Cao Bằng: Bà cắt rốn cháu bằng thanh nứa, bé sơ sinh 3 ngày tuổi nguy kịch

Thanh Le Đăng lúc: Thứ tư, 23/09/2020 16:14 (GMT +7)
Sinh con tại nhà sẽ có nhiều biến chứng vô cùng nguy hiểm, nhất là khi cắt dây rốn, rất dễ bị nhiễm trùng.

Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận 1 em bé sơ sinh 3 ngày tuổi trú tại xã Lương Thông huyện Hà Quảng trong tình trạng bị uốn ván rốn. Nguyên nhân là do mẹ bé trong quá trình mang thai không khám định kỳ, sinh tại nhà và được bà dùng thanh nứa để cắt rốn. Sau 3 ngày thì em bé bắt đầu có dấu hiệu bất thường như thở yếu, co giật, bỏ bú...

Bà cắt rốn bằng thanh nứa, bé sơ sinh 3 ngày tuổi phải thở máy.
Bà cắt rốn bằng thanh nứa, bé sơ sinh 3 ngày tuổi phải thở máy.

Gia đình sau đó đã đưa bé vào bệnh viện để khám, ngay lập tức các bác sĩ đã cho thở máy, dùng thuốc chống co giật, kháng sinh chống nhiễm trùng và truyền dịch nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch.

Theo các bác sĩ bệnh viện phụ sản Hà Nội, bệnh uốn ván rốn sơ sinh do trực khuẩn Clostridium tetani xâm nhập qua rốn. Khả năng "không qua khỏi" của căn bệnh này lên đến 80%, cho dù trẻ có may mắn được cứu chữa cũng để lại di chứng suốt đời. 

Mai Tiến Dũng lần đầu kể chuyện đưa Tóc Tiên về ở chung nhà Trương Thế Vinh thừa nhận có mối quan hệ đặc biệt với Thúy Ngân 5 "chú tiểu" ở Tịnh thất Bồng Lai không phải trẻ mồ côi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp