Vụ chai bia Sabeco dính lỗi: Sau hai năm nguyên đơn đòi bồi thường thành 23 tỷ đồng

Alex Đăng lúc: Thứ hai, 29/03/2021 18:20 (GMT +7)
Khoảng 2 năm trước, một người đàn ông mua phải một chai bia chỉ có 1/4 lượng bia ở trong chai của Sabeco. Sau đấy người này đã khởi kiện Sabeco ra tòa.

Tìm hiểu lại câu chuyện thì vào khoảng giữa tháng 1 năm 2019, nguyên đơn là ông Nguyễn Phương Du (ngụ phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã tố cáo và gửi đơn kiện Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) để yêu cầu bồi thường thiệt hại, tổn thương về tinh thần và vật chất đối với người tiêu dùng. Trong đơn, ông Du nêu rõ khi ông mua một két bia Sài Gòn đỏ về uống thì trong số đó có 1 chai khi khui nắp chỉ còn   1/2 lượng nước bia và có mùi hôi hết sức khó chịu. Ngoài ra  trong số những chai còn lại còn có 1 chai bia  nguyên nắp, nguyên tem nhưng bên trong chỉ có 1/4 chai, tất cả các chai gặp lỗi trên đều còn hạn sử dụng đến năm 2019.

Nguyên đơn của vụ kiện. Ông Nguyễn Phương Du.
Nguyên đơn của vụ kiện. Ông Nguyễn Phương Du.

Tuy nhiên, sau khi thông báo cho nhà sản xuất thì ông Du và phía Sabeco không tìm ra được cách giải quyết. Ông Du bèn  khởi kiện Sabeco ra tòa án nhân dân (TAND) Quận 5. Theo kết quả giám định tang vật, trên chai bia do ông Du cung cấp không phát hiện thấy dấu vết xâm phạm hoặc các tác động gây hư hại trên chai bia, không phát hiệu dấu hiệu làm giả hay cố tình ngụy tạo chứng cứ trên nắp chai bia Sài Gòn là vật chứng do ông Du đưa ra. Sản phẩm cũng có kết cấu chính xác với các sản phẩm cùng loại được Sabeco bán ra và lưu hành trên thị trường. 

Chai bia Sabeco chỉ còn 1/4 và còn nguyên vẹn khi được phát hiện.
Chai bia Sabeco chỉ còn 1/4 và còn nguyên vẹn khi được phát hiện.

Sau khi khâu giám định kết luận rằng chai bia sai lỗi là do phía Sabeco, ông Du đã yêu cầu Sabeco phải xin lỗi công khai ông với tư cách người tiêu dùng trên 3 số báo liên tục ở 4 tờ báo. Đồng thời, ông Du yêu cầu Sabeco phải bồi thường thiệt hại trị giá sản phẩm lỗi là 10.500 đồng và bồi thường tổn thất tinh thần theo luật định là bằng tối đa 10 tháng lương tối thiểu của khu vực TP HCM, tương ứng con số 39,8 triệu đồng.

Hạn sử dụng còn đến hết năm 2019.
Hạn sử dụng còn đến hết năm 2019.

Song đến nay, sau hơn hai năm thì vụ kiện này vẫn chưa đến hồi kết. Đến ngày 13/9, TAND quận 5 (TP.HCM) đã nhận đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện của ông Du đối với Sabeco, qua đó nguyên đơn đã tăng mức đòi bồi thường thiệt hại của mình lên con số 23 tỷ đồng.

Sự việc lại tiếp tục giằng co, tòa án tiếp tục tiến hành các biện pháp hòa giải nhưng bất thành. Đến tháng 3 năm 2021 mới đây, Toà án Nhân Dân (TAND) Quận 5, TP HCM đã quyết định dừng mọi biện pháp hòa giải và đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án dân sự "tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Phương Du (sinh năm 1975, tại Quận Gò Vấp) và bị đơn là Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Phiên tòa chính thức sẽ được diễn ra vào ngày 31/3 tới đây.

Tòa đã giám định đây chính xác là sản phẩm của công ty Sabeco chứ không phải hàng giả mạo.
Tòa đã giám định đây chính xác là sản phẩm của công ty Sabeco chứ không phải hàng giả mạo.

Nếu thắng kiện, ông Du cho biết toàn bộ số tiền được bồi thường sẽ được ông chuyển giao cho Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM với mục đích bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng Việt Nam trước các loại hàng giả, hàng kém chất lượng.

Về phía Sabeco, đại diện của doanh nghiệp không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đồng thời đề nghị tòa tiếp tục đình chỉ vụ án và chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ động cơ, mục đích của ông Du trong việc không chấp nhận các phương pháp hòa giải và đòi số tiền bồi thường "phi lý".

Vụ kiện sẽ được đưa ra xét xử dự kiến vào ngày 31/3 tới đây.
Vụ kiện sẽ được đưa ra xét xử dự kiến vào ngày 31/3 tới đây.

Hiện vụ việc đang được sự quan tâm theo dõi sát sao của truyền thông và cộng đồng mạng. SABECO là công ty sản xuất bia rượu, nước giải khát lớn nhất Việt Nam, chiếm 40% thị phần trong năm 2019 và hiện vẫn đang nắm trong tay vài chục đầu sản phẩm lưu hành trên thị trường.

Lazada bị First News khởi kiện vì tiếp tay tiêu thụ sách giả Bộ Y tế khuyến cáo: Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm đóng hộp bị phồng, biến dạng để tránh ngộ độc botulinum Những sản phẩm thời trang lỗi sẽ được xử lý như thế nào?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp