Từ sáng ngày 8/1, nhiệt độ TP.HCM có thể xuống 18 độ C

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ năm, 07/01/2021 23:18 (GMT +7)
Do ảnh hưởng của không khí lạnh phía Bắc tràn xuống, nhiệt độ TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ sẽ bị ảnh hưởng, có nơi nhiệt độ giảm xuống mức 18 - 19 độ C.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Ngày 7/1, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, nhiệt độ xuống thấp nhất vào sáng sớm, sau đó tăng dần, mức nhiệt cao nhất từ 32 - 33 độ C vào buổi trưa. Nhiệt độ thấp nhất vào hồi cuối năm ngoái ở TP.HCM là 20 độ C.

Co quan khí tượng thủy văn cũng nhận định sau ngày 11/1 sẽ có thêm đợt không khí lạnh làm ảnh hưởng đến Nam Bộ. Tuy nhiệt, nhiệt độ không xuống thấp bằng đợt này. Từ ngày 8/1, TP.HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa. Mưa không lớn nhưng làm ảnh hưởng đến hoa, cây cảnh để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2021.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh phía Bắc tràn xuống, nhiệt độ TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ giảm.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh phía Bắc tràn xuống, nhiệt độ TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ giảm.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cảnh báo nhiệt độ chênh lệch vào sáng sớm so với buổi trưa và đầu giờ chiều khá cao, khoảng 12 - 13 độ C. Việc này sẽ gây cảm giác mệt mỏi, nhất là những người làm việc ngoài trời. Các bậc phụ huynh cần mang áo ấm cho trẻ khi ra đường vào sáng sớm.

Đên ngày 7/1, không khí lạnh có cường độ mạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam và giữ cường độ ổn định tới ngày 9/1. Miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 7/1 đến ngày 12/1 có khả năng xảy ra đợt rét đậm, rét hại.

Từ đêm 7 - 16/1, không khí lạnh có thể gây mưa rào và dông vài nơi.
Từ đêm 7 - 16/1, không khí lạnh có thể gây mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh miền Nam trong giai đoạn này cũng chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam khối không khí lạnh trên. Từ đêm 7 - 16/1, không khí lạnh có thể gây mưa rào và dông vài nơi. Những ngày tới, nhất là vào sáng sớm ngày 8 - 9/1, nhiệt độ thấp nhất tại miền Nam có thể xuống dưới 20 độ C.

Theo phân tích vùng trung tâm khối không khí lạnh vào 7h sáng ngày 7/1 có giá trị 1070mb (đo theo bản đồ khí áp mặt đất). Qua số liệu này có thể coi đây là đợt có cường độ mạnh nhất từ đầu tháng 12/2020 đến nay.

Thời tiết 7/1: Miền Bắc rét đậm, rét hại, có khả năng xảy ra mưa tuyết Diễn viên “Gia đình là số một” khoe thân hình 6 múi giữa thời tiết âm 9 độ Hoa hậu Việt và các sao châu Á diện trang phục "thời trang phang thời tiết"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp