Áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Khánh Hòa, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa to

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 27/10/2021 07:43 (GMT +7)
Vào hồi 4h sáng nay 27/10, áp thấp nhiệt đới đã vào bờ biển tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Thông tin từ Dân Trí cho biết, sáng nay Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, với tổng lượng mưa (tính từ 7h ngày 26/10 đến 4h ngày 27/10) phổ biến dao động trong khoảng từ 80-150 mm, có nơi lượng mưa lên tới trên 200 mm; ở Tuy Hòa (Phú Yên) có gió giật mạnh cấp 7.

Hồi 4h ngày 27/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên bờ biển tỉnh Khánh Hòa, ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6, tuong đương mỗi giờ đi được 40-50 km, giật cấp 8. Bán kính gió khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF).
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: NCHMF).

>>> Xem thêm: TP.HCM đêm nay có mưa lớn, nguy cơ ngập lụt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Trong 12 giờ tới, dự báo áp thấp nhiệt đới mỗi giờ đi được 10-15 km, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Khánh Hòa sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16h ngày 27/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực Nam Tây Nguyên, vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông. Trung tâm vùng áp thấp sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Trong 12 giờ tới vùng nguy hiểm trên biển gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 nằm từ vĩ tuyến 10,5 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Do đó, chuyên gia khí tượng khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm cần chủ động phòng tránh vì đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cảnh báo ở cấp 3.   

Trong sáng nay (27/10), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0 m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0 m.

Áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Khánh Hòa, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa to - Ảnh 2

>>> Có thể bạn quan tâm: Bộ GTVT yêu cầu khách đi máy bay vẫn phải kê khai thông tin trên giấy

Ngoài ra, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau cũng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cũng sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên khu vực ven biển từ Bình Định đến Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên trong ngày hôm nay (27/10), tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa dao động trong khoảng 50-100 mm, có nơi lượng mưa lên tới trên 150 mm. Từ đêm nay ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa lớn giảm.

Khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông, từ đêm 27/10 đến ngày 31/10, sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Áp thấp nhiệt đới vào gần bờ, khu vực Nam Trung Bộ mưa lớn Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, tiến thẳng vào khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão hướng vào Bình Định - Bình Thuận
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp