Từ nay đến đầu tháng 3, miền Bắc nắng ấm

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 22/02/2021 10:24 (GMT +7)
Cơ quan khí tượng dự báo khu vực miền Bắc từ nay đến đầu tháng 3 thời tiết chủ đạo là nắng ấm ban ngày, trở rét về đêm và sáng sớm.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ nay đến đầu tháng 3, miền Bắc thời tiết chủ đạo là nắng ấm ban ngày, ban đêm và sáng sớm trời trở rét do ít chịu tác động của không khí lạnh.

Cụ thể từ hôm nay ngày 22/2, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì thời tiết ổn định, từ sáng sớm trời nhiều mây và có nắng ấm với nhiệt độ dao động trong khoảng 17-28 độ nhưng do độ ẩm cao nên cảm giác không quá hanh khô.

Và trong tuần, khu vực này sẽ chịu tác động của không khí lạnh cường độ yếu và lệch đông, nên chỉ gây ra sương mù và giảm nhiệt về đêm.

Từ nay đến đầu tháng 3, miền Bắc nắng ấm - Ảnh minh họa
Từ nay đến đầu tháng 3, miền Bắc nắng ấm - Ảnh minh họa

Lưu ý trong ngày 25-26/2, khu vực này dự báo sẽ có mưa phùn và sương mù vào lúc sáng sớm, nhưng đến trưa và chiều thì khu vực lại hửng nắng và duy trì thời tiết ấm áp như những ngày trước đó. 

Theo bản đồ dự báo xa, trong 10 ngày tới Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ duy trì trạng thái nắng ấm và do ít chịu tác động của không khí lạnh nên mức nhiệt tối thấp được nhận định là sẽ tăng lên theo từng ngày.

Và đến đầu tháng 3, thời tiết khu vực này có thể ấm áp suốt cả ngày khi biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không lớn, chỉ dao động từ 22-28 độ C.

Nhận định thêm về diễn biến thời tiết từ nay đến giữa tháng 3, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ ít khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại do không khí lạnh thời kỳ này có cường độ trung bình đến yếu và lệch về phía Đông nên không gây giảm nhiệt nhiều. 

Trong tháng tới, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được nhận định sẽ cao hơn cùng kỳ nhiều năm 0,5-1 độ C, và tổng lượng mưa sẽ xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, cũng duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng. TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong tuần này thời tiết cũng tương đối oi bức, với nền nhiệt cao nhất 32-34 độ C, ít khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Trong khi đó, Đồng bằng sông Cửu Long tình hình xâm nhập mặn có xu thế tăng dần và đạt mức cao nhất vào những ngày cuối tuần (26-28/2).

Hà Nội còn 2 ngày nắng ấm trước khi bước vào đợt rét mới Hà Nội ngày 29 Tết bừng nắng đẹp sau thời gian mưa rét sụt sùi Hà Nội rét đậm trở lại, nhiệt độ giảm 10 độ C
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp