Trong tháng 10 các tỉnh Bắc bộ liên tiếp chịu ảnh hưởng của 4 - 6 đợt không khí lạnh

Thanh Le Đăng lúc: Thứ sáu, 02/10/2020 15:20 (GMT +7)
Theo dự báo, trong tháng 10, tần suất không khí lạnh gia tăng; dự tính có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong tháng 10/2020, ảnh hưởng của không khí lạnh có thể gây ra nhiều ngày mưa vừa, mưa to cho các tỉnh miền Trung cụ thể là các tỉnh từ Thanh Hóa đến khoảng Quảng Nam

Miền Bắc dồn dập đón 4-6 đợt không khí lạnh trong tháng 10.
Miền Bắc dồn dập đón 4-6 đợt không khí lạnh trong tháng 10.

Cụ thể, từ ngày 5/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng gây mưa và giảm nhiệt độ các tỉnh Bắc và Trung Bộ. Nhất là vào các ngày từ 6-10/10, các tỉnh Trung Bộ ảnh hưởng của không khí lạnh có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa về chiều tối và đêm, đến ngày 8-10, cường độ mưa gia tăng, nền nhiệt tăng từ 0,5 đến 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Ngày 11-20/10, các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ sẽ mưa liên tiếp, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, cần đề phòng lũ dâng cao trên các sông, suối.

Ước tính tổng lượng mưa ở khu vực Bắc, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 10-20%; Bắc Bộ thấp hơn 20-40% so với giá trị TBNN cùng thời kỳ. 

Từ 21-31/10/2020, vẫn mưa liên tiếp trên các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ, ước tính tổng lượng mưa cao hơn 10-20%; khu vực Bắc Bộ thấp hơn 10-20% so với giá trị TBNN cùng thời kỳ, nền nhiệt thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với giá trị TBNN.

Dự tính có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta riêng trong tháng này.

Vụ nữ giáo viên mầm non tử vong khi sinh con ở Hà Nội: Do thuyên tắc mạcối Cần Thơ: Dạ dày cụ bà 84 tuổi nằm trọn trong lồng ngực TPHCM: Bệnh chân tay miệng tăng vọt
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp