Trực thăng đầu tiên đã rời khỏi Rào Trăng 3

IG Đăng lúc: Thứ tư, 14/10/2020 11:59 (GMT +7)
Sau khi thị sát địa hình, thả hàng cứu trợ, chiếc trực thăng của Sư đoàn 372 rời khu vực Rào Trăng 3, trở lại sân bay Phú Bài.
Hashtag #Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 #Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng ngày 14/10, Sư đoàn 372 (Đà Nẵng) đã điều động 2 máy bay trực thăng ra sân bay Phú Bài (Huế) để tìm kiếm 30 nạn nhân tại Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Trực thăng đầu tiên đã rời khỏi Rào Trăng 3. Ảnh: Zing.
Trực thăng đầu tiên đã rời khỏi Rào Trăng 3. Ảnh: Zing.

Cụ thể, 8h sáng, chiếc trực thăng cứu hộ là  Mi-171E, mang theo được tối đa 26 hành khách hoặc 12 cáng cứu thương, được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cất cánh. Mi-171E cũng được trang bị hệ thống dây tời để đặc nhiệm đổ bộ hoặc cứu hộ cứu nạn.

9h20 trực thăng đầu tiên khởi động máy và cất cánh. Sau đó, 9h45 trực thăng bay qua bầu trời xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế. 11h, chuyến bay đầu tiên trở về sau khi thị sát địa hình và thả hàng cứu trợ.

Trước khi chuyến bay cất cánh, Đại tá Vũ Hồng Sơn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 cùng một số chỉ huy đơn vị đang có mặt ở sở chỉ huy tiền phương (đóng tại xã Phong Xuân) để họp bàn về phương án tiếp cận mục tiêu.

Hiện có 30 người ở thủy điện Rào Trăng 3 mất liên lạc. Trong đó có 17 công nhân và 13 người trong đoàn cứu hộ.

Bão số 7 sắp đổ bộ, lại thêm áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Biển Đông Bão số 7 sẽ gây mưa rất lớn ở Hà Nội từ chiều 14/10 Vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Giải cứu 5 công nhân bị thương nặng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp