Vợ Dũng "lò vôi" bị phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm UBND tỉnh Bình Thuận

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ bảy, 17/04/2021 16:49 (GMT +7)
Không có bằng chứng cho lời tố UBND tỉnh Bình Thuận bao che ông Võ Hoàng Yên hành nghề lừa đảo, vợ Dũng "lò vôi" - bà Phương Hằng - đã bị xử phạt hành chính.
Hashtag #Bà Phương Hằng vợ 'Dũng Lò Vôi' #NEWS #Nóng trên MXH

Theo thông tin từ Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, ngày 8/4, Sở đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Phương Hằng, là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, thường được biết đến với cái tên Dũng "lò vôi", trú tại quận 1, TP.HCM, về tội cung cấp sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. 

Bà Nguyễn Phương Hằng trong video vừa qua
Bà Nguyễn Phương Hằng trong video vừa qua

Cụ thể, trước đó, bà Phương Hằng đã chia sẻ clip do chính mình quay trên tài khoản Youtube Hoa Lệ Sài Gòn với tiêu đề clip là "Bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân phát hiện ra ông Võ Hoàng Yên lừa mình sau nhiều năm". 

Đặc biệt, trong clip, bà Hằng có nói: "Ông Võ Hoàng Yên trước đây đi chữa bệnh, nhưng Hà Tĩnh đã rút giấy phép của ông. Khi về Bình Thuận chữa bệnh thì Chủ tịch Bình Thuận trả lời rằng, căn cứ vào giấy phép của Hà Tĩnh cho nên ông Võ Hoàng Yên vẫn hoạt động nơi chùa đó." "Bình Thuận bao che cho ông".

Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đang bao che cho Võ Hoàng Yên.
Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đang bao che cho Võ Hoàng Yên.

Sau khi phối hợp làm việc và cung cấp thông tin, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận khẳng định việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cho ông Võ Hoàng Yên được thực hiện đúng theo quy định, chính vì thế, phát ngôn của bà Hằng trong clip trên là không có căn cứ và sai sự thật.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu đồng vì tội xúc phạm UBND tỉnh Bình Thuận
Bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu đồng vì tội xúc phạm UBND tỉnh Bình Thuận

Sau khi hồ sơ được chuyển đến Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, ngày 2/4, bà Phương Hằng được mời đến Sở làm việc và điều tra. Đến ngày 8/4, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã ký quyết định xử phạt bà Hằng vì bà không cung cấp được chứng cứ liên quan đến việc cho rằng UBND tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Võ Hoàng Yên hoạt động khám chữa bệnh tại tỉnh này.

Thầy lang Võ Hoàng Yên
Thầy lang Võ Hoàng Yên

Theo đó, bà Hằng bị phạt với số tiền 7,5 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng cho hay, trước mắt UBND tỉnh Bình Thuận cũng thống nhất với quyết định xử phạt của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, và sẽ có ý kiến nếu có những tình tiết, phát sinh mới trong vụ việc trên.

Bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, bà là người rất nổi tiếng trong giới doanh nhân và được biết đến với biệt danh Hằng "Canada" hay nhiều nhất là bà xã của ông chủ lò vôi Huỳnh Uy Dũng.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - Dũng 'lò vôi'
Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - Dũng "lò vôi"

Trước đó, ngày 1/3, bà Hằng gây chú ý khi đăng bài viết lên mạng xã hội tố cáo ông Võ Hoàng Yên (sinh năm 1975, quê ở Cà Mau, tạm trú tỉnh Bình Thuận) có hành vi ăn chặn tiền cứu trợ và xây chùa của vợ chồng bà.

Ông Võ Hoàng Yên sau đó đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc mà bà Hằng đưa ra tại phiên làm việc giữa các bên ở TP.HCM và hai bên thống nhất đưa sự việc đến cơ quan công an giải quyết.

Ông Võ Hoàng Yên và vợ chồng bà Hằng tại phiên làm việc giữa các bên ở TP.HCM
Ông Võ Hoàng Yên và vợ chồng bà Hằng tại phiên làm việc giữa các bên ở TP.HCM

Ngày 3/3, bà Hằng đã nộp đơn lên Công an TP.HCM tố cáo ông Võ Hoàng Yên về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hơn 150 tỉ đồng. Việc tố cáo bao gồm hành vi lừa đảo vợ chồng bà Hằng để "ăn chặn" tiền từ thiện cứu trợ bà con miền Trung đợt bão lũ vừa qua, hay hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác.

Đổi sang CCCD gắn chip xong mà quên không làm việc này, bạn có thể bị phạt nặng Hành hạ chó mèo từ tháng 4/2021 có thể bị phạt tới 3 triệu đồng Trường hợp nào không đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp sẽ bị phạt?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp