Người đàn ông ám ảnh khi biết có 19 con vì từng hiến tặng tinh trùng

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ hai, 14/09/2020 17:23 (GMT +7)
Một người đàn ông Mỹ đã bị khủng hoảng tinh thần khi biết được danh tính của ít nhất 19 đứa con sinh ra nhờ tinh trùng hiến tặng của mình.

Bryce Cleary - một bác sĩ người Mỹ - tình cờ nhận được tin nhắn đến từ một cô gái chừng 20 tuổi. Cô cho biết mình và em gái đều là con ruột của ông.

Trước đó, ông đã đăng nhập vào Ancestry, mạng lưới ghi chép gia phả và thông tin di truyền lớn nhất thế giới. Khi các website phả hệ trở nên phổ biến, vị bác sĩ ngầm hiểu một ngày nào đó ông và những đứa trẻ sinh ra do tinh trùng ông hiến tặng có thể tình cờ gặp lại nhau. Bởi rất nhiều năm trước, ông từng hiến tặng tinh trùng, nhưng danh tính hoàn toàn được giấu kín lúc đó. Vì vậy, ông không mấy để ý tới chuyện này. Cleary sử dụng Ancestry chỉ để tra cứu nguồn cội của mình.

Bác sĩ Bryce Cleary (giữa) cùng gia đình.
Bác sĩ Bryce Cleary (giữa) cùng gia đình.

Sau một năm nhận được tin nhắn lạ, ông còn bất ngờ hơn khi Robyn Fox và Allysen Allee (hai người con được sinh ra từ sự giúp đỡ của ông) nói rằng họ đã liên lạc được với 14 người khác đều là con ông. Thậm chí nhiều người trong số họ còn sống cùng bang với ông. Sự việc này khiến Cleary vô cùng tức giận, bởi 30 năm trước ông đã thỏa thuận với phòng khám sản Ohsu  nơi ông hiến tinh trùng là số tinh trùng hiến tặng chỉ được sủ dụng cho tối đa cho 5 lần thụ thai, phần còn lại sẽ được sử dụng cho nghiên cứu.

Ba trong số những người con được sinh ra từ tinh trùng hiến tặng của Cleary
Ba trong số những người con được sinh ra từ tinh trùng hiến tặng của Cleary

Tháng 10/2020, Bryce Cleary đã đệ đơn kiện phòng khám Ohsu cáo buộc họ đã gian lận, gây ra đau khổ về mặt tinh thần, yêu cầu bồi thường thiệt hại 5,2 triệu USD. Tuy nhiên phía phòng khám đã từ chối nhận trách nhiệm. Sau đó các luật sư của Cleary tìm hiểu và phát hiện ông có ít nhất 19 người con nữa. Điều này khiến ông ngày càng sợ hãi và lo lắng. Ông suy nghĩ gia đình, bạn bè và các bệnh nhân sẽ có cái nhìn khác về vấn đề này.

Ông gặp vấn đề về tâm lý khi nghĩ tới những người con chưa bao giờ gặp mặt. Một thời gian dài ông phải cắt liên lạc với những đứa con xa lạ và phải nhờ tới sự trợ giúp của các bác sĩ tâm lý: "Chuyện này cứ lảng vảng xung quanh đầu tôi, tôi không phải là người không mong những đứa trẻ đó được sinh ra. Tuy nhiên, tôi ước bản thân mình chưa từng biết việc mình có tới 19 đứa con."

Hiện tại luật pháp Mỹ quy định tinh trùng hiến tặng được dùng cho không quá 10 gia đình. Tuy nhiên việc kiểm soát quy định này vẫn còn nhiều lỗ hổng trong thực tế.

Covid-19 có dấu hiệu suy yếu ở nhiều quốc gia Tinder và "hẹn hò số" lên ngôi trong đại dịch Covid-19 Người Việt tại Mỹ khốn đốn với ngành nail trong đại dịch Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp