Sạt lở đất vùi lấp 53 người ở Quảng Nam: Quân đội xuyên đêm thông đường

Thu Trần Đăng lúc: Thứ năm, 29/10/2020 07:03 (GMT +7)
Hơn 80 chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 của Quân khu 5 đã xuyên đêm thông đường lên hiện trường vụ sạt lở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam).
Hashtag #Trà Leng #Sạt lở đất #Sạt lở đất ở Quảng Nam #NEWS #Nóng trên MXH

Vào lúc 3h sáng nay (29/10), đoàn công tác của Quân khu 5 do trung tướng Nguyễn Long Cáng dẫn đầu đoàn tìm kiếm người dân mất tích trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, khi đi đến xã Tam Thái (huyện Phú Ninh) thì gặp một số cây lớn bị bão số 9 nằm vắt ngang đường cản chân đoàn công tác tiếp cận hiện trường.

Vì nóng lòng muốn tiếp cận nơi 45 người dân đang bị vùi lấp nhanh nhất nên Trung tướng Nguyễn Long Cáng đã chỉ đạo lực lượng công binh cưa cây để thông đường đưa trang thiết bị, máy móc cùng lực lượng cứu hộ vào hiện trường.

80 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Công binh 270 của Quân khu 5 xuyên đêm lên vụ sạt lở Trà Leng
80 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Công binh 270 của Quân khu 5 xuyên đêm lên vụ sạt lở Trà Leng

Trước đó, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, khoảng 21h20 ông nhận được tin báo từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam về vụ sạt lở đất ở thôn 1 xã Trà Leng khiến 45 người mất tích. Ngoài ra, tại thôn 1 xã Trà Vân có 8 người bị vùi lấp.

Nhận tin báo, Tư lệnh Quân khu 5 đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Bộ Quốc phòng để lên phương án cứu hộ. Sau đó, Tư lệnh Quân khu V cũng trực tiếp điện cho Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam để lên phương án ứng cứu.

Theo trung tướng Nguyễn Long Cáng, hiện Quân khu V huy động khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn công binh 270 cùng hàng chục cán  bộ, chiến sĩ thông tin, trinh sát... để thông tuyến vào hiện trường và cứu nạn.

Sạt lở đất vùi lấp 53 người ở Quảng Nam: Quân đội xuyên đêm thông đường  - Ảnh 2
Xe truyền tải dữ liệu, xe múc được điều động lên hiện trường
Xe truyền tải dữ liệu, xe múc được điều động lên hiện trường

“Hiện vẫn chưa thể xác định thời gian thông tuyến vào hiện trường vụ sạt lở do bão số 9 khiến nhiều đoạn đường đang bị chia cắt. Lực lượng Quân đội 5 vẫn đang cố gắng làm mọi biện pháp để thông đường và tìm tuyến đường ngắn nhất, tiếp cận hiện trường để nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm người dân gặp nạn” - trung tướng Cáng nói.

Theo thông tin mới nhất vừa cập nhật thì ngoài 7 thi thể được tìm thấy trong tối qua (28/10) thì đoàn công tác đã tiếp cận được hiện trường và tìm được thêm 6 thi thể người dân nữa. 

Ảnh: Vietnamnet
Ảnh: Vietnamnet
Sạt lở đất vùi lấp 53 người ở Quảng Nam: Đã tìm được 13 thi thể Nóng: 53 người người dân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở Quảng Nam Quảng Nam: Quả đồi sạt lở, hàng ngàn khối đất đá trút xuống đồn biên phòng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp