Tỷ phú Elon Musk rao bán ngôi nhà cuối cùng, sắp thành người vô gia cư

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ tư, 16/06/2021 14:12 (GMT +7)
Sau một tuần khi xuất hiện báo cáo "tố" đóng thuế rất ít các năm qua, Elon Musk cho biết đang rao bán ngôi nhà cuối cùng còn lại của mình.
Hashtag #Tỷ phú #Elon Musk #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Bloomberg, tỷ phú Elon Musk gọi ngôi nhà cuối cùng mà ông sở hữu tại San Francisco, California là một "nơi đặc biệt". Tuy nhiên, vào đầu tháng này, ông cho biết căn nhà đó đã được cho thuê để tổ chức các sự kiện. Nhưng mới đây, ông đã quyết định bán nó đi nhưng lại khá tiếc vì nếu bán thì căn nhà sẽ ít được sử dụng hơn, nên ông kỳ vọng sẽ được một gia đình lớn mua để tận dụng hết mọi không gian của ngôi nhà.

Tỷ phú Elon Musk rao bán ngôi nhà cuối cùng, sắp thành người vô gia cư - Ảnh 1

Nguồn tin cũng cho biết Musk lần đầu tiên công bố các kế hoạch bán nhà và hầu hết tài sản của mình cách đây hơn một năm. Theo đó, Elon Musk viết trên Twitter vào tháng 5 năm ngoái: "Tôi đang bán gần như tất cả tài sản vật chất. Sẽ không sở hữu nhà". Ông nói rằng ông làm điều này như một cách để xoa dịu những lời chỉ trích về sự giàu có của mình. "Tôi nghĩ tài sản là gánh nặng trách nhiệm. Và chúng là một loại vectơ tấn công. Mọi người hay nói tỉ phú có mọi thứ. Nhưng bây giờ tôi không có gì cả, họ nói được gì?"

Biệt thự được rao bán với giá 37,5 triệu USD.
Biệt thự được rao bán với giá 37,5 triệu USD.

Đáng chú ý, vào tuần trước, ProPublica công bố báo cáo cho biết hàng loạt tỷ phú giàu nhất nước Mỹ đóng thuế thu nhập liên bang rất ít trong giai đoạn 2014-2018. Trong đó, CEO của Tesla và SpaceX thậm chí được chỉ ra rằng ông không đóng đồng thuế thu nhập liên bang nào vào năm 2018 và đóng ít hơn 70.000 USD vào năm 2015 và 2017.

Về báo cáo này của ProPublica, Musk hiện vẫn chưa phản hồi gì, thay vào đó, ông chỉ trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi khó hiểu.Nhưng sau thông tin về báo cáo, vị tỷ phú cho biết sẽ tiếp tục đóng thuế thu nhập ở California tương ứng với thời gian ông ở bang.

Căn biệt thự ở Bel Air được bán với giá 29 triệu USD năm 2020.
Căn biệt thự ở Bel Air được bán với giá 29 triệu USD năm 2020.

Ngoài ra, Elon Musk cũng nhiều lần nói rằng ông có kế hoạch bán phần lớn tài sản, bao gồm tất cả các ngôi nhà, để tài trợ cho một dự án định cư trên sao Hỏa. Cụ thể trong 13 tháng qua, Elon Musk đã bán rất nhiều nhà, gồm 6 biệt thự và 1 căn bán năm 2019, với tổng giá trị 114 triệu USD. Ông từng chia sẻ mơ ước của mình là sẽ đưa một triệu người lên sao Hỏa vào năm 2050.

Elon Musk bán dinh thự này vào tháng 10.2020 với giá 7,2 triệu USD.
Elon Musk bán dinh thự này vào tháng 10.2020 với giá 7,2 triệu USD.
Elon Musk bán biệt thự ở Brentwood vào tháng 8.2019 với giá 4 triệu USD.
Elon Musk bán biệt thự ở Brentwood vào tháng 8.2019 với giá 4 triệu USD.

Vị tỷ phú cho biết hiện ông đã chuyển đến ở tại Texas vào năm ngoái và đang thuê một ngôi nhà có trị giá chỉ 50.000 USD ở Boca Chica từ Space Exploration Technologies,  gần nhà máy sản xuất tên lửa Starbase của tập đoàn SpaceX.

3 bộ phận cơ thể dễ tiết lộ tuổi thật của phụ nữ và bí quyết chăm sóc chúng để giữ mãi thanh xuân Elon Musk và Jeff Bezos bị tỷ phú hàng không "qua mặt" Ca sĩ Grimes - bạn gái Elon Musk - phải nhập viện điều trị tâm lý
Copy URL
Elon Musk
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp