"Vượt mặt" Bạch Mai, Bệnh viện Bưu Điện có hơn 600 y, bác sĩ thôi việc

Kelly Tran Đăng lúc: Chủ nhật, 18/04/2021 09:46 (GMT +7)
Sau Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện đã khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về công tác tổ chức cán bộ tại các bệnh viện hiện nay khi hơn 600 y, bác sĩ nghỉ việc.

Theo nguồn tin của báo Kinh tế & Đô thị, chỉ trong vỏn vẹn 5 năm (từ năm 2015 – 2020), tại Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện (TP Hồ Chí Minh) có tất cả 624 nhân sự xin nghỉ việc. Đây được xem là chuyện hy hữu chưa từng có trong lịch sử bệnh viện này.

Cụ thể, trong tổng số 624 nhân sự đã thôi việc này có 201 bác sĩ (duy nhất bác sĩ N.V.C. Giám đốc Trung tâm Y tế Lao động nghỉ hưu); 32 dược sĩ; 176 điều dưỡng; 215 trường hợp còn lại là hộ lý, kỹ thuật viên, kế toán viên…

Đáng chú ý, trong tổng số 201 bác sĩ nghỉ việc có 2 bác sĩ nằm trong Ban Giám đốc bệnh viện, nhiều bác sĩ giữ vị trí Trưởng khoa, Phó khoa, bác sĩ chính, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ RHM…

'Vượt mặt' Bạch Mai, Bệnh viện Bưu Điện có hơn 600 y, bác sĩ thôi việc - Ảnh 1

Tương tự như Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện, trước đó, ngày 14/4, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế cũng cho biết, đã nhận được báo cáo từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) về việc có nhiều cán bộ, người lao động tại bệnh viện này xin nghỉ việc. Cụ thể, số người nghỉ việc là gần 200 người. Trong số đó, có cả nhân lực trình độ cao, có cả số nghỉ việc do sắp xếp lại biên chế và vị trí việc làm do bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn.

Nói về việc nhiều cán bộ, lao động của bệnh viện nghỉ việc trong thời gian qua, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giải thích, có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là do tình hình dịch Covid-19 tác động lớn đến Bệnh viện, số bệnh nhân nội trú đang từ 5.000 - 6.000 người giảm còn hơn 1.000 và bệnh nhân ngoại trú từ 6.000 - 7.000 xuống 1.000 - 2.000 bệnh nhân. Bên cạnh đó, giường tự nguyện cũng giảm, hoạt động xã hội hóa được thanh tra và đưa về giá BHYT. Vì vậy, nguồn thu năm 2020 của Bệnh viện giảm 2.000 tỷ đồng khiến thu nhập của cán bộ giảm nhiều so với thời gian trước khi có dịch bệnh Covid-19.

'Vượt mặt' Bạch Mai, Bệnh viện Bưu Điện có hơn 600 y, bác sĩ thôi việc - Ảnh 2

Còn theo bác sĩ Đỗ Văn Thành, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Bạch Mai thì tình trạng nhiều cán bộ bệnh viện vào vòng lao lý khiến tâm lý của các cán bộ cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nhiều cán bộ của Bệnh viện được đơn vị ngoài mời chào với mức thu nhập cao nên việc dịch chuyển cán bộ y tế là tất yếu, Bệnh viện không thể giữ được.

Tuy nhiên, đáp lại, nhiều bác sĩ cho rằng, lý do chính khiến họ quyết định nghỉ việc là vì vì môi trường làm việc ở Bệnh viện Bạch Mai không còn phù hợp, bác sĩ không được làm nghề một cách trọn vẹn dù đã dùng cả cuộc đời mình để cống hiến. Tuy nhiên, sau nhiều luồng thông tin trái ngược nhau, câu chuyện ở Bệnh viện Bạch Mai tạm lắng xuống, còn thực hư thế nào thì chỉ người trong cuộc mới rõ.

Bệnh viện Bạch Mai đã "xóa sổ" nhà tang lễ, khu phòng lạnh, không còn chỗ cho người chết Hà Nội: Gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc Tin đồn Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị bắt là sai sự thật
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp