Vì sao tỷ phú Warren Buffett muốn làm từ thiện hết khối tài sản 100 tỷ USD? Có thực sự các con của ông không được thừa hưởng gì từ người bố giàu có?

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 28/06/2021 11:31 (GMT +7)
Nhà đầu tư khét tiếng Warren Buffett nhiều năm qua đã cho đi số tiền lên tới 41 tỷ USD chia vào 5 quỹ từ thiện khác nhau.

Huyền thoại đầu tư 90 tuổi - Warren Buffett trong một bài trả lời phỏng vấn vào tuần trước đã tiếp tục khẳng định rằng, khối tài sản khổng lồ (trị giá khoảng trên dưới 100 tỷ USD vào lúc này) của ông sẽ tốt hơn nếu được cho đi vào các hoạt động từ thiện, thay vì chia ra cho các con cháu của ông.

Giám đốc điều hành của quỹ đầu tư Berkshire Hathaway, từng có lúc là người giàu nhất thế giới và hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá hơn 100 tỷ USD theo Forbes, có kế hoạch phân bổ 238.624 cổ phiếu còn lại của mình cho các hoạt động từ thiện trong thời gian tới.

Vì sao Warren Buffett muốn làm từ thiện bằng tất cả tài sản của mình?

Vị "Sói già phố Wall" ngoài đời thực này vẫn giữ vững quan điểm: "Nhiều năm quan sát các gia đình siêu giàu, đây là khuyến nghị của tôi: Hãy để bọn trẻ một khoản tiền vừa đủ để chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn, nhưng nếu chúng không làm gì cả thì chẳng có con số nào là đủ". Quan điểm này được Warren nhiều lần lưu ý tới các cổ đông, đối tác và những người bạn bè của mình.

Vì sao tỷ phú Warren Buffett muốn làm từ thiện hết khối tài sản 100 tỷ USD? Có thực sự các con của ông không được thừa hưởng gì từ người bố giàu có? - Ảnh 1

Vị tỷ phú 90 tuổi nói rằng ông đã quan sát thấy rằng việc truyền lại khối tài sản khổng lồ từ thế hệ này sang thế hệ khác ít phổ biến ở Mỹ hơn ở các quốc gia khác và ông tin rằng trong tương lai, chuyện kế thừa gia sản cũng không phải xu hướng được yêu thích tại đất nước giàu nhất thế giới này.

Nhiều người thắc mắc về quyết định cho đi khối tài sản cả đời mình tích lũy được của Warren Buffett song vị tỷ phú này cho rằng, hoạt động từ thiện là "việc làm dễ dàng nhất trên thế giới" bởi vì "việc cho đi không gây đau đớn và có thể dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả bạn và con cái của bạn".

Một trong những quỹ lớn nhất ông tham gia là quỹ từ thiện Bill & Melia Gates.
Một trong những quỹ lớn nhất ông tham gia là quỹ từ thiện Bill & Melia Gates.

Ngoài ra, nhà đầu tư huyền thoại này còn cho rằng, việc ông kiếm được khối tài sản khổng lồ trên là "không thể hiểu được" bởi ông suốt cuộc đời đã không phải "mất gì nhiều" để có được khối tài sản đó, chính vì thế, việc cho đi tất cả sẽ tốt và hữu ích cho xã hội hơn là chỉ để cho gia đình ông sử dụng.

"Trong nhiều thập kỷ, tôi đã tích lũy được một khoản tiền quá lớn chỉ đơn giản bằng cách làm những gì tôi thích làm", Warrent chia sẻ. "Tôi và gia đình của mình chẳng phải hy sinh hay đánh đổi điều gì. Lãi suất kép, trong dài hạn sẽ là những cộng sự tuyệt vời trong việc làm giàu và đất nước của chúng ta đã và đang làm nên những điều tuyệt diệu. Khối tài sản của tôi có ích cho xã hội, còn với tôi thì không".

Các con của tỷ phú Buffett có thực sự không được thừa hưởng gì từ bố?

Buffett lần đầu tiên công bố kế hoạch cho đi phần lớn tài sản của mình vào năm 2006, khi ông 75 tuổi và cho đến nay, sau hơn 15 năm thực hiện "kết hoạch lớn nhất" của cuộc đời mình. Nhà hiền triết xứ Omaha cho biết ông đã "đi được nửa chặng đường".

Điều đó không có nghĩa là những đứa con của Buffett là Susan Alice Buffett, Howard Graham Buffett và Peter Andrew Buffett - hiện đều đã trên dưới tuổi 60 - không nhận được bất cứ thứ gì từ cha mình. Mỗi người con đều sở hữu và điều hành một quỹ từ thiện trị giá 2 tỷ USD do Buffett tài trợ, theo như The Washington Post đưa tin vào năm 2014.

Warren Buffett và các con của ông.
Warren Buffett và các con của ông.

Warren Buffet từng nói rằng, các con của ông đều theo đuổi công việc từ thiện đòi hỏi đầu tư cả thời gian, công sức và tiền bạc. Ông cũng vẫn để tầm ảnh hưởng của các con mình xuất hiện ở những công ty xương sống của đế chế tài chính mà ông gây dựng, đặc biệt là 2 người còn trai.

Susan Alice Buffett, con gái lớn của Warren sinh năm 1953. Bà là nhà sáng lập và chủ tịch của quỹ từ thiện Sherwood Foundation (trước đây có tên là Susan A. Buffett Foundation). Cho tới khi bà ngoài 20 tuổi, bà mới biết bố mình là tỷ phú.

Susan Alice Buffett, con gái lớn của Warren.
Susan Alice Buffett, con gái lớn của Warren.

Howard Graham Buffett, người con trai đầu của Warren từng làm cảnh sát trưởng hạt Macon, Illinois (2017 - 2018). Howard là chủ tịch và CEO quỹ Howard G. Buffett Foundation từ năm 2003.và ông cũng là thành viên hội đồng quản trị Berkshire Hathaway từ năm 1993 đến nay.

Ông được nhắm vào vị trí chủ tịch không điều hành của Berkshire Hathaway như một phương án "dự phòng" trong trường hợp tập đoàn tài chính này "phạm sai lầm" khi lựa chọn CEO.

Howard Graham Buffett, người con thứ 2 của Warren.
Howard Graham Buffett, người con thứ 2 của Warren.

Con trai út của Warren Buffett - Peter Buffett sinh năm 1958 và là một nhà soạn nhạc, tác giả và nhà từ thiện nổi tiếng. Ông từng đoạt giải Emmy và hiện điều hành quỹ từ thiện NoVo Foundation. Ông là người có những hướng đi độc lập và nhiều "màu sắc" nhất trong số những người con của Warren.

Peter Buffett - người con trai út nhiều tài năng nghệ thuật của vị tỷ phú 90 tuổi.
Peter Buffett - người con trai út nhiều tài năng nghệ thuật của vị tỷ phú 90 tuổi.

Ông không ngừng nỗ lực với đam mê của mình, cả với tư cách là một nghệ sĩ piano và nhà sản xuất âm nhạc. Ông từng được thừa hưởng 90.000 USD từ ông nội dưới dạng cổ phiếu năm 19 tuổi, song ông đã bán hết để theo đuổi con đường âm nhạc của mình và thành công rực rỡ.

 

Tỷ phú Warren Buffet rời quỹ từ thiện của Bill Gates sau khi quyên góp hơn 37 tỷ USD Khối tài sản của tỷ phú Warren Buffett đã vượt ngưỡng 100 tỷ USD Con trai tỷ phú Warren Buffett tiêu sạch tiền thừa kế cho ước mơ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp