Vụ cô dâu "bom" 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên: Kết cục gây bất ngờ

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 10/11/2020 16:03 (GMT +7)
Cơ quan công an điều tra cho biết, đến nay đơn vị đã điều tra, làm rõ vụ việc cô dâu "bom" 150 mâm cỗ cưới trên địa bàn.
Hashtag #Bùng 150 mâm cỗ cưới #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng 10/11, đại diện lực lượng công an tỉnh Điện Biên cho biết, quá trình điều tra đã làm rõ vụ việc Cà Thị U. (24 tuổi, ở xã Pá Khoang, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) "bùng" 150 mâm cỗ cưới ở nhà hàng Tâm Phúc đã vừa khép lại.

Theo đó, cơ quan công an quyết định không khởi tố vụ án, đồng thời U. cũng không bị xử phạt hành chính do cơ quan công an nhận thấy không có dấu hiệu hình sự trong vụ việc này.

Cà Thị U. tại cơ quan công an.
Cà Thị U. tại cơ quan công an.

Cho rằng đây là vấn đề liên quan đến việc tranh chấp dân sự, cơ quan chức năng đã hướng dẫn nạn nhân là chủ nhà hàng Tâm Phúc làm các thủ tục để kiện cô U. ra tòa.

Theo đó, U. khai nhận với cơ quan công an, do thường xuyên qua lại quán Tâm Phúc ăn nhậu nên quen biết anh Vũ Thế Long (chủ nhà hàng).

Tháng 8/2020, U. có đặt nợ anh Long làm 7 mâm cơm và nói dối sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh.

Đến ngày 22/9/2020, U. hợp đồng miệng với anh Long yêu cầu cung cấp 156kg gà sống, 40kg giò, 180 hộp mía trị giá gần 23 triệu đồng để tổ chức báo hỷ tại nhà, đồng thời đặt anh dựng phông, rạp và 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng của anh vào ngày 30/9/2020.

Sau đó anh Long đã chuyển đủ số thực phẩm cho U. và ngày 30/9/2020 cũng đã theo yêu cầu của U. chuẩn bị đầy đủ 150 mâm cỗ.

Nhưng đến trưa ngày 30/9 do không liên lạc được với U. nên anh Long đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Cô dâu "bom" 150 mâm cỗ có thể mắc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Mẹ con Bà Tân Vlog có dấu hiệu lừa dối trong clip dịp Trung thu WHO cảnh báo 3 độc tố phá hủy gan hay xuất hiện trong mâm cơm người Việt Bị "bom" 150 mâm cỗ, chủ nhà hàng đau khổ chờ người giải cứu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp