Bắc ròng rọc giải cứu 200 công nhân thủy điện Đăk Mi 2

Thanh Le Đăng lúc: Thứ sáu, 30/10/2020 16:43 (GMT +7)
Lực lượng chức năng và nhà máy thủy điện đã tạo 2 cáp treo ròng rọc để đưa nhóm công nhân đầu tiên qua sông Đăk Mi.

Hiện lực lượng chức năng của huyện Phước Sơn và Quân khu 5 đang tiến hành giải cứu 200 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 và cố gắng để vào khu vực còn 8 người dân bị đất vùi mất tích ở hai xã Phước Lộc, Phước Thành.

Cầu nội bộ thủy điện Đăk Mi 2 sập một nhịp, cô lập các công nhân thủy điện. Ảnh: VnExpress
Cầu nội bộ thủy điện Đăk Mi 2 sập một nhịp, cô lập các công nhân thủy điện. Ảnh: VnExpress

Do nước sông chảy xiết, công nhân không thể lội qua. Phương án sử dụng máy bay không thực hiện được. Do vậy cơ quan chức năng đã đã tạo 2 dây cáp ròng rọc cố định hai đầu ở hai bên bờ sông, đưa khoảng 70 công nhân đầu tiên ra ngoài.

Đến tối nay dự kiến sẽ đưa ra ngoài khoảng 100 công nhân nữa.

Lãnh đạo thủy điện Đăk Mi 2 thông tin nhà máy cũng đã liên lạc được với 80 công nhân khác hiện ở đập chính. Trong 80 công nhân này, sẽ cơ động ra 10 người, còn 70 công nhân sẽ ở lại để vận hành nhà máy.

Cầu nội bộ thủy điện Đăk Mi 2 sập một nhịp, cô lập các công nhân thủy điện. Ảnh: VnExpress
Cầu nội bộ thủy điện Đăk Mi 2 sập một nhịp, cô lập các công nhân thủy điện. Ảnh: VnExpress

Hiện số lương thực tiếp tế đã đủ để đảm bảo một tuần cho công nhân.

Nghệ An ngập sâu trong biển nước do thủy điện đồng loạt xả lũ Đường 71 lại sạt lở, ngăn cản việc tìm kiếm tại thủy điện Rào Trăng 3 Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: Chủ đầu tư hứa chu cấp gia đình nạn nhân
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp