Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là "Hoàng tử Vpop" giờ ra sao?

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ bảy, 24/07/2021 18:49 (GMT +7)
Loạt sao nam đình đám một thời, được mệnh danh là "Hoàng tử Vpop" hiện người đã giã từ sự nghiệp, người ly hôn, người lựa chọn độc thân vui vẻ.
Hashtag #Sơn Tùng M-TP #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Cách đây 2 ngày, Wikipedia quốc tế đã chính thức gọi tên Sơn Tùng vào danh sách nghệ sĩ có danh xưng cao quý là Prince of V-pop (Hoàng tử Vpop). Anh cũng là đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện cùng loạt tên tuổi quốc tế, trong đó có "Công chúa nhạc pop" của thế giới Britney Spears.

Sau thông tin này, bên cạnh lời chúc mừng nam ca sĩ gốc Thái Bình, thì fan nhạc Việt đã liệt kê lại loạt cái tên đình đám trước đây cũng được gọi là "Hoàng tử Vpop", bao gồm Đan Trường, Lam Trường, Ưng Hoàng Phúc, Quang Vinh. Hiện, mỗi người đều có một cuộc sống, một số phận khác nhau

Đan Trường

Trong những cái tên trên thì những ngày gần đây, Đan Trường là sao nam được nhắc đến nhiều nhất khi thông báo ly hôn bà xã Thủy Tiên. Đan Trường sinh năm 1976 tại TP.HCM, còn có tên thân mật mà fan hay gọi là "Anh Bo". Nam ca sĩ bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1997, thời điểm đó, anh nổi lên nhờ loạt ca khúc nhạc Hoa lời Việt như: “Kiếp ve sầu”, “Mưa trên cuộc tình”, “Bước chân lẻ loi”, “Hôn môi xa”

Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là 'Hoàng tử Vpop' giờ ra sao? - Ảnh 1

Đan Trường sở hữu ngoại hình điển trai thư sinh, gương mặt sáng, cùng vì vậy mà anh đã "cướp" lấy trái tim của biết bao fan nữ thời đó. Anh cũng được xem là ca sĩ đầu tiên tại Việt Nam mua độc quyền ca khúc nhằm xây dựng hình ảnh và định hình phong cách âm nhạc chuyên nghiệp.

Trong suốt 20 năm ca hát, Đan Trường đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc, đa phần là danh hiệu "Ca sĩ được yêu thích nhất" và "Nam ca sĩ được yêu thích nhất" liên tiếp nhiều năm của nhiều giải thưởng uy tín như: Làn Sóng Xanh, Mai Vàng, HTV Awards...

Giới ca sĩ trong Vbiz đều xem anh là người truyền cảm hứng trong âm nhạc. Ngoài ca hát, nam ca sĩ cũng từng lấn sân sang diễn xuất trong các phim như: “Cha ma”, “Yêu anh em dám”, nhưng không để lại nhiều ấn tượng bằng ca hát.

Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là 'Hoàng tử Vpop' giờ ra sao? - Ảnh 2

Vào năm 2013, Đan Trường kết hôn với Trịnh Thủy Tiên - một doanh nhân người Mỹ gốc Việt. Cả hai có với nhau một cậu nhóc đáng yêu là bé Thiên Từ. Đan Trường vẫn theo đuổi âm nhạc nên anh thường xuyên sống ở Việt Nam, trong khi vợ con bên Mỹ, thỉnh thoảng anh mới về thăm, dù vậy tình cảm cả hai luôn khiến nhiếu người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, mới đây, cả hai đều đã lên tiếng xác nhận thông tin ly hôn sau 8 năm bên nhau. Nguyên nhân được Thuỷ Tiên đưa ra là vì suốt nhiều năm qua, dù cả hai đã cố gắng nuôi dưỡng tình cảm khi phải sống cách xa nhau nhưng không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ, nên đã chọn cách chia tay.

Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là 'Hoàng tử Vpop' giờ ra sao? - Ảnh 3

Lam Trường

Lam Trường sinh năm 1974 tại Bạc Liêu, là con út trong một gia đình người Việt gốc Hoa (Triều Châu). Anh gia nhập showbiz từ năm 1995 và nhanh chóng nổi tiếng qua loạt ca khúc “Tiếng sáo phiêu bồng”, “Tình thôi xót xa”, “Tôi ngàn năm đợi”, “Mưa phi trường”...

Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là 'Hoàng tử Vpop' giờ ra sao? - Ảnh 4

Cũng như Đan Trường, Lam Trường theo đuổi dòng nhạc Cantopop, pop ballad. Anh cũng sở hữu ngoại hình sáng, giọng hát ấm và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao được săn đón bậc nhất. Lam Trường cũng là sao nam có sức ảnh hưởng với khán giả thế hệ 8X, 9X. Người hâm mộ cũng đặt cho anh cái tên thân mật là "Anh Hai". Lam Trường cũng từng rẽ sang diễn xuất, khi tham gia các bộ phim như “Nữ tướng cướp” (2004), “Ngôi nhà hạnh phúc” (2008).

Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là 'Hoàng tử Vpop' giờ ra sao? - Ảnh 5

Nam ca sĩ cũng là người không may mắn trong tình yêu khi từng đổ vỡ trong hôn nhân. Hiện, sau khi chia tay với người vợ đầu tiên, Lam Trường đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc, bình yên với bà xã kém 17 tuổi Yến Phương. Cả hai đều có công việc kinh doanh riêng cũng như khối tài sản không hề nhỏ.

Trong những năm gần đây, Lam Trường nhận lời mời ngồi ghế giám khảo các cuộc thi, dù không còn sôi nổi như trước nhưng anh vẫn đi hát đều đặn.

Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là 'Hoàng tử Vpop' giờ ra sao? - Ảnh 6

Quang Vinh

Quang Vinh sinh năm 1984, tại TP.HCM trong một gia đình khá giả. Ngay từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và được gia đình cho đi học, cũng như tham gia các hoạt động ở nhà văn hoá quận. Từ đó mà Quang Vinh có cơ hội  tham gia các chương trình ca nhạc thiếu nhi trên đài phát thanh, truyền hình thành phố, cũng như các cuộc thi, liên hoan âm nhạc thiếu nhi.

Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là 'Hoàng tử Vpop' giờ ra sao? - Ảnh 7

Vào những năm 2000, Quang Vinh nổi lên với loạt hit ghi dấu ấn trong lòng khán giả như “Ngôi nhà hoa hồng”, “Dịu dàng đến từng phút giây”, “Vẫn tin mình có nhau”... Nam ca sĩ sở hữu gương mặt trẻ trung, bầu bĩnh và giọng hát ngọt ngào, được fan ưu ái gọi là "Hoàng tử Sơn ca". Quang Vinh cũng từng để lại ấn tượng trong lòng khán giả khi song ca cùng Bảo Thy.

Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là 'Hoàng tử Vpop' giờ ra sao? - Ảnh 8

Quang Vinh có cuộc sống khá kín tiếng, đặc biệt là chuyện tình cảm. Thế nhưng đến đầu năm 2019, Quang Vinh tiết lộ bản thân đang trúng “tình yêu sét đánh”.

Dù hé lộ như đang có nửa kia nhưng đến hiện tại, nam ca sĩ vẫn đang sống độc thân và vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai, lãng tử, trẻ trung và giọng hát vẫn nhẹ nhàng, truyền cảm. Ở tuổi 39, hiện anh tập trung xây dựng kênh Vlog chuyên về du lịch. Quang Vinh thường chia sẻ những chuyến đi khám phá thế giới, tận hưởng cuộc sống sang chảnh.

Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là 'Hoàng tử Vpop' giờ ra sao? - Ảnh 9

Ưng Hoàng Phúc

Ưng Hoàng Phúc có thên thật là Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1981, quê ở An Giang. Trước đây, anh là em út của nhóm nhạc 1088 đình đám một thời. Sau khi tan rã, Ưng Hoàng Phúc hoạt động solo, đầu quân cho công ty ông bầu Quang Huy.

Không quá khó khăn, chật vật khi tan nhóm, Ưng Hoàng Phúc nhanh chóng tạo được ấn tượng mạnh với loạt hit như "Thà rằng như thế", "Mỗi người một nơi", "Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc", "Vì sao trong lòng tôi", “Người ta nói”…

Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là 'Hoàng tử Vpop' giờ ra sao? - Ảnh 10

Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính cùng chất giọng ngọt ngào phù hợp với xu hướng thị trường. Thời điểm ấy, Ưng Hoàng Phúc đã tạo nên một làn sóng âm nhạc vô cùng lớn. Hầu hết thế hệ 8x, 9x yêu âm nhạc đều biết đến chàng ca sĩ điển trai và đa tài này.

Đến năm 2007, Ưng Hoàng Phúc sang Singapore điều trị bệnh, tạm gác lại sự nghiệp ca hát. Hai năm sau đó, anh trở về và thành lập công ty riêng. Anh ra mắt loạt ca khúc như “Sóng ngầm” (2007), “Tự tin để đứng vững” (2009), nhưng không gặt hái được nhiều thành công. Những năm gần đây, Ưng Hoàng Phúc lại vụt sáng lên khi sản xuất loạt web drama công chiếu trên kênh YouTube riêng, mỗi tập phim của anh đều thu về hàng triệu lượt xem và rất nhiều lời khen ngợi.

Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là 'Hoàng tử Vpop' giờ ra sao? - Ảnh 11
Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là 'Hoàng tử Vpop' giờ ra sao? - Ảnh 12

Về chuyện tình cảm, năm 2014, Ưng Hoàng Phúc công khai hẹn hò người mẫu, diễn viên Kim Cương, cô đã có một đời chồng và có con riêng. Vượt qua mọi lời đàm tiếu, khó khăn, đến tháng 12/2018, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Cả hai đã có một con gái chung và luôn sát cánh bên nhau trong công việc, bà xã cũng từng góp mặt trong loạt web drama của anh. 

Trước Sơn Tùng, loạt sao nam được mệnh danh là 'Hoàng tử Vpop' giờ ra sao? - Ảnh 13

Những thói quen đơn giản nhưng nhất định phải duy trì để giữ “thanh xuân” thật lâu trên gương mặt Đan Trường lần đầu chia sẻ hậu ly hôn: "Đan Trường vẫn ổn mọi người à" Vừa ly hôn, Đan Trường bị "đào" lại phát ngôn liên quan đến "quỹ đen"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp