Hà Nội sắp cách ly F1 tại nhà, những F1 nào đủ điều kiện?

Nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, giảm chi phí cho người được cách ly, CDC Hà Nội đã đề xuất về việc tạm thời cách ly y tế tại nhà cho người tiếp xúc gần (F1).

Hashtag: Covid ở Hà Nội COVID-19

Phó giám đốc CDC Hà Nội Lã Thị Lan cho biết, những trường hợp có tiếp xúc gần (F1) sẽ là đối tượng sẽ được áp dụng cách ly y tế tại nhà. Trong đó theo đề xuất này thì những đối tượng dưới đây sẽ được cách ly tại nhà:

- Những trẻ em dưới 12 tuổi, người bị tàn tật, phụ nữ sau sinh và đang cho con bú dưới 12 tháng;

- Những người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 

- Những người trong cùng 1 nhà/cùng nơi cú trú đều được xem là F1;

- Những người đã cách ly y tế đủ 7 ngày là các F1 hoặc về từ vùng dịch đã tiến hành xét nghiệm Realtime RT-PCR và có kết quả ngày thứ 7 âm tính với virus SARS-CoV-2, cũng là những đối tượng được chuyển về cách ly tại nhà;

Trong đó, đối với F1 thì yêu cầu bắt buộc để có thể tiến hành cách ly y tế tại nhà là phải có người hỗ trợ, chăm sóc.

Hà Nội, đề xuất F1 cách ly y tế tại nhà (ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, những F1 được xác định là có nguy cơ cao như nằm trong gia đình hoặc cùng phòng làm việc, cùng bàn ăn với các F0 đã được xác định, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cơ sở sẽ họp bàn và cân nhắc các điều kiện cách ly tại nhà cũng như dựa trên các yếu tố nguy cơ dịch bệnh để quyết định.

Ngoài ra, PGĐ CDC Hà Nội cũng cho biết, dù có tiếp xúc gần nhưng thực tế sẽ có những người có nguy cơ lây nhiễm cao, có người có nguy cơ lây nhiễm thấp. Do đó, các cơ qua chức năng sẽ tiến hành phân loại cụ thể .

Những người F1 cách ly y tế tại nhà phải là nhóm có nguy cơ thấp, để giảm lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, đồng thời cũng tạo tâm lý thoải mái và giảm chi phí cho F1. Hơn hết, khi đã được phân loại rõ ràng sẽ giúp các cơ quan chức năng tại địa bàn không bị lúng túng khi thực hiện.

Hà Nội: Sắp cách ly F1 tại nhà, những F1 nào đủ điều kiện? 

"Các điều kiện về nơi ở, vệ sinh của người thực hiện cách ly cũng như trách nhiệm của người cách ly, nhân viên y tế, lực lượng chức năng trên địa bàn F1 cư trú được quy định như Hướng dẫn chung của Bộ Y tế về cách ly tại nhà”, bà Lan cho hay.

Để việc cách ly F1 đạt hiệu quả, đảm bảo trong công tác phòng chống dịch, người thực hiện cách ly cũng như người nhà, gia đình phải ký cam kết tuân thủ cách ly tại nhà. Và các bên liên quan như Tổ Covid cộng đồng, tổ dân phố, chính quyền cơ sở… cũng sẽ được quy rõ trách nhiệm cụ thể, nhằm giúp cho việc thực hiện sẽ được chặt chẽ, nghiêm túc.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trên địa bàn Hà Nội những ngày qua liên tục ghi nhận nhiều ca dương tính mới với SARS- CoV- 2, nhất là từ ngày 4/7, các ca mắc mới có xu hướng tăng, nhiều ca trong cộng đồng được phát hiện thông qua khám sàng lọc, ho sốt.

Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29/4 đến thời điểm này Hà Nội đã ghi nhận 813 trường hợp mắc, trong đó có 495 ca tại cộng đồng, 318 ca đã được cách ly). Trước diễn biến dịch phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đêm 23/7 đã ban hành chỉ thị số 17 giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 16 từ 6h ngày 24/7. 

Bài liên quan

News feed