung bình nhiều năm (TBNN) là 0,7 độ. Điều này phản ánh cụ thể những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tác động đến các thiên tai như sẽ làm cho bão mạnh hơn, bão có xu hướng hoạt động ở phía Nam nhiều hơn, chính vì vậy các tỉnh thuộc khu vực miền Trung sẽ vẫn là nơi tập trung nhiều bão nhất so với cả nước…

Trong năm 2022, biển Đông có thể đón 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới - Ảnh minh họa
Trong năm 2022, biển Đông có thể đón 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Khi ATM không nhả tiền dù tài khoản đã báo trừ tiền, bạn nên làm gì?

Về hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới năm 2022, ông Cường cho hay, theo nhận định trên biển Đông số cơ bão cũng như áp thấp nhiệt đới ở mức TBNN. Cụ thể trên biển Đông sẽ có khoảng 10-12 cơn bão, trong đó 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Ngoài ra dự báo năm 2022 bão có khả năng xuất hiện sớm hơn.

Trong đó khu vực Bắc Trung Bộ trở vào từ tháng 7 đã có tác động của bão và kéo dài đến tháng 11, số lượng vẫn ở mức TBNN, hiện thời chưa có dấu hiệu dự báo bão sẽ xuất hiện dồn dập như 2 năm trước. Cũng theo ông Cường, cả khu vực Tây Nguyên và Trung Bộ năm nay xuất hiện mưa sớm hơn so với TBNN. Tuy nhiên, so với TBNN lượng mưa có thể ở mức thấp hơn. Và dự báo có thể mùa mưa năm nay sẽ kết thúc sớm ở miền Trung và Tây Nguyên.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV cũng đưa ra nhận định, dù ít có khả năng xuất hiện mưa lũ dồn dập như 2 năm vừa qua, số lượng bão dự báo cũng ít nhưng các cơn bão thường xuất hiện mạnh và tác động đến đất liền nước ta, hơn nữa lại thường trái quy luật. 

Trong năm 2022, biển Đông có thể đón 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới - Ảnh 2

Do đó các cơ quan chức năng cần tăng cường cảnh báo sớm, từ trước 3-5 ngày với bão, 2-3 ngày với mưa lũ. Đồng thời cần phát thông tin nhanh bằng các phương án khác nhau như công văn, bản tin, liên tục cập nhật, qua mạng xã hội… để người dân có kế hoạch phòng tránh cụ thể, tránh thiệt hại về người và của có thể xảy ra.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lạnh khô, trời rét đậm Rét đậm, băng giá ở Bắc Bộ có thể kéo dài đến hết ngày 24/2 Bắc Bộ đang trải qua đợt rét đậm rét hại hiếm gặp, 40 năm qua chỉ có 6 lần
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp