Tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, dân số Hàn Quốc suy giảm lần đầu tiên trong lịch sử

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 05/01/2021 18:09 (GMT +7)
Qua nhiều năm đối mặt với tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp kinh niên, lần đầu tiên trong lịch sử, dân số Hàn Quốc đã có mức tăng trưởng âm.

Kết quả điều tra cho thấy, hiện Hàn Quốc đang đối mặt với thực trạng dân số già hóa và tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, khiến quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 ở Châu Á này lần đầu tiên trong lịch sử có mức tăng trưởng dân số âm.

Theo số liệu điều tra dân số được công bố vào cuối tuần trước, đến cuối năm 2020, Hàn Quốc hiện có 51.829.023 người, ít hơn 20.000 người so với các dự báo chính thức trước đó.

Thống kê sơ bộ, năm 2020 quốc gia này ghi nhận 275.815 ca sinh nhưng có tới 307.764 ca tử vong. Từ đó cho thấy, kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu dân số sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 thì đây là lần đầu tiên số ca sinh ít hơn số ca tử vong.

Bên cạnh đó, kết quả điều tra năm 2019 cho thấy tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục  là 0,92/trên 1 phụ nữ. Đây là mức thấp nhất trong số tất cả thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Trong khi theo ước tính của Liên Hợp Quốc, thì tỷ lệ trung bình phải là 2,5 trẻ em/ một phụ nữ, và muốn cân bằng một cách hiệu quả với tỷ lệ tử vong, một quốc gia cần có tỉ lệ sinh là 2,1/phụ nữ.

Một đứa bé được sinh vào thời khắc giao thừa ở Hàn Quốc. Ảnh: The Guardian.
Một đứa bé được sinh vào thời khắc giao thừa ở Hàn Quốc. Ảnh: The Guardian.

Liên quan đến vấn nạn này, Choi Jin-ho, giáo sư xã hội học tại Đại học Ajou ở Suwon, phía nam Seoul, cho biết: “Điều này còn tồi tệ hơn cả những dự đoán. Và do hậu quả của đại dịch Covid-19, số lượng ca sinh mới trong năm 2021 được cho là sẽ giảm nhiều hơn nữa".

Hiện, số lượng người cao tuổi tại Hàn Quốc ngày càng tăng. Ssố người từ 60 tuổi trở lên hiện chiếm 24% tổng số dân, dù chính phủ Hàn Quốc những năm qua đã có nhiều biện pháp kích thích tăng trưởng dân số.

Đặc biệt tỷ lệ sinh không chỉ sụt giảm ở các vùng nông thôn mà ngay cả ở thủ đô Seoul - với tổng số dân nơi đây đã giảm hơn 60.000 người vào năm ngoái.

Trước thực trạng này, chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in đã công bố nhiều chính sách để động viên các cặp vợ chồng sinh nhiều con hơn - như hỗ trợ 1 triệu won cho phụ nữ mang thai và trợ cấp tiền mặt hàng tháng cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định những chính sách này không thể giải quyết các gánh nặng tài chính về lâu dài khi những đứa trẻ này lớn lên.

Theo giáo sư Choi, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh thấp chính là do tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, chi phí nhà ở đắt đỏ và các gánh nặng tài chính khác đã ngăn cản nhiều người trẻ Hàn Quốc kết hôn hoặc lập gia đình trong năm qua.

Người dân đeo khẩu trang xuống đường trong dịp năm mới ở thủ đô Seoul, nơi có dân số sụt giảm lần đầu tiên trong năm vừa qua. Ảnh: AP.
Người dân đeo khẩu trang xuống đường trong dịp năm mới ở thủ đô Seoul, nơi có dân số sụt giảm lần đầu tiên trong năm vừa qua. Ảnh: AP.

Bên cạnh đó, theo nhiều chuyên gia, ngày nay phụ nữ Hàn Quốc ngày càng phản đối việc tuân theo các chuẩn mực xã hội vốn không còn hợp thời và có không ít phụ nữ lựa chọn ra ngoài đi làm, đồng thời không hề có ý định kết hôn hay sinh con.

Theo thống kê vào năm 2018, chỉ hơn 22% phụ nữ Hàn Quốc độc thân hoặc chưa từng kết hôn nghĩ rằng lập gia đình là một phần cần thiết của cuộc sống, trong khi gần 1 thập kỷ trước đó, con số này là 47%.

Do đó số lượng các cuộc hôn nhân, từ 434.900 vào năm 1996 đến năm ngoái chỉ còn 257.600.

Theo đó, nếu thực trạng này vẫn tiếp diễn thì đến năm 2067 dân số Hàn Quốc được dự đoán sẽ giảm xuống còn 39 triệu người, trong đó có tới hơn 46% dân số sẽ ở độ tuổi trên 64.

Dân số Hà Nội dự kiến đạt gần 10 triệu người vào năm 2030 25% dân số Việt Nam mắc bệnh lý tim mạch WHO tuyên bố sốc: 10% dân số toàn cầu có thể đã nhiễm Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp