Bão Noul làm vỡ một hòn đảo ở Thái Lan

Thanh Le Đăng lúc: Thứ ba, 22/09/2020 15:39 (GMT +7)
Phần đảo trong Công viên Biển Quốc gia Mu Ko Angthong Thái Lan bị vỡ do bão Noul chiếm khoảng 15-20% tổng diện tích đảo Ko Hintaek.

Sau khi vào Việt Nam, bão Noul (bão số 5) tiếp tục càn quét qua Thái Lan và làm vỡ 20% diện tích một hòn đảo trong Công viên Biển Quốc gia Mu Ko Angthong. Theo Bangkok Post nguyên nhân có thể là do mưa lớn và sóng mạnh, làm phần đất phía tây nam của Ko Hintaek, một trong những hòn đảo trong công viên, tách khỏi đảo chính.

Gần 20% diện tích một hòn đảo trong Công viên Biển Quốc gia Mu Ko Angthong, Thái Lan, đã bị tách ra khỏi đảo chính.
Gần 20% diện tích một hòn đảo trong Công viên Biển Quốc gia Mu Ko Angthong, Thái Lan, đã bị tách ra khỏi đảo chính.

Theo người đứng đầu Công viên Biển Quốc gia Mu Ko Angthong, các tàu thuyền trong khu vực đã được lưu ý phải giữ khoảng cách an toàn với Ko Hintaek bởi các khối đá vôi vẫn đang vỡ ra và rơi xuống biển.

Mu Ko Angthong có tổng diện tích là 102 km2, bao gồm 42 hòn đảo, là công viên biển quốc gia ở vịnh Thái Lan thuộc huyện Ko Samui. Đảo này được hình thành từ đá vôi và có niên đại khoảng 260 triệu năm trước.

Người mẹ Nam Phi tiếp tục tìm kiếm con trai mất tích hơn 1 năm tại Việt Nam Kết hôn 1 năm mới biết vợ hơn mình 20 tuổi Nam sinh lớp 9 đạp xe đi trộm tiệm vàng do bị ảo giác vì chơi game
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp