Cố ý bỏ rơi con, cha mẹ sẽ bị phạt từ 20 - 25 triệu đồng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 06/01/2022 18:13 (GMT +7)
Nghị định 130/2021/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành, trong đó quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hộivà trẻ em.

Nghị định 130/2021 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Trong đó, đối với hành vi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Trước đây, những hành vi như cha, mẹ cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng, bỏ mặc hoặc ép buộc trẻ em không sống cùng gia đình, bỏ mặc trẻ em tự sinh sống, không quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, theo Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định sẽ bị phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng.

Từ năm 2022, cố ý bỏ rơi con, cha, mẹ sẽ bị phạt từ 20 - 25 triệu đồng - Ảnh minh họa
Từ năm 2022, cố ý bỏ rơi con, cha, mẹ sẽ bị phạt từ 20 - 25 triệu đồng - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Flurona là gì, nguy hiểm ra sao?

Như vậy tại Nghị định 130 mức phạt đã tăng gần gấp đôi so với Nghị định 144 trước đó.

Bên cạnh đó, Nghị định 130 cũng quy định đối với một trong các hành vi vi phạm sau sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng:

- Hành vi cha mẹ hoặc người lớn bắt trẻ nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm hoặc các hình thức đối xử tồi tệ khác với trẻ em;

- Cha mẹ hoặc người thân/người lớn có hành vi cố ý gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng mạ, chửi mắng, đe dọa, cách ly ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em cũng sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

- Đối với hành vi cô lập, xua đuổi hoặc dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em theo Nghị định 130 cũng bị phạt số tiền từ 10-20 triệu đồng.

- Nếu thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, con vật, đồ vật làm trẻ em sợ hãi, tổn hại về tinh thần thì cha mẹ, người lớn cũng sẽ bị phạt số tiền trên.

Bên cạnh đó, những người gây ra hành vi vi phạm trên phải chịu mọi chi phí để khám bệnh, chữa bệnh (nếu có) cho trẻ em; đồng thời sẽ bị buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe trẻ em. 

Từ ngày 1/1/2022: Những người bạo hành trẻ em và cả những ai cố tình 'làm ngơ' sẽ bị phạt nặng Bệnh viện đầu tiên thành lập khoa Covid-19 dành cho trẻ em tại Việt Nam Trẻ em Hà Nội là F0 điều trị tại nhà cần sử dụng thuốc như thế nào?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp