3 quán nướng bình dân để tụ tập bạn bè nhân dịp gió mùa về

Ngân Thị Đăng lúc: Thứ bảy, 28/11/2020 21:59 (GMT +7)
Chỉ với một số tiền vô cùng bình dân, lựa chọn quán nướng vỉa sẽ cho bạn thể trải nghiệm cảm giác vừa nướng thịt, vừa sưởi ấm nhưng vẫn đảm bảo no căng bụng.
Hashtag #Quán ăn bình dân #Quán ăn ngon ở phố cổ #Món ăn mùa đông #Quán ăn ngon Hà Nội #LIFESTYLE #Ăn sung uống sướng

Thèm ăn nướng nhưng lại đang bị bệnh "viêm màng túi" thì phải làm sao nhỉ? Lái xe ngay qua những địa điểm dưới đây để có thể ăn đồ nướng với giá vô cùng "hạt dẻ".

Quán Nướng 26

Một quán nướng bình dân trong quận Cầu Giấy có lẽ sẽ đáp ứng được các tiêu chí của các bạn: giá rẻ, chất lượng, nhiều món. Quán nướng 26 nằm ở số 26 Nguyễn Phong Sắc, tuy nhiên có chút khó tìm do con đường này đánh số không được logic cho lắm. Menu đồ nướng ở đây khá đa dạng như: kim châm, thịt ba chỉ, bạch tuộc sa tế,... mọi thứ đều được tẩm ướp đậm đà. 

Tha hồ mà nướng thịt. Ảnh: @ivynguyen107
Tha hồ mà nướng thịt. Ảnh: @ivynguyen107

Món ngon nhất ở đây có kẽ là thịt dải và dạ dày ngũ vị, chúng được tẩm ướp ngon tới mức mà bát nước chấm không có cách nào phát huy tác dụng của mình, vì thịt đã ngấm gia vị rồi. Bên cạnh đó, sườn sụn và bò tiêu cũng ngon không kém, khiến cho bạn phải gọi tới vài đĩa vì thèm thuồng. Ăn kèm với thịt là các loại rau củ quả như kim chi, rau củ quả tẩm nước cốt dừa và bánh mì bơ. 

Ăn kèm với bánh mì sốt bơ ngon đỉnh. Ảnh: @ivynguyen107
Ăn kèm với bánh mì sốt bơ ngon đỉnh. Ảnh: @ivynguyen107

Mỗi đĩa thịt có giá khoảng 60.000 đồng, mức giá khá bình dân cho một đĩa thịt chất lượng mà ai đến đây cũng đều khen ngợi. Ngoài ra, ở quán cũng có combo cho các bạn tự chọn các loại thịt, rất phù hợp với nhóm người, mỗi người chỉ cần chi trả 60.000 đến 100.000 đồng là đã có một chiếc bụng no nê rồi. 

Ảnh: @ivynguyen107
Ảnh: @ivynguyen107

Địa chỉ: 26 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giờ mở cửa: 18h - 22h30

 Giá: 10.000đ - 219.000đ

Nhắng Nướng

Một quán ăn nướng phong cách tự mình phục vụ mình - Nhắng Nướng. Trên con đường Đại Cồ Việt, bạn sẽ thấy có một quán nướng chẳng bao giờ vắng khách. Vào tầm 8,9 giờ tối, bàn nào bàn nấy cũng chật ních người, dù cho cái bàn nướng có nóng đến đâu, khói có nhiều thế nào.

Vừa nướng thịt vừa lai rai. Ảnh: @klluvfood
Vừa nướng thịt vừa lai rai. Ảnh: @klluvfood

Menu đồ ăn của quán khá đa dạng nào thịt ba chỉ, bạch tuộc, thịt bò, tràng, lòng, nầm, chả ốc... Song song với đó thì các loại nước chấm ở quán cũng khá phong phú, nào xốt me, xốt Thái, xốt riêng của quán pha chế để bạn tha hồ lựa chọn và pha chế theo cách bạn thích. Việc tự pha chế nước chấm ở đây được xem là một điểm cộng của quán.

Tự tạo công thức nước chấm của riêng mình. Ảnh: @daohang1996
Tự tạo công thức nước chấm của riêng mình. Ảnh: @daohang1996

Quán phục vụ kiểu nướng than hoa, tẩm ướp ở mức dễ ăn. Trong lúc chờ đợi thịt chín, những câu chuyện thường ngày, vui vẻ luôn khiến cho không khí của Nhắng Nướng trở nên rộn ràng, vui tươi hơn. Ngoài ra một điểm cộng nữa của quán này là quán lên đồ khá nhanh.

Ảnh: @daohang1996
Ảnh: @daohang1996

Địa chỉ: 81 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nầm nướng Mã Mây

Khi bò nướng bắt đầu phổ biến ở Hà Nội vào năm 2007 thì Mã Mây chính là địa điểm được giới trẻ thị thành săn đón nhất. Giờ các quán nướng mọc ra như nấm sau mưa, mỗi nơi lại có một cái chất khác nhau nhưng tại Mã Mây, khách hàng vẫn tới đông như một sự thân thuộc từ xưa. Kiểu nướng ở đây là nướng chảo gang lót giấy bạc nên hạn chế cháy đồ như nướng trực tiếp trên than.

Ảnh: imei9191
Ảnh: imei9191

Quán nướng này nổi tiếng nhất là món bò nầm nướng ăn kèm với các loại rau củ xanh tươi như đậu bắp, cà tím. Bàn ăn của quán khá nhỏ, chỉ riêng bếp nướng đã chiếm 1/5 diện tích bàn mất rồi. Chính vì thế bạn chỉ có thể gọi vài món trước, sau đó lại gọi món khác nếu không sẽ chẳng có chỗ để. Nguyên liệu luôn tươi sống, được ướp sốt vừa vị và đĩa thịt nào đem ra cũng đầy ắp. 

Quán này bọc giấy bạc nướng - Ảnh: hanoiinc
Quán này bọc giấy bạc nướng - Ảnh: hanoiinc

Chắc chắn khi đi qua khu vực nổi tiếng là ăn chơi này, bạn sẽ bị đánh thức khứu giác bởi hương thơm ngào ngạt từ thịt nướng được thổi bùng lên. Với một set ăn 100.000 đồng là bạn đã có thể đánh chén no nê rồi đó. 

Địa chỉ: 47 Mã Mây, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giờ mở cửa: 15h - 22h

Giá: 50.000đ - 77.000đ

Kem trứng chấm bánh mì, món ăn "gói tuổi thơ" rất được ưa thích ở Hà Nội 4 quán ăn chỉ 50 ngàn là được bữa no ở khu ẩm thực Nghĩa Tân 4 món chè sinh ra để dành riêng của mùa đông Hà Nội Đi chơi đêm không lo bụng đói với 4 quán ăn đêm ngon nổi tiếng ở Sài Gòn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp