Ưng Hoàng Phúc: Tiền cát-xê của tôi từng đựng trong bao tải nhưng bệnh tật không chừa một ai

Lê Na Đăng lúc: Thứ hai, 10/10/2022 17:48 (GMT +7)
Ưng Hoàng Phúc tâm sự chuỗi dự án kỉ niệm hơn 20 năm ca hát chính là tuyên ngôn của anh với nghệ thuật. Anh vẫn sẽ hết mình vì nghệ thuật, vì khán giả.
Hashtag #Sao Việt #Cafe với người nổi tiếng #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Không hề quá lời khi nói Ưng Hoàng Phúc là ca sĩ sở hữu nhiều cái nhất trong làng nhạc trẻ Việt. Trong suốt sự nghiệp ca hát, anh đã dắt túi hàng trăm bài hát, nhiều trong số đó là những bản hit đình đám, "làm mưa làm gió" trong suốt một thời gian dài. Ưng Hoàng Phúc cũng là ca sĩ có lượng tiêu thụ đĩa khủng cùng nhiều kỉ lục đáng ngưỡng mộ thời điểm những năm 2000.

Dẫu cho hành trình nghệ thuật của Ưng Hoàng Phúc trải qua không ít xước xát vì thảm hoa hồng luôn song hành với gai nhưng nam ca sĩ chưa từng muốn từ bỏ. Trở lại với chuỗi dự án tri âm khán giả sau 20 năm ca hát, Ưng Hoàng Phúc tiếp tục chứng minh bản thân luôn mang trong mình sự say mê bất tận đối với nghệ thuật. 

Trong buổi trò chuyện mới nhất, anh có dịp trải lòng nhiều hơn về chuỗi dự án của mình, về cuộc sống của một người chồng người cha đằng sau ánh hào quang. 

Thời điểm đỉnh vinh quang, tiền cát-xê của tôi đựng trong bao tải

Để dùng 3 từ miêu tả sự nghiệp 20 năm ca hát của mình, anh nghĩ chúng sẽ là? 

Ưng Hoàng Phúc: HÀO QUANG - VỰC THẲM - TÁI SINH. Đó là ba từ mà tôi nghĩ rõ nét nhất để miêu tả về chặng đường sự nghiệp mình đã trải qua.

Có những lúc tôi đứng trên đỉnh vinh quang, tiền bạc không quan tâm vì lúc đó tiền cát-xê tôi hát phải đựng vào bao tải, bất kể nơi nào treo poster Ưng Hoàng Phúc biểu diễn là nơi đó đông nghịt khán giả không có chỗ chen chân. Tôi đã từng là Ưng Hoàng Phúc có chút ngoại hình, có chút giọng hát và có thể có chút may mắn để chạm đến hào quang, đến đỉnh vinh quang nhiều người khao khát.

Nhưng bệnh tật đúng là không chừa một ai. Khi bị thoát vị đĩa đệm tôi từng có ý định mang theo căn bệnh đó đi diễn cùng mình nhưng quả thực là không tưởng. Tôi quyết định ngưng mọi hoạt động. Đối với Ưng Hoàng Phúc đó chính là vực thẳm, khoảng thời gian mà mỗi khi nhớ lại tôi không khỏi rùng mình.

Ưng Hoàng Phúc: Tiền cát-xê của tôi từng đựng trong bao tải nhưng bệnh tật không chừa một ai - Ảnh 1

Cuộc sống của tôi như một lần nữa bước sang một trang mới khi tình cờ gặp được bác sĩ Loan, người đã giúp tôi tiếp cận với phương pháp điều trị mới nhất. Chính điều này lại giúp tôi ''sống lại'' sau 15 năm chịu đau đớn, mệt mỏi.

Đúng là "qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai", Ưng Hoàng Phúc được đi hát trở lại, được tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật, cho khán giả của mình. Khoảng thời gian này có khán giả dần lãng quên tôi, cũng nhiều khán giả vẫn luôn đặt niềm tin chờ Ưng Hoàng Phúc ở đó. Bản thân Phúc luôn muốn dành lời tri âm từ tận đáy lòng mình đến khán giả - những người luôn chờ đợi, dành trọn yêu thương cho âm nhạc của Ưng Hoàng Phúc.

>>> Xem thêm: Nhiều bất động sản như Ưng Hoàng Phúc, sơ sơ 3 căn nhà và vài miếng đất

Thời hoàng kim của Ưng Hoàng Phúc là thập niên 2000. Ở thời điểm hiện tại, điều anh nuối tiếc nhất về thuở vàng son ấy là gì? Nếu quay ngược lại thời gian, anh nghĩ mình sẽ thay đổi điều gì?

Ưng Hoàng Phúc: Đây quả thực là một câu hỏi thú vị nhưng đối với Phúc những chuyện đã qua đều có nguyên nhân của nó. Bản thân tôi không tiếc nuối điều gì bởi những kỉ niệm đã qua đều rất đẹp đẽ theo cách này hay cách khác.

Nhưng để được thay đổi, có lẽ tôi muốn nói với bản thân mình ở tuổi đôi mươi rằng: "Hãy chú ý sức khỏe của mình hơn đi. Đừng buông thả bản thân nữa mà hãy yêu thương và chăm sóc cơ thể này nhiều hơn nhé!".

Ưng Hoàng Phúc: Tiền cát-xê của tôi từng đựng trong bao tải nhưng bệnh tật không chừa một ai - Ảnh 2

Anh đánh giá thế nào về các nghệ sĩ trẻ của nhạc Việt hiện nay? 

Ưng Hoàng Phúc: Ưng Hoàng Phúc thường xuyên theo dõi những sản phẩm âm nhạc của Vpop. Có thể thấy rằng các bạn trẻ hiện tại rất tài năng, dán nghĩ dám làm, luôn đau đáu sự bứt phá ấn tượng. Một điều nữa mà Phúc muốn chia sẻ đó là gu âm nhạc của các bạn cũng tốt nữa. 

Có thể nói rằng bản thân tôi bị thu hút và ấn tượng với giọng hát Đức Phúc, Quân AP,...

Ưng Hoàng Phúc vừa cho ra mắt tự truyện mang tên "CHẠM". Vài năm trở lại đây, khá nhiều Sao Việt ra mắt tự truyện của mình, trong đó có những câu chuyện chưa từng được tiết lộ khiến khán giả sốc, từ đó thu hút sự chú của mọi người hơn bằng cách tạo ra tranh cãi. Tại sao anh không chọn cách làm như vậy?

Ưng Hoàng Phúc: Có thể là vì tính cách tôi, tôi không muốn khán giả tranh cãi vì mình. Bản thân tôi đến với khán giả bằng giọng hát, họ biết đến và theo dõi giọng hát này, nên trong tự truyện này, tôi muốn mọi người biết đến Ưng Hoàng Phúc ở một góc khác đời thường đó với những câu chuyện của cậu bé Nguyễn Quốc Thanh. Tôi muốn mọi người hình dung ra được tôi đã lớn lên với đam mê ca hát như thế nào, được khán giả yêu thương ra sao thay vì tiết lộ những câu chuyện gây sốc, gây tranh cãi.

Năm 2022 này là năm đặc biệt đối với tôi, đánh dấu cột mốc 20 năm Ưng Hoàng Phúc hoạt động nghệ thuật. Trong khi những nghệ sĩ khác chọn cách trở lại với nhiều sản phẩm âm nhạc, thực hiện liveshow,... còn Ưng Hoàng Phúc thì chọn cho ra dự án gồm 7 sản phẩm mang tên CHẠM.

Ưng Hoàng Phúc: Tiền cát-xê của tôi từng đựng trong bao tải nhưng bệnh tật không chừa một ai - Ảnh 3

Bên cạnh âm nhạc, Ưng Hoàng Phúc cũng may mắn được khán giả viết đến với vai trò nhà sản xuất phim. Đó chính là lý do tôi gửi đến khán giả 2 phần của phim ngắn "Phúc Cọp - Chạm". Bật mí một chút, đáng lẽ món quà gửi đến khán giả trong dịp đặc biệt này có thêm phim tài liệu về Ưng Hoàng Phúc, nhưng do thời gian chuẩn bị phim khá kỹ nên tôi và ê-kíp quyết định dời lại ngày để chuẩn bị chỉn chu nhất có thể. Ngoài phim – bài hát do chính Ưng Hoàng Phúc sáng tác thì sẽ có thêm liveshow, sách,…Hi vọng khán giả sẽ đón nhận "Chạm" - món quà mà Ưng Hoàng Phúc dành tặng mọi người.

Trong “Chạm” anh có kể về những câu chuyện tuổi thơ của mình, trong đó có mẩu chuyện rất ấn tượng đó chuyện anh đã uống thuốc ngủ từ lúc 1 tuần tuổi và ngủ tới tận 5 ngày liền mới tỉnh do mẹ quá tay và thiếu hiểu biết. Vậy khi lớn lên và đã hiểu rõ mọi thứ anh có trách mẹ mình vì hành động đó không? 

Ưng Hoàng Phúc: Mình chưa bao giờ trách mẹ về việc này. Ngược lại mình còn thương mẹ hơn sau khi nghe kể lại câu chuyện. Tôi nhớ lại ngày nhỏ tôi từng ngủ tận 5 ngày, nhưng trong 5 ngày đó.... mình chỉ ngủ, còn mẹ thì chắc là "hồn bay phách lạc". Bởi vậy mình thương mẹ nhiều hơn

Thời điểm hiện tại, tôi cũng là một ông bố, việc chăm con không dễ như mình tưởng.  Bất kể một hành động gì nhỏ của con cũng khiến mình lo lắng. Chỉ khi làm cha làm mẹ mình mới thấu cảm được cho đấng sinh thành rõ nét hơn bao giờ hết.

Không muốn khán giả đọc chỉ vì ủng hộ thần tượng, vậy Ưng Hoàng Phúc mong muốn khán giả sẽ đón nhận tự truyện của mình vì điều gì? 

Ưng Hoàng Phúc: ‘’Dành cho những ai có khát khao được tỏa sáng’’, đây là thông điệp tâm đắc mà tôi hay nhắc về sách "Chạm". Tôi có hẳn album đặt tên này trên trang fanpage chính của mình mà. Tôi mong muốn "Chạm" không chỉ dành cho người hâm mộ Ưng Hoàng Phúc, mà còn phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt những ai đang chông chênh, vô định về ước mơ, lựa chọn tương lai của mình.

Bản thân Ưng Hoàng Phúc khởi điểm cũng chỉ là cậu nhóc "quê mùa", lớn lên một chút thì bị "nhỏ xíu con", gia thế thì cũng không phải "trâm anh thế phiệt" nhưng Ưng Hoàng Phúc có ước mơ, đam mê, và có một tinh thần luôn nỗ lực vì ước mơ của mình để vươn lên. Trong hành trình tìm đến ước mơ, Ưng Hoàng Phúc cũng có những cú "chết hụt", những lần bị "dè bỉu" nhưng cuối cùng tôi đã chiến thắng mọi thứ để khẳng định bản thân mình. Giờ đây tôi có thể tự tin nói rằng "Ưng Hoàng Phúc làm được và bạn cũng làm được!".

Ưng Hoàng Phúc: Tiền cát-xê của tôi từng đựng trong bao tải nhưng bệnh tật không chừa một ai - Ảnh 4

Người ta nói “1 nửa bánh mì vẫn là bánh mì nhưng 1 nửa sự thật ko còn là sự thật”, với việc chọn không kể hết trong hồi ký của mình, anh có nghĩ khán giả sẽ hơi hụt hẫng không? Vì họ luôn muốn biết nhiều hơn thế?

Ưng Hoàng Phúc: Đúng là tôi cũng có nghĩ đến việc này. Người hâm mộ cũng vào fanpage nhắn tôi là: "Sao anh kể ít thế? muốn đọc nhiều hơn nữa, hơi hụt hẫng...".  Tôi cũng có chia sẻ trong lần họp báo ra mắt sách ''Chạm'' là với 216 trang của sách tôi thấy vẫn chưa đủ để trải lòng hết những gì muốn truyền tải tới khán giả. Biết đâu sách ''Chạm'' có thể là khởi đầu cho những cuốn sách ''Chạm'' tiếp theo thì sao? (cười lớn).

Kim Cương là mối duyên ông trời sắp đặt cho tôi

Hiếm có người đàn ông nổi tiếng nào trong showbiz lại chỉ gắn liền với một người phụ nữ trong đời, nhưng Ưng Hoàng Phúc thì lại là một người như thế, chí ít đến thời điểm này. Anh thích gọi Kim Cương là gì: Người yêu, bà xã hay tri kỷ?

Ưng Hoàng Phúc: Tất cả các danh từ trên đều đúng! Tôi luôn trân trọng Kim Cương trên mọi phương diện, Kim Cương là mối duyên ông trời sắp đặt cho tôi. Lúc Ưng Hoàng Phúc không còn gì thì Kim Cương sẵn sàng bỏ lại tất cả để bên cạnh chăm sóc một người đàn ông chỉ có tấm thân đau đớn. Trong suốt khoảng thời gian đó, Phúc chưa từng thấy bà xã than vãn hay đòi hỏi bất cứ điều gì.

Đến thời điểm hiện tại, tôi có thể tự tin nói rằng Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương đến với nhau vì tình yêu, nhưng giữ chân nhau được là vì sự thấu hiểu, lắng nghe, chia sẻ và cảm thông cho nhau. Có lẽ đó chính là tình yêu đích thực.

Ưng Hoàng Phúc: Tiền cát-xê của tôi từng đựng trong bao tải nhưng bệnh tật không chừa một ai - Ảnh 5

Vậy yếu tố quan trọng nhất để một mối quan hệ vợ chồng bền lâu theo anh là gì?

Ưng Hoàng Phúc: Thấu hiểu - đồng cảm - lắng nghe - chia sẻ.

Trong cuộc sống của anh luôn có bà xã đồng hành, chị vừa là quản lý công việc vừa là người vợ đầu ấp tay gối. Có bao giờ anh cảm thấy cuộc sống của mình bị chị nhà "quản" quá nhiều hay không? 

Ưng Hoàng Phúc: Phải thú thật là tôi chưa bao giờ thấy như vậy. Thay vì ca sĩ đi hát sẽ có trợ lý đi cùng, Phúc luôn muốn có "nóc nhà" đi cùng. Khi tôi diễn thì bà xã vẫn phải ở sau hậu trường...làm việc nhưng có lẽ đó là cảm giác gần gũi, thân thuộc trong nhiều năm khó có thể thay đổi.

Bên cạnh ca hát, hai vợ chồng cũng có sự nghiệp kinh doanh riêng. Dù bận rộn nhưng cuộc sống còn gì hạnh phúc hơn được cống hiến, được làm những điều mình thích đúng không. Nên để nói bà xã bao quát quá nhiều cuộc sống của tôi thì cũng không phải, chính xác phải là hai vợ chồng bao quát cuộc sống lẫn nhau, cùng nhau cố gắng, nỗ lực. Có lẽ chính nhờ điều này mà chúng tôi gắn bó và thấu hiểu cho đối phương nhiều hơn. Quan trọng nhất là chúng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Có bao giờ những bất đồng cãi vã của anh chị đến từ việc trái ý muốn trong công việc hay không, như kiểu chị muốn anh nhận show này mà anh lại không muốn chẳng hạn

Ưng Hoàng Phúc: Thực may mắn là tôi và bà xã khá tương đồng với nhau trong suy nghĩ cũng như định hướng phát triển. Đó cũng là điều khiến chúng tôi gắn bó và có thể bên nhau lâu như vậy.

Đời sống vợ chồng mà, sao tránh được những lúc "xô bát lệch đĩa" nhưng có lẽ vì chúng tôi có hơi trẻ con một chút. Giận dỗi, xích mích xong rồi lại làm lành ngay à, không để trong lòng quá lâu đâu (cười).

Ưng Hoàng Phúc: Tiền cát-xê của tôi từng đựng trong bao tải nhưng bệnh tật không chừa một ai - Ảnh 6

Ưng Hoàng Phúc nghĩ thế nào về rất nhiều câu chuyện những người đàn ông có người bạn đời đồng hành gây dựng cơ nghiệp nhưng đến khi thành công thì bỏ lại người vợ "tào khang" để đến với cô gái khác và cho rằng đó mới là tình yêu thực sự? 

Ưng Hoàng Phúc: Tôi không thể lạm bàn về vấn đề này quá nhiều, bởi lẽ mỗi người đều có câu chuyện riêng cũng như một quan điểm khác nhau. Đối với Ưng Hoàng Phúc, việc chọn một người bạn đời để gắn bó là vô cùng khó. Bởi lẽ yêu là cảm xúc của con người khi nhận thấy có sự đồng điệu, thu hút từ người khác giới nhưng để duy trì một mối quan hệ hôn nhân đó là một câu chuyện dài. Vợ chồng nghĩa là còn hơn cả chữ ''yêu'' nữa.

Hiện tại tôi hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình. Đến bây giờ dù đã gắn bó với nhau một thời gian dài nhưng cả hai vợ chồng chưa bao giờ ngừng yêu và ngừng sống vì nhau.

“Phụ nữ khi cảm thấy bản thân cũ sẽ làm mới mình bằng kiểu tóc mới, váy áo rồi cả màu son mới. Còn đàn ông khi đã cũ sẽ chỉ làm mới mình qua ánh mắt của một cô gái khác”, anh nghĩ sao về quan điểm này? 

Ưng Hoàng Phúc: Có quan điểm này nữa hả? (cười). Tôi thì làm mới mình bằng cách tìm đến giai điệu, cảm xúc, đem tiếng hát và những bài mới đến khán giả. Thành thật là tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm mới mình qua ánh mắt của một cô gái nào đó.

Cảm ơn Ưng Hoàng Phúc vì những chia sẻ. Chúc dự án của anh sẽ thật thành công và được nhiều người đón nhận!

Ưng Hoàng Phúc ôm hôn con riêng 13 tuổi của vợ mỗi ngày Nhiều bất động sản như Ưng Hoàng Phúc, sơ sơ 3 căn nhà và vài miếng đất Ưng Hoàng Phúc khoe ảnh Tết gia đình nhưng spotlight chính là vòng 2 của mẹ ba con Kim Cương Phạm Quỳnh Anh "xả" loạt ảnh chưa từng được công bố nhân dịp sinh nhật Ưng Hoàng Phúc Cùng là ca sĩ nổi tiếng thuộc thế hệ 8X nhưng Quang Lê lại ra dáng "ông chú" hơn hẳn Ưng Hoàng Phúc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp