Vụ 2 đứa trẻ bị bỏ rơi trên đê sông Hồng: Xuất hiện người thân của các bé

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 12/01/2021 10:28 (GMT +7)
Hai người này thừa nhận rằng, bố mẹ của các cháu đã mất, họ nuôi các cháu nhưng không có điều kiện nên phải đem đi cho.

Chiều hôm qua ngày 11/1, đã có 2 người tìm đến trụ sở UBND xã Lê Lợi (huyện Thường Tín, Hà Nội) tự giới thiệu là người thân của hai bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng (thuộc thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi) giữa trời giá rét.

Theo đó, ông Nguyễn Tấn Phát - Chủ tịch UBND xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) thông tin, 2 người này cho biết bố mẹ của các cháu đã mất, họ nuôi các cháu nhưng không có điều kiện nên phải đem đi cho.

Dù có người đến nhận là bác và có họ hàng ruột thịt của 2 cháu Quỳnh Anh (5 tuổi) và Nam (3 tuổi), nhưng việc cụ thể ai là người đã đem hai cháu bé đến đê sông Hồng và bỏ lại đó thì hiện chính quyền đã giao cho Công an xã tiếp tục xác minh làm rõ.

Hai cháu bé bị bỏ rơi ngoài trời lạnh
Hai cháu bé bị bỏ rơi ngoài trời lạnh

Liên quan đến bà Bích - người phụ nữ đã phát hiện ra 2 cháu bé, đại diện tư pháp xã Lê Lợi cho biết cách đây 4 tháng, bà từng dẫn theo một nhà sư cùng với 2 người đàn ông được giới thiệu là ông ngoại của 2 cháu bé và cầm theo 2 tờ giấy chứng sinh của 2 cháu nhỏ đến uỷ ban xã để làm thủ tục xin nhận con nuôi.

Nhưng vì hồ sơ thiếu giấy khai sinh mới hoàn tất thủ tục xin con nuôi nên chính quyền đã hướng dẫn bà Bích làm thủ tục khai sinh cho các cháu, gia đình nhất trí, nhưng sau đó không thấy quay lại.

Và đến nay bà Bích lại phát hiện 2 cháu bé bị bỏ rơi và mong muốn nhận làm con nuôi. Do vậy cơ quan chức năng cho biết, đang tiến hành điều tra để tìm hiểu 2 cháu bé mới bị bỏ rơi và 2 cháu bé trước đó bà Bích định nhận làm con nuôi có liên quan gì đến nhau không.

Theo đó vào trưa 9/1, bà Bích đã phát hiện hai chị em Quỳnh Anh và Nam đang đứng khóc trên đê sông Hồng sau khi bị mang ra đây bỏ rơi. Bà Bích đến kiểm tra thì phát hiện hai em tay cầm túi xách, bên trong có lá thư viết tay nhờ người nuôi giúp 2 cháu cùng với quần áo và 1,2 triệu đồng.

Sau đó bà Bích đã đưa 2 cháu về nhà, rồi thông báo sự việc cho chính quyền địa phương và hiện tại, trong khi chờ cơ quan chức năng tìm người thân, tạm thời các bé được bà Bích nuôi dưỡng, chăm sóc.

Hải Phòng: Phát hiện bé gái 3 tuổi bị bỏ rơi giữa tiết trời giá lạnh Hà Nội: 2 chị em 5 tuổi bị bỏ rơi ngoài trời lạnh với lá thư nhờ nuôi giúp Nhiều nghi vấn quanh vụ 2 cháu nhỏ bị bỏ ở bờ đê giữa thời tiết 10 độ C
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp