Đà Nẵng: Bé gái 11 tuổi mất tích ở chùa, cuốn nhật ký hé lộ nguyên nhân

Bé gái mất tích tên La Khổng Quỳnh Như, sinh năm 2009, đang tu học tại chùa Sư Nữ Bảo Quang, đường Núi Thành, Đà Nẵng.

Hashtag: Nữ sinh mất tích

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 9/12, bé La Khổng Quỳnh Như rời khỏi chùa và mất liên lạc với mọi người. Mẹ bé là chị Khổng Thị Mỹ Hà cho hay, con gái có nước da ngăm, cao khoảng 1m58, nặng 60kg. Bé cạo đầu giống chú tiểu, có chổm tóc dài phía trước.

Liên quan vụ việc, chị Hà cho biết, trước khi bỏ đi, con gái có viết lại nhật ký với nội dung buồn chán vì bị coi thường.

Trước đó, vào ngày 7/12, khi lên chùa thăm con, bé Như cũng có có tâm sự với chị là cháu buồn chán, áp lực chuyện học hành đồng thời bị mọi người coi thường... nhưng chị không nghĩ con sẽ bỏ đi như vậy.

Bé Như (bên phải) mất tích khi đang ở chùa. Ảnh: Vietnamnet

Chị cũng cho biết thêm, vì cháu Như có 1 số vấn đề về tâm lý nên cách đây gần 6 tháng gia đình đã gửi cháu đến chùa Sư Nữ Bảo Quang, còn học văn hóa thì tại trường THCS Trần Hưng Đạo, cách chùa khoảng 200m.

Các các sư cô tại chùa cũng cho biết cho biết, ngày 9/12, trước khi mất tích Như vẫn đi học và ăn uống bình thường. 

Từ đó đến nay gia đình và công an không ngừng tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa có tung tích của bé.

Liên quan đến vụ việc, vào ngày 14/12 Công an phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tìm kiếm bé gái 11 tuổi nhưng hiện vẫn chưa có tung tích.

Bài liên quan

News feed