Vùng biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh sẽ bị ảnh hưởng bởi bão số 7, gió giật cấp 10

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 09/10/2021 08:28 (GMT +7)
Cơ quan khí tượng dự báo, trong 24h tới, bão số 7 đi vào Vịnh Bắc Bộ, đến 4h ngày 10/10, vị trí tâm bão cách đảo Bạch Long Vĩ 80km.
Hashtag #bão số 7 #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Cụ thể, vào hồi 04 giờ sáng nay ngày 09/10, vị trí tâm bão số 7 ở ngay trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 8 tương đương 60-75km/giờ, giật cấp 10. Bán kính gió tính từ tâm bão khoảng 120km mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8.

Trong 24 giờ tới, dự báo bão số 7 mỗi giờ đi được 5-10km, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 04 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở cách đảo Bạch Long Vĩ 80km về phía Đông Bắc, khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh cấp 8-9 tương đương 60-90km/giờ, giật cấp 11. Do đó, chuyên gia khuyến cáo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động cao của gió mạnh và sóng lớn nên cần chủ động phòng tránh.

Vùng biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh sẽ bị ảnh hưởng bởi bão số 7, gió giật cấp 10 - Ảnh: TTDBKTTVQG
Vùng biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh sẽ bị ảnh hưởng bởi bão số 7, gió giật cấp 10 - Ảnh: TTDBKTTVQG

>>> Xem thêm: Do ảnh hưởng của bão số 7 Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa rất to, người dân hạn chế ra đường

Trên Biển Đông vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới nằm từ phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông, có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Chính vì vậy, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động cao của gió mạnh và sóng lớn.

Theo dự báo, trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão số 7 mỗi giờ đi được 15-20km, có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Đến 16 giờ ngày 10/10, vị trí bão nằm trên vùng biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh, ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất  cấp 8 tương đương 60-75km/giờ, giật cấp 10.

Vùng biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh sẽ bị ảnh hưởng bởi bão số 7, gió giật cấp 10 - Ảnh 2

>>> Có thể bạn quan tâm: Chính phủ đồng ý từ ngày 10/10 sẽ thí điểm mở lại các đường bay nội địa

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 7 mỗi giờ đi được 15-20km, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cũng theo dự báo, bão số 7 sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào.  Trung tâm vùng áp thấp sé có sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 tương đương dưới 40km/giờ.

Trong 24-48 giờ tiếp theo vùng nguy hiểm trên Biển Đông nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Để đối phó với bão số 7, các tàu thuyền hoạt động trong vùng bị ảnh hưởng nguy hiểm, có nguy cơ chịu tác động của sóng lớn, gió mạnh cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Cảnh báo ấp độ rủi ro thiên tai của bão số 7 ở cấp 3.

Bão số 7 sẽ gây mưa rất to khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, người dân nên di dời đến nơi an toàn, hạn chế ra đường khi mưa lũ Miền Bắc mưa 3 ngày liên tiếp, lượng mưa lên tới 300 mm do bão số 7 Bão số 7 đi vào vịnh Bắc Bộ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp