Bão số 5 hướng vào bờ biển Huế - Đà Nẵng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 10/09/2021 14:12 (GMT +7)
Theo dự báo, tâm bão số 5 sẽ hướng vào bờ biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng. Cường độ bão vẫn tiếp tục mạnh lên trong quá trình di chuyển.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sáng nay 10/9 cho biết, vào hồi 7 giờ sáng cùng ngày, tâm bão số 5/bão Conson có vị trí khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông. So với hôm qua, cường độ bão mạnh thêm một cấp, lên cấp 10, giật cấp 12. 

Theo dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 có tốc độ 15km/giờ, sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ sáng ngày mai11/9, vị trí tâm bão Conson ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông. Cường độ lúc này của bão sẽ mạnh lên cấp 11, giật cấp 13.

Bão số 5 đang hướng về vùng biển các tỉnh miền Trung. Ảnh: KTTVQG
Bão số 5 đang hướng về vùng biển các tỉnh miền Trung. Ảnh: KTTVQG

Trong những giờ tiếp theo, bão số 5 sẽ di chuyển chậm, và hướng vào bờ biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng. Trong quá trình di chuyển, cường độ bão lúc này vẫn tiếp tục mạnh lên. Do bão di chuyển chậm, trong khi cường độ ngày càng mạnh thêm nên trong thời gian này quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió mạnh, sóng lớn kéo dài, do đó toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực đều có nguy hiểm.

Trong 24 giờ tới vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ từ kinh tuyến 109,5 đến 115,5 độ Kinh Đông, vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; sẽ có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên.

Đến sáng ngày 13/9, dự báo tâm bão số 5 sẽ ở ngay trên vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi, với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão Conson trên đất liền các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày từ 11 đến 13-9 có mưa to đến rất to. Ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa từ ngày 12 đến 14-9 cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi trên 250mm/đợt.

Bão số 5 hướng vào bờ biển Huế - Đà Nẵng - Ảnh 2

Chuyên gia cảnh báo, do mưa kèm gió mạnh nên các diện tích lúa chưa thu hoạch ở khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có thể sẽ bị ảnh hưởng, các hồ chứa đã tích đầy nước, các khu vực đang thực hiện cách ly do dịch Covid-19 cần chủ động phòng tránh và hết sức lưu ý.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai báo cáo, tính đến tối ngày hôm qua 9/9, Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố đã kêu gọi, thông báo được tới 71.419 tàu thuyền. Hiện 351 tàu thuyền vẫn còn đang hoạt động trong khu vực dự kiến di chuyển của bão số 5.

Khi đến Hoàng Sa, bão số 5 tăng sức gió giật từ 12 lên 13 Bão Conson hướng vào vịnh Bắc Bộ, gây gió xoáy mạnh ở giữa Biển Đông Bão Conson có khả năng mạnh thêm, giật cấp 13 khi cách quần đảo Hoàng Sa 120km Bão Conson tương tác với một cơn bão rất mạnh nên diễn biến rất khó lường
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp