WHO khuyến cáo không dùng huyết tương để điều trị Covid-19

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 07/12/2021 10:57 (GMT +7)
WHO cho biết khuyến nghị mới nhất dựa trên bằng chứng từ 16 thử nghiệm liên quan đến 16.236 bệnh nhân Covid-19 không nghiêm trọng, nghiêm trọng và nguy kịch.
Hashtag #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Ban đầu Tổ chức Y tế thế giới WHO cho biết, huyết tương lấy từ máu của người khỏi Covid-19 đã cho thấy một số triển vọng khi được tiêm vào tĩnh mạch người mắc Covid-19. Nhưng trong khuyến cáo được đăng trên Tạp chí Y khoa Anh hôm 6/12, WHO đã nói rằng "bằng chứng hiện tại cho thấy nó không cải thiện khả năng sống sót cũng như không làm giảm nhu cầu thở máy, gây tốn thời gian và chi phí".

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm cầm túi huyết tương dưỡng do người khỏi Covid-19 hiến tặng tại một ngân hàng máu ở Toluca, Mexico hồi tháng 2. Ảnh: Reuters.
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm cầm túi huyết tương dưỡng do người khỏi Covid-19 hiến tặng tại một ngân hàng máu ở Toluca, Mexico hồi tháng 2. Ảnh: Reuters.

>>> Xem thêm: Chuyên gia lý giải nguyên nhân giá vàng SJC cao hơn vàng thế giới tới 11 triệu đồng/lượng?

Tổ chức WHO cũng đã đưa ra "khuyến cáo quyết liệt" nhằm khuyến cáo mọi người cũng như kêu gọi chống sử dụng huyết tương ở người không có triệu chứng Covid-19 nghiêm trọng. Người đại diện tổ chức này còn cho biết, ngay cả đối với những bệnh nhân nặng, nguy kịch, phương pháp điều trị bằng huyết tương này cũng chỉ nên được áp dụng như một phần của thử nghiệm lâm sàng.

Trong đó, huyết tương dưỡng là phần chất lỏng trong máu người mắc Covid-19 đã phục hồi, nó có chứa kháng thể do cơ thể sản xuất sau khi nhiễm virus. Khi truyền huyết tương này vào cơ thể người bệnh, kháng thể này sẽ phát huy tác dụng, đồng thời giúp hỗ trợ diệt virus hiệu quả. Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy, không phải ai khỏi Covid-19 cũng có khả năng sinh ra kháng thể đủ mạnh để có thể thu thập.

WHO khuyến cáo không dùng huyết tương để điều trị Covid-19 - Ảnh 2

>>> Có thể bạn quan tâm: Hà Nội sẽ cấm xe máy tại các quận sau năm 2025

Hiện đây chỉ là một trong những phương pháp điều trị tiềm năng được nghiên cứu sớm trong đại dịch, nhưng qua các nghiên cứu đã cho thấy lợi ích hạn chế của phương pháp này trong các thử nghiệm lâm sàng.

WHO cho biết khuyến nghị mới nhất mà tổ chức này được đưa ra, dựa trên bằng chứng từ 16 thử nghiệm liên quan đến 16.236 bệnh nhân Covid-19 không nghiêm trọng, nghiêm trọng và nguy kịch.

Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với bệnh nhân Covid-19 Vaccine Covid-19 mũi thứ 3 nên tiêm loại nào? Hà Nội ra công điện khẩn, yêu cầu tiếp tục tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp