Bác sĩ nhi trấn an: Trẻ khỏi Covid mà không sốt thì cha mẹ không cần lo lắng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 23/02/2022 17:26 (GMT +7)
Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết, các bậc phụ huynh không cần quá lo lắng về di chứng hậu Covid nếu sau đó trẻ không có biểu hiện gì bất thường.
Hashtag #Kiến thức cần biết #NEWS #Nóng trên MXH

Trước thắc mắc của không ít phụ huynh về việc việc trẻ nhiễm Covid có thể đối mặt với Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C), bác sĩ Trương Hữu Khanh - Chuyên gia Dịch tễ, Nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) đã có buổi livestream để giải đáp về vấn đề này.

Theo đó, bác sĩ Khanh cho biết, sau khi nhiễm Covid-19 trẻ con gặp phải tình trạng MIS-C là rất bình thường. Và nếu cha mẹ nhận thấy bé có biểu hiện sốt hoặc có gì bất thường sau khi đã khỏi Covid thì hãy đưa con đi khám, nhưng người lớn đừng vì thế mà quá lo lắng.

BS Trương Hữu Khanh
BS Trương Hữu Khanh

>>> Xem thêm: Lo ngại xuất hiện biến thể Omicron 'tàng hình' ở TP.HCM, triệu chứng ra sao?

Bác sĩ Khanh cho hay: "Con nít mà bị MIS-C thì tôi nói đó không phải là vấn đề, cái là vấn đề như thế này. MIS-C người ta nói đó là tỷ lệ thấp và đứa trẻ sau khi hết bệnh 2 đến 6 tuần, đầu tiên phải bị sốt thì mới gọi là MIS-C. Nếu một đứa bé sau khi mắc bệnh không sốt gì hết trong vòng 3 tháng đầu thì đừng nghĩ là bé bị MIS-C. 

Không sốt không ai nói đứa nhỏ bị MIS-C gì hết, tỷ lệ này rất là thấp và đặc biệt chủng Omicron càng thấp hơn nữa. Với chủng Omicron thì tỷ lệ trẻ mắc phải MIS-C rất là thấp, gần như là Không Có. Do đó, các bậc phụ huynh đừng lấy 1, 2 hiện tượng đó mình gán ghép vô để mình lo lắng thêm."

Cũng theo bác sĩ Khanh, việc trẻ em sốt do chủng Omicron là bình thường, do đó cha mẹ không phải sợ.

Về chủng Omicron mới đang khiến nhiều người lo ngại, bác sĩ Khanh cho rằng ở Việt Nam trẻ sốt cao do siêu vi là quá bình thường. Chính vì vậy, nếu con bạn có lỡ mắc Covid chủng Omicron thì không có gì đáng lo cả. 

Liên quan đến hội chứng MIS-C, TS-BS Tạ Anh Tuấn Trưởng khoa Điều trị tích cực nội khoa - BV Nhi T.Ư khuyến cáo, cách tốt nhất để ngăn ngừa hội chứng hậu Covid-19 ở trẻ là ngăn ngừa trẻ mắc Covid-19. Theo đó, cha mẹ hãy tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Vì khi được tiêm chủng, các biến chứng của bệnh sẽ giảm đi, đặc biệt là các biến chứng của MIS-C.

Ngoài ra, nên hạn chế cho trẻ đến những nơi đông người; đeo khẩu trang cho trẻ khi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người lạ; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng/nước rửa tay; bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Đồng thời nên khuyến khích trẻ vận động, chơi thể thao, nghỉ ngơi phù hợp.

Bác sĩ nhi trấn an: Trẻ khỏi Covid mà không sốt thì cha mẹ không cần lo lắng - Ảnh 2

Triệu chứng nghi ngờ Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em MIS-C:

Nếu trẻ có biểu hiện này, cha mẹ nên đưa con đi khám vì có thể bé mắc hội chứng viêm đa hệ thống:

- Trẻ sốt cao liên tục trên 24 giờ

- Trẻ bị nổi ban đỏ hoặc xung huyết giác mạc

- Bị phù nề niêm mạc miệng, bàn tay, chân

- Rối loạn tiêu hóa với các biểu hiện như nôn, đau bụng, tiêu chảy

Ngoài ra có 1 số trẻ có dấu hiệu sốc, rối loạn đông máu, tổn thương thận cấp…

Bổ sung vitamin D giúp bệnh nhân COVID-19 giảm nguy cơ bệnh trở nặng Lo ngại xuất hiện biến thể Omicron 'tàng hình' ở TP.HCM, triệu chứng ra sao? 6 bước chỉ nằm và tập thở để khỏi bệnh dành cho F0 đều trị tại nhà
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp