Đường 71 lại sạt lở, ngăn cản việc tìm kiếm tại thủy điện Rào Trăng 3

Thanh Le Đăng lúc: Thứ năm, 29/10/2020 15:47 (GMT +7)
Đường 71 từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3 lại bị chia cắt do sạt lở sau cơn bão số 9, chỉ 1 tuần sau khi bộ đội nỗ lực thông đường thành công
Hashtag #Sạt lở đất #Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 #NEWS #Nóng trên MXH

Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế - Thượng tá Ngô Nam Cường - cho hay, việc tìm 12 công nhân đang mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 lại gặp cản trở lớn khi đường 71 vừa thông xong đã sạt lở, gây chia cắt. Cây cối đổ ngả nghiêng nằm chắn ngang đường.

Trong sáng nay, 29/10, quân đội đã cử trinh sát đi kiểm tra tuyến đường cùng Sở giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế để đưa máy móc vào khắc phục sự cố.

Cây cối đổ rạp nằm cắt ngang mặt đường 71.
Cây cối đổ rạp nằm cắt ngang mặt đường 71.

Thượng tá Ngô Nam Cường cũng cho hay, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đã chuẩn bị sẵn sàng ở Sở chỉ huy tiền phương để lên thủy điện Rào Trăng 3 ngay khi đường thông.

Hiện nước trong lòng hồ thủy điện Hương Điền xuống thấp nên việc triển khai lực lượng lên thủy điện bằng đường thủy phải tạm hoãn vì nguy hiểm. Do đó nếu chiều 29/10 đường 71 thông, việc tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 sẽ tiến hành bằng đường bộ.

Lực lượng chức năng đang san lấp đường 71.
Lực lượng chức năng đang san lấp đường 71.

Vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra vào đêm 12/10 khiến 17 công nhân bị vùi lấp. Đã có 5 thi thể công nhân được tìm thấy bên bờ suối gần khu vực sạt lở được tìm thấy trong các ngày 13/10, 23/10 và 24/10. Trong đó, hai thi thể đã được xác định danh tính.

Tạm dừng mọi hoạt động tìm kiếm tại Rào Trăng 3 do bão số 9 Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: Chủ đầu tư hứa chu cấp gia đình nạn nhân Buộc tạm dừng tìm kiếm nạn nhân ở Rào Trăng 3 do bão số 8 sắp đổ bộ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp