WHO đã tìm được manh mối quan trọng về nguồn gốc Covid-19

Thu Trần Đăng lúc: Thứ ba, 09/02/2021 09:48 (GMT +7)
Các nhà khoa học WHO đã kết thúc cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 và tìm ra manh mối quan trọng về vai trò của chợ hải sản Vũ Hán.

Theo Strais Times đưa tin, Tiến sĩ Peter Daszak - nhà động vật học đến từ Mỹ, thành viên phái đoàn WHO - dự kiến các dữ liệu liên quan đến nguồn gốc Covid-19 này sẽ được công bố trước 10/2.

Đặc biệt, điều khiến phái đoàn này thắc mắc chính là việc nCoV có liên quan tới loài dơi cách đó hơn 1.600 km và phát tán ở Vũ Hán - loài động vậy đã gây ra dịch bệnh tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ qua. Hơn 107 triệu người mắc bệnh và hơn 2,2 triệu người chết chỉ trong vòng 1 năm qua.

Daszak khẳng định rằng cuộc điều tra sẽ tạo nên một bước ngoặt trong việc kiểm soát đại dịch: "Đây có thể là bước đầu tiên giúp chúng ta hiểu sâu sắc điều gì đã xảy ra nhằm ngăn chặn dịch bệnh trong tương lai. Nó giúp chúng ta tránh được khủng hoảng kinh tế toàn cầu và hạn chế tỷ lệ tử vong trong khi chờ đợi vaccine", ông cho biết.

Trước đó, khi chưa xác định được cách thức lây lan virus trên dơi qua sang người, một số ý kiến cho rằng virus có nguồn gốc từ Viện Virus Vũ Hán. Tuy nhiên luận điểm này đã bị tiến sĩ Daszak và nhiều nhà khoa học bác bỏ.

Các chuyên gia của WHO đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hồ Bắc, ngày 2/2. Ảnh: Reuters.
Các chuyên gia của WHO đến Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hồ Bắc, ngày 2/2. Ảnh: Reuters.

Được biết, trong quá trình điều tra các điều tra viên đã đến thăm Viện Virus và trực tiếp tham vấn tiến sĩ Thạch Chính Lệ - người đã nghiên cứu về các trường hợp mắc Covid-19 sớm nhất. Vị Tiến sĩ cho biết quá trình điều tra được thực hiện nhờ sự hợp tác giữa các nhà khoa học của WHO và Trung Quốc.

Ông cũng cho biết rằng chuyến đi đến chợ Hoa Nam rất có ích cho cuộc điều tra. Bởi đây là khu chợ chủ yếu bán thịt và động vật hoang dã tươi sống và cũng là tâm điểm trong đợt bùng phát dịch bệnh.

Hiện nay, các chuyên gia đang tập trung nghiên cứu yếu tố động vật, dịch tễ học và mẫu lấy từ môi trường. Theo thông tin từ Daszak, dữ liệu giải trình tự gene đang giúp các nhà khoa học xác định mối liên quan giữa bệnh nhân và động vật hoang dã.

Daszak làm dấy lên tia hy vọng khi tuyên bố rằng ông đã thu được một số thông tin và hy vọng có thể đưa ra lời giải thích chắc chắn về điều đó vào cuối chuyến đi này. Trong khi đó, thành viên khác của nhóm điều tra cho biết việc tìm ra nguồn gốc của đại dịch rất phức tạp và cần thêm nhiều năm nghiên cứu.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Tiến sĩ Dwyer - chuyên gia của Australia về HIV/AIDS - người từng làm việc cho WHO trong dịch cúm gia cầm H5N1, cho biết vấn đề nan giải của đại dịch là những người mang mầm bệnh không triệu chứng có thể không biết họ mắc bệnh khiến cho virus lây lan nhanh chóng.

Chính vì vậy, ông khẳng định cần điều tra nhiều hơn nữa về đường lây truyền nCoV qua động vật cũng như sự hình thành kháng thể với virus ở những người mắc bệnh nhưng không có triệu chứng.

Hưng Yên xuất hiện ca nghi mắc Covid-19 đầu tiên chưa xác định nguồn lây TP.HCM: Hơn 200 cán bộ công chức phải ở lại trụ sở vì ca nghi nhiễm Covid Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19, liệu virus SARS-CoV-2 có lây qua hành lý ký gửi?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp