Từ nay đến cuối năm, trên biển Đông sẽ có 6 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 02/10/2021 20:39 (GMT +7)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 6 đến 8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo đó, từ nay tới cuối năm 2021, trong số 6 đến 8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới này sẽ có 3 đến 4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Hơn nữa, chuyên gia khí tượng cũng cho biết, vào khoảng tháng 10 và 11 cũng là cao điểm trong mùa mưa bão ở khu vực Trung bộ. Do đó người dân cũng như các cơ quan ban ngành khu vực này, cần chủ động phòng tránh, nhằm hạn chế những thiệt hại về người và của có thể xảy ra.

Như dự báo, năm nay lượng mưa trong tháng 10-11 sẽ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15% đến 30%. Hơn nữa, do hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông nên vào tháng 10-11, các tỉnh Trung và Nam Trung bộ cần đề phòng gió mạnh trên biển.

Từ nay đến cuối năm, trên biển Đông sẽ có 6 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới - Ảnh minh họa
Từ nay đến cuối năm, trên biển Đông sẽ có 6 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Biển Đông chuẩn bị có áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão

Về tình hình thời tiết những ngày sắp tới, ông Dư Đức Tiến, Trưởng phòng Dự báo số trị viễn thám, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, vào ngày 5 - 6/10, có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6 - cấp 7 trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông.

Chính vì vậy, tàu thuyền hoạt động trong khu vực này cần chú ý theo dõi các thông tin dự báo để chủ động phòng tránh nhằm tránh những vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông có gió mạnh và sóng lớn, để đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như tài sản.

Tại vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc trong ngày 3 - 4/10, khả năng sẽ có mưa dông, cục bộ có nơi xảy ra mưa to kèm nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét cục bộ.

Tại các tỉnh Trung bộ, từ ngày 5 - 8/10, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa nhiều nơi, một số nơi sẽ có mưa to đến rất to dù chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới hay bão. Theo chuyên gia khí tượng, do hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung bộ sẽ mạnh lên nên gây ra đợt mưa này.

Từ nay đến cuối năm, trên biển Đông sẽ có 6 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới - Ảnh 2

>>> Có thể bạn quan tâm: Từ 4/10, TP.HCM cho phép người dân 4 tỉnh lân cận đi xe cá nhân qua lại làm việc

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, vào hôm nay ngày 2 và ngày mai 3/10, rãnh áp thấp hoạt động có trục đi qua khu vực Nam bộ nên khu vực này sẽ có mưa dông trên diện rộng, cục bộ nhiều nơi mưa vừa, có nơi mưa to. Trong đó, mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối. Do đó, chuyên gia khuyến cáo người dân nơi đây cần chủ động đề phòng nguy cơ có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là vùng núi Tây Nguyên.

Biển Đông chuẩn bị có áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão Cuối tháng 9 đến 20/10: Khả năng xuất hiện thêm 1 - 2 áp thấp nhiệt đới/bão Trong tuần tới, Bắc Bộ có 2 đợt mưa to
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp