4 điểm du lịch đứng vào là có cả ngàn ảnh đẹp, chỉ cách Buôn Ma Thuột 1 tiếng chạy xe

Quả Chanh Thành Tinh Đăng lúc: Thứ ba, 28/06/2022 16:54 (GMT +7)
Hồ Lắk, thác Dray Sáp – Dray Nur hay Buôn Đôn… đều là những điểm đến đẹp, cách Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Hashtag #Kinh nghiệm du lịch #Du lịch Việt Nam #Du lịch hè 2021 #LIFESTYLE #Du lịch và khám phá

1. Hồ Lắk

Hồ Lắk là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Tây Nguyên và nằm tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. Từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, bạn cần chạy xe khoảng hơn 1 giờ đồng hồ là đến nơi. Hồ nước này có diện tích khoảng 6.2 km2 và cao hơn 500m so với mực nước biển. Không những vậy, hồ Lắk còn được bao quanh bởi vườn quốc gia Chư Yang Sin nên khí hậu vô cùng ôn hoà và cũng không mấy khi rơi vào tình trạng hạn hán.

Ảnh: @k.h.i.n.
Ảnh: @k.h.i.n.

Khi đến thăm hồ Lắk, bạn có thể tham gia nhiều trả nghiệm thú vị ở đây như ngắm bình minh hoặc hoàng hôn bên hồ Lắk, nghỉ dưỡng tại Lak Tented Camp, đi thuyền vãn cảnh hồ hoặc ghé thăm khu biệt điện của vua Bảo Đại…

Ảnh: lehatruc
Ảnh: lehatruc

2. Buôn Đôn

Trong tiếng Ê đê và M’nông, Buôn Đôn (hoặc Bản Đôn) có nghĩa là “làng đảo” vì nơi đây từng là ngôi làng được xây dựng trên hòn đảo nổi của sông Sêrêpốk. Hiện nay, Buôn Đôn là một huyện rộng lớn và nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40km.

Cầu treo Buôn Đôn.
Cầu treo Buôn Đôn.

Nếu là một người yêu thích phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, bạn chắc chắn sẽ tham gia những hoạt động như chụp ảnh bên cây cầu treo Buôn Đôn, khám phá nhà rông, thăm mộ vua voi Khun Yu Nốp… Đặc biệt, ở đây còn có khu du lịch sinh thái Troh Bư với nhiều góc check-in sống ảo như cây cầu gỗ sơn đỏ bắc ngang qua hồ, xích đu tổ chim, nhà dài, nhà rông…

Ảnh: phamsmy
Ảnh: phamsmy

3. Đá Voi Mẹ - Yang Tao

Sở dĩ khối đá này được gọi là “Đá Voi Mẹ” vì có hình thú khá giống một chú voi khổng lồ nằm giữa núi rừng Tây Nguyên. Địa điểm này thuộc xã Yang Tao, huyện Lắc và cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40km. Từ đỉnh đá Voi Mẹ, du khách không chỉ có được những bức ảnh check-in độc đáo mà còn quan sát được những điểm du lịch nổi tiếng gần đó như dãy Chư Yang Sin hay hồ Yang Reh…

Ảnh: Nguyễn Mai Yên Bảo
Ảnh: Nguyễn Mai Yên Bảo

Với chiều dài khoảng 200m, chiều cao khoảng 30m và nặng hàng vạn tấn thì đá Voi Mẹ là một trong những tảng đá nguyên khối lớn nhất nước ta. Mặc dù chỉ mất khoảng 15 phút để du khách đi bộ lên đến đỉnh, thế nhưng quãng đường ở đây dễ xảy ra trơn trượt, bạn cần cẩn thận khi di chuyển. Ngoài đá Voi Mẹ thì ở đây còn có đá Voi Cha nằm cách đó khoảng 5km. 

Ảnh: Phan Bá Lộc
Ảnh: Phan Bá Lộc

4. Thác Dray Nur – Dray Sáp

Từ nhánh sông Sê-rê-pốk huyền thoại, có nhiều con thác đẹp được tạo ra như Dray Nur, Gia Long, Bảy Nhánh, Dray Sáp… Mặc dù chỉ nằm cách nhau một cây cầu treo thế nhưng thác Dray Nur thuộc địa phận Đắk Lắk còn Dray Sáp lại nằm tại tỉnh Đắk Nông. Thác Dray Nur nằm cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 30km và là một trong những thác nước hùng vĩ bậc nhất Tây Nguyên. 

Ảnh: Nguyễn Thị Diệp Anh
Ảnh: Nguyễn Thị Diệp Anh

Để đến được thác Dray Nur, du khách sẽ băng qua những con đường quanh co uốn lượn theo hướng quốc lộ 14. Với một bên là núi, một bên là thảm cỏ xanh mơn mởn, con đường đến thác Dray Nur thu hút được không ít người. Ngọn thác này có chiều dài khoảng 250m và có độ cao khoảng 30m. Chưa cần đến gần, bạn đã có thể nhìn thấy ngọn thác hùng vĩ đang tung bọt trắng xoá xuống mặt nước xanh ngắt.

Cơm bơ dầm nước mắm Buôn Mê, món ăn đầy sáng tạo và đậm chất Việt Bảo tàng Thế giới Cà phê, điểm du lịch đẹp như trời Tây tại Buôn Mê Thuột Bún đỏ, món bún độc đáo ai đến Buôn Ma Thuột cũng nên thử một lần
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp