Ý nghĩa của 12 loại hoa thường trưng bày dịp Tết Nguyên đán

Thanhpham Đăng lúc: Thứ tư, 26/01/2022 16:30 (GMT +7)
Hoa là thứ không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền ở Việt Nam, không chỉ để trang trí, làm đẹp mà còn tượng trưng cho những điềm lành hay mong ước cho năm mới.
Hashtag #Tết Nguyên đán #Tết Nhâm Dần #NEWS #Nóng trên MXH

Hiện nay, có rất nhiều loại hoa được các gia đình chuẩn bị để trang hoàng, làm đẹp cho nhà cửa, nhất là vào dịp lễ Tết. Cuộc sống hiện đại và sung túc hơn xưa cũng giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn phong phú, đủ loại hoa thơm cỏ lạ, thậm chí cả hoa cỏ nhập khẩu từ nước ngoài cũng được cung cấp đầy đủ khi khách hàng có nhu cầu.

Tuy nhiên, có những loài hoa đã ăn sâu trong tiềm thức bao thế hệ, có thể nói là biểu tượng không thể thay thế để tượng trưng cho dịp năm hết Tết đến đón xuân sang.

Sau đây là 12 loại hoa phổ biến nhất và ý nghĩa của chúng trong dịp Tết.

1. Hoa mai vàng cầu may mắn, là biểu tượng của sự trung thành

Hoa mai vàng đặc trưng của các tỉnh phía Nam.
Hoa mai vàng đặc trưng của các tỉnh phía Nam.

Hoa mai là loài hoa chỉ khoe sắc đúng vào dịp cuối năm, khi xuân sang và Tết Nguyên Đán cận kề. Loài hoa này phổ biến tại các tỉnh phía Nam với màu vàng đặc trưng, trong phong tục Việt Nam, hoa mai tượng trưng cho mùa xuân, sự may mắn, hạnh phúc. Hoa mai cũng là biểu hiệu của sự trung thành trong tình yêu vì nở đúng hẹn vào dịp xuân về. Tặng nhau một chậu mai vàng còn mang ý nghĩa gắn kết của tình bằng hữu trường tồn theo năm tháng.

2. Hoa đào xua đuổi điều không may, đem đến hạnh phúc, bình an

Hoa Đào tượng trưng cho bình an, may mắn, xua đuổi đi những xui rủi, bất an cho năm mới.
Hoa Đào tượng trưng cho bình an, may mắn, xua đuổi đi những xui rủi, bất an cho năm mới.

Nếu miền Nam có sắc vàng hoa mai thì miền Bắc lại rực rỡ sắc hồng của những cây hoa đào. Loài hoa đặc trưng chỉ có ở khí hậu lạnh miền Bắc, hoa Đào được ví như người thiếu nữ e ấp chỉ hé nở mỗi khi xuân về. Người ta quan niệm rằng, hoa đào trưng bày trong nhà có thể xua đuổi tà ma, mang đến nguồn sinh khí ấm áp, màu hồng hạnh phúc, tình cảm gia đình khắng khít trong năm mới.

3. Hoa cúc mang sự hoan hỉ

Hoa Cúc mang phúc khí, tài lộc và sinh lực cho gia đình trong năm mới.
Hoa Cúc mang phúc khí, tài lộc và sinh lực cho gia đình trong năm mới.

Hoa cúc là loài hoa phổ biến kế tiếp sau hoa mai và hoa đào. Theo phong thủy, hoa cúc là loài hoa mang đến phúc lộc, sự hoan hỉ cho gia chủ. Người ta thường trưng bày hoa cúc trong nhà để thu nhiều tài khí, cầu mong phúc lành đến cho các thành viên trong gia đình.

4. Cúc vạn thọ mong sức khỏe

Cúc Vạn thọ - cái tên nói lên tất cả.
Cúc Vạn thọ - cái tên nói lên tất cả.

Cái tên của loài hoa này đã nói lên điều nó tượng trưng, những bông hoa cúc vạn thọ được đặt trong nhà, ngoài ngõ trong dịp Tết đến xuân về với mong ước về sức khỏe, bình an, sự trường thọ cho mọi người. Ngoài ra đây là loại hoa có mùi hương dễ chịu, có tác dụng xua đuổi ruồi muỗi, côn trùng hiệu quả.

5. Nụ tầm xuân mang ý nghĩa sinh sôi, nảy nở

Hoa tầm xuân rất được ưu chuộng những năm gần đây.
Hoa tầm xuân rất được ưu chuộng những năm gần đây.

Hoa tầm xuân thường có hình dạng nụ bé nhỏ mọc quanh một thân dài với nhiều màu sắc bắt mắt. Cứ mỗi năm xuân về  là “nụ tầm xuân nở ra xanh biếc” đem lại hương sắc cho cả đất trời. Đây là loài hoa mang đến sự sinh sôi nảy lộc. Mang ý nghĩa con cháu đầy đàn, tài lộc sẽ thêm đầy trong năm mới.

6. Hoa lan cho người quân tử

Hoa Lan đẹp, tượng trưng cho sự giàu sang, biểu tượng cho người quân tử.
Hoa Lan đẹp, tượng trưng cho sự giàu sang, biểu tượng cho người quân tử.

Hoa lan là một loài hoa đa dạng về chủng loại và màu sắc, cho dù giá thành không hề rẻ nhưng hiện tại càng ngày được ưa chuộng để trưng bày, làm đẹp và bới ý nghĩa tốt đẹp của nó, hoa Lan có vẻ ngoài xinh đẹp, tượng trưng cho sự sang trọng, giàu có thì còn có hàm ý chỉ người quân tử, sự tinh tế. Tuy nhiên, chơi hoa Lan thì hạn chế dâng lên bàn thờ tổ tiên vì theo một số quan điểm, lan là loài hoa mang hương sắc phong tình, hơi có chút "phóng túng".

7. Quất (miền nam gọi là tắc) mong khởi đầu tốt đẹp

Một chậu quất xanh mướt trĩu quả mong muốn cho những khởi đầu tốt đẹp trong năm mới.
Một chậu quất xanh mướt trĩu quả mong muốn cho những khởi đầu tốt đẹp trong năm mới.

Một chậu quất xum xuê xanh mướt cùng những chùm trái say trĩu cành là một biểu tượng sung túc trong những ngày đầu năm. Người ta chưng quất trong nhà với niềm cầu mong đến tiền tài, vận may, đặc biệt là cầu cho những khởi đầu mới tốt đẹp, nhiều may mắn cho các thành viên trong gia đình.

8. Hoa cát tường mong vạn sự như ý, may mắn ngập tràn

Hoa cát tường mong may mắn, vạn sự như ý trong năm mới.
Hoa cát tường mong may mắn, vạn sự như ý trong năm mới.

Thêm một loài hoa thể hiện điều nó biểu trưng qua cái tên, cát tường trong nghĩa Hán - Việt là tốt (cát) và phước lành (tường), loài hoa nhỏ bé và xinh đẹp này được bày trong nhà với mong muốn mang đến thật nhiều phước lành, sự may mắn và cầu cho mọi điều được như ý nguyện trong năm mới của gia chủ.

9. Hoa đồng tiền cho tiền tài năm mới

Loài hoa tượng trưng cho tiền tài và sự sung túc.
Loài hoa tượng trưng cho tiền tài và sự sung túc.

Đây là loài hoa được đại diện cho sự tiền tài, thăng tiến, biểu hiện cho ước vọng một năm mới sung túc, no đủ. Những bông hoa đồng tiền nhiều màu sắc không những mang đến vận may trong tài chính còn làm ngôi nhà ngày Tết của bạn thêm nổi bật.

10. Hoa trạng nguyên cầu công danh đỗ đạt

Loài hoa tượng trưng cho học hành, đỗ đạt và công danh.
Loài hoa tượng trưng cho học hành, đỗ đạt và công danh.

Hoa Trạng nguyên tượng trưng cho nét cao quý, mộc mạc và dịu dàng, biểu tượng cho sự học hành thuận lợi, đỗ đạt công danh. Ngoài ra loài hoa này còn biểu hiện sự đoàn tụ và niềm hạnh phúc, bình an và niềm tin tưởng ở tương lai. Chính vì vậy, những gia đình có con học hành thi cử trong năm mới thường chưng hoa trạng nguyên trong ngày Tết.

11. Hoa hải đường giàu sang phú quý

Hoa Hải đường mang một nét đẹp tinh tế riêng biệt.
Hoa Hải đường mang một nét đẹp tinh tế riêng biệt.

Theo quan niệm của người xưa thì đây là loài hoa tượng trưng cho mùa Xuân. Chữ " Đường" mang hàm ý là một ngôi nhà lớn. Chính vì thế, hải đường là loài hoa thể hiện cho sự giàu sang và phú quý – điều mà bất cứ gia đình nào cũng mong muốn đạt được trong năm mới. Đây cũng là loài hoa có nét đẹp rất riêng biệt, vừa mong manh mà lại rực rỡ kiêu sa.

12. Hoa dơn (huệ ta) bày tỏ lòng thành, sự kính ngưỡng với tổ tiên

Hoa huệ ta (dơn) thường được cắm trên ban thờ tổ tiên.
Hoa huệ ta (dơn) thường được cắm trên ban thờ tổ tiên.

Hoa huệ ta thường được kết hợp với nhiều loại hoa khác để dâng lên bàn thờ tổ tiên vào những ngày lễ lớn như Vu Lan, Tết... Hoa huệ ta tươi lâu, có mùi thơm dịu và thanh khiết đem lại cảm giác thư thái, dễ chịu khi để trong nhà. Bên cạnh đó từ "Huệ" trong tên của loài hoa này hàm ý đến ân huệ của tổ tiên, con cháu bày lên nhằm bày tỏ lòng thành, sự biết ơn với cội nguồn, gốc gác đồng thời cầu mong sự phù hộ của bề trên sẽ  mang lại những điều tốt lành nhân dịp năm mới.

Tắm lá mùi già chiều 30 Tết, tục thanh tẩy của người miền Bắc 10 bộ phim gia đình hay nhất để xem vào dịp Tết Chỉ ngồi không hoặc ngủ vẫn kiếm được bộn tiền, người thật việc thật
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp