Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng 39 độ, chỉ số UV ở ngưỡng cao

Tuệ Minh Đăng lúc: Thứ bảy, 16/07/2022 10:17 (GMT +7)
Tại khu vực miền Trung có nơi có nắng nóng lên tới 39 độ C, người dân cần có biện pháp tránh nắng, che chắn trước khi ra đường.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong vài ngày tới thời tiết miền Bắc sẽ giảm mưa. Điều này dẫn đến nền nhiệt tại các tỉnh đông Bắc đang tăng khá nhanh dao động từ 25 - 37 độ, nắng nóng cũng sẽ bắt đầu quay trở lại miền Bắc. Với kiểu thời tiết này, người dân khi tham gia giao thông nên chủ động có biện pháp tránh nắng và bổ sung đầy đủ khoáng chất để đảm bảo sức khỏe. 

Khu vực Hà Nội hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tương tự, thời tiết tại các tỉnh thành Tây Bắc Bộ cũng giảm mưa dần, mưa chỉ còn lác đác vài nơi. Ban ngày khu vực có nắng nhiều hơn với nền nhiệt cũng tăng dần. Nhiệt độ cao nhất trong hôm nay và ngày mai là từ 32 - 35 độ và sẽ tăng dần trong 2 ngày tiếp theo. 

Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng 39 độ, chỉ số UV ở ngưỡng cao  - Ảnh 1

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong những ngày tới mưa giảm nhường chỗ cho vùng thấp nóng ở phía Tây mở rộng nên nền nhiệt cũng tăng nhanh. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 34 - 37 độ C. Riêng vùng núi phía Tây có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt khi mức nhiệt cao nhất có thể xấp xỉ 39 độ.

Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong ngày 16 đến sáng sớm ngày 17/7 vẫn còn có khả năng lặp lại mưa rào rải rác và có nơi có dông nên nền nhiệt tại đây chỉ dao động từ 25 - 35 độ. Sau đó mưa dông giảm hẳn nền nhiệt cũng tăng nhanh, nắng nóng quay trở lại. 

Vùng cao Tây Nguyên trong những ngày tới, gió Tây Nam giảm dần về cường độ nên mưa dông cũng sẽ thu hẹp bớt. Tuy nhiên người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh. Ban ngày có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cũng trên đà tăng nhẹ dao động từ 20 - 31 độ. 

Miền Bắc, miền Trung bước vào đợt nắng nóng 39 độ, chỉ số UV ở ngưỡng cao  - Ảnh 2

Đến với các tỉnh thành Nam Bộ trong 3 ngày tới mưa dông lúc chiều tối cũng giảm dần cả về diện và lượng, còn ban ngày có nắng nhiều hơn nên nền nhiệt cũng có xu hướng tăng nhẹ dao động từ 23 - 34 độ. 

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, hôm nay các tỉnh miền Trung và miền Nam có chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng cao đến rất cao (7.0 - 10.0.). Miền Bắc chỉ số tìa UV ở ngưỡng rất cao (9.0). Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

EVN lên tiếng về sự cố mất điện giữa trưa Hà Nội cao điểm nắng nóng Thời tiết cuối tuần ngày 25/6: Miền Bắc nắng nóng trở lại, mưa tối Nắng nóng 40 độ ở Hà Nội kéo dài đến bao giờ?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp